Mark van Bommel tuyên bố nếu Bayern bị thua 0-3 trên sân Nou Camp ở trận lượt đi của tứ kết Champions League thì yếu tố sân nhà ở lượt về chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
* Ở Barca người ta nói tới “Messidependencia”, còn ở Bayern là “Riberydependencia”…
- Ribery đúng là một cầu thủ rất quan trọng, tới mức có vẻ chúng tôi phụ thuộc quá nhiều vào anh ấy. Nhưng vắng Ribery chúng tôi đã giành ba trận thắng, trong đó có trận thắng 7-1 tại lượt về vòng 1/8 của Champions League.
* Barca hiện nay có xuất sắc hơn đội bóng mà anh từng đầu quân và giành cả La Liga và Champions League ?
- Đội bóng mà tôi chơi lúc đó có Ronaldinho, đang ở phong độ đỉnh cao, cũng như Eto’o có khát vọng cháy bỏng. Leo lúc đó cũng có mặt, nhưng không chơi nhiều do bị chấn thương, chưa kể Giuly cũng chơi rất hay. Bây giờ Messi là ngôi sao của đội bóng và chỉ 21 tuổi.
* Ngăn chặn Messi là chìa khóa…?
- Vâng, cả Eto’o, Henry, Iniesta, Xavi, Marquez, Puyol…
* Lợi thế là Bayern được chơi lượt về trên sân nhà Allianz Arena ?

* Một kết quả tốt, 2-1 chẳng hạn ?
- Ấy chết, tốt hơn là 0-1. Tất nhiên là ghi được bàn ở Nou Camp là kết quả tốt, nhưng tốt nhất là không thua.
* Cảm tưởng của đội bóng khi “vướng phải” Barca là như thế nào ?
- Bảo rất tốt thì không phải. Chúng tôi muốn gặp Manchester United trước. Chúng tôi biết mình sẽ phải đương đầu với đội bóng hay nhất thế giới hiện nay.
* Anh muốn nói Barca là ứng viên chiến thắng ?
- Trong bóng đá thì không bao giờ biết trước được, nhưng chúng tôi là những người thực tế và chúng tôi nghĩ nhiều đến chức vô địch Bundesliga hơn là Champions League. Điều đó không có nghĩa là chúng tôi sẽ không quyết đấu với Barca vì chúng tôi vẫn nuôi hy vọng tiếp tục cuộc chơi ở châu Âu.
* Lịch sử lại cho thấy Bayern mới là ứng viên vì họ luôn loại Barca tại các cuộc đối đầu trực tiếp.
- Các con số thống kê không có giá trị gì cả. Tôi còn nhớ trong một trận giao hữu Barca đã thắng Bayern tới 4-0 và trong một trận khác tại Allianz Arena họ đã hạ chúng tôi 1-0 bằng bàn thắng siêu đẳng của Messi.
* Với Messi chỉ còn cách đạp cho ngã ?
- Chúng tôi là một đội bóng thiên về thể lực nhưng cao thượng. Chúng tôi không đạp ngã ai cả.
* Anh có thấy phải đối mặt với Xavi và Iniesta ở khu vực giữa sân là một ác mộng ?
- Rõ ràng họ là những cầu thủ rất giỏi. Cả hai đều có thể cầm trịch trận đấu. Họ rất nhanh nhẹn khi có bóng và họ làm điều đó một cách thật nhẹ nhàng. Đối phó với họ thật chẳng dễ. Khi tôi còn chơi cùng với họ, tôi chỉ như một đoạn phim quay chậm.
* Còn Guardiola thì sao ?
- Rõ ràng đây là một HLV biết rất rõ mình đang làm gì.
Khang Chi