Thế hệ trẻ hướng về Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Sức hút của một nhân cách lớn

15/10/2013 14:37 GMT+7 | Thế giới


(Thethaovanhoa.vn) - Đại tướng Võ Nguyên Giáp không chỉ là một vị tướng tài ba, đánh thắng hai kẻ thù xâm lược lớn nhất là Pháp và Mỹ, mà ông còn là vị tướng của nhân dân. Đại tướng đã truyền một cảm hứng lớn trong các thế hệ, đặc biệt là trong giới trẻ. Sự ra đi của Đại tướng, thêm một lần khiến tinh thần dân tộc trỗi lên.

TT&VH tiếp tục tìm hiểu, lý giải và phản ánh sức hút mãnh liệt của Đại tướng đối với nhân dân và lớp trẻ.

Nhà sử học Dương Trung Quốc: Đại tướng bình thản trước hào quang ngợi ca

- Có một lần, khi nói về cuộc đời của mình, Đại tướng nói rất giản dị rằng: nếu không có chiến tranh thì tôi cũng chỉ là một thầy giáo thôi. Và có một câu chuyện được ghi trong một cuốn sách do những người rất thân trong gia đình, những người am hiểu tâm trạng của Đại tướng, có lúc tâm sự kể lại rằng: Nếu có chuyện gì đi chăng nữa, thì vợ chồng Đại tướng lại trở về với công việc rất bình thường rất cao quý là tiếp tục đi giảng dạy lịch sử, giảng dạy ngoại ngữ.

Nhà sử học Dương Trung Quốc

Bởi vì cuộc đời 103 năm của Đại tướng, chúng ta có thể nhận ra những thời kỳ đầy hào hùng khi cầm quân đánh giặc, nhưng cũng thấy những thử thách mà ông đi qua rất to lớn, như chính đời sống con người. Hãy chú ý đến lúc con người ta đứng trước thử thách ấy hành xử như thế nào, điều đó mới là quan trọng. Chính phẩm chất ấy tôi cho rằng, không phải ai cũng có. Chính vì thế, những người dân bình thường, kể cả thanh niên nhìn vào, cũng thấy rất nhiều khía cạnh khác nhau, không phải chỉ thấy hào quang của chiến thắng, mà còn thấy cả sức bền bỉ, sức kiên nhẫn. Và đặc biệt là có một mục tiêu Đại tướng không bao giờ xa rời nó, mục tiêu được làm một con người đúng nghĩa, để phụng sự cho đất nước.

Và tôi muốn nói thêm rằng Đại tướng ở một cương vị như thế đương nhiên ông đứng trước nhiều hào quang của sự ngợi ca, nhưng ông lại rất bình thản.

Tác giả Vũ Trọng Đại (34 tuổi): Kể chuyện về Đại tướng bằng ảnh

Là  chủ biên cuốn sách ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Tư lệnh của các tư lệnh, Chính ủy của các chính ủy vừa xuất bản, Vũ Trọng Đại cho rằng, đây là cuốn sách ảnh Đại tướng “dành cho độc giả trẻ".

"Khi Đại tướng qua đời, giới trẻ đã bày tỏ thái độ của mình trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội, trong đó có Facebook. Họ cũng tham gia lễ Quốc tang. Còn chúng tôi chọn cách bày tỏ lòng kính trọng và thương tiếc Đại tướng bằng hành động: một cuốn sách ảnh. Chúng tôi chia buồn chính bằng cuốn sách này.

Anh Vũ Trọng Đại, chủ biên cuốn sách ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Tư lệnh của các tư lệnh, Chính ủy của các chính ủy

Còn cuốn sách ảnh này có một điểm đặc biệt: cũng tập hợp hình ảnh về cuộc đời Đại tướng nhưng tập trung vào những câu chuyện đằng sau bức ảnh. Những câu chuyện sẽ dễ đi vào lòng người. Thông thường, một bức ảnh được triển lãm hoặc đưa vào sách ảnh được chú thích rất ngắn gọn, nhưng chúng tôi đã tập hợp thông tin đầy đủ nói về hoàn cảnh lịch sử khiến bức ảnh có ý nghĩa hơn.

Cuốn sách có thể xem như một cuốn tiểu sử bằng hình ảnh, hướng đến độc giả cùng thế hệ với chúng tôi và trẻ hơn nữa. Chúng tôi giới thiệu chân dung Đại tướng đến với họ bằng hình ảnh và câu chuyện ngắn gọn, súc tích nhưng vẫn đủ thông tin cần thiết, hạn chế tối đa những con số khô khan mà các tài liệu sử vẫn thường mắc phải.

(Còn nữa)

My Ly - Yên Khương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm