“Góc khuất” mùa World Cup

26/06/2010 12:52 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH) - “World Cup năm nay có nhiều kết quả bất ngờ nên trong giới cá độ, những anh bắt “tài” chết nhiều hơn sống. Anh nào đến giờ này mà còn hòa tiền là may” – đó là nhận định của một cò cá độ năm nay về thế giới ngầm này.


Tin nhắn tỉ lệ cá cược trước các trận đấu
* Chết nhiều hơn sống


N.L.P – 32 tuổi là tên của bạn tôi, hiện đang công tác tại một cơ quan nhà nước nhưng đã có thâm niên trong giới cá độ ở thành Vinh.

Từ đầu mùa, P. không bỏ sót trận đấu nào vì lý do rất đơn giản đêm nào P. cũng chung độ “vài chai” (vài triệu đồng). Những người như P. thường có địa bàn hoạt động và đường dây liên lạc riêng. Tất cả được sự điều hành của một số “ông chủ” thông qua các tay hoạt động trung gian có “máu mặt” để ăn “tiền phế” (một kiểu như thu tiền hoa hồng).

Thông thường trước mỗi trận bóng nhà cái sẽ thông báo kèo “tài sửu” (“tài” là lớn hơn tổng số bàn thắng do nhà cái đặt ra, còn “sửu” thì ngược lại) và tỷ lệ cắt phần trăm tiền phế qua tin nhắn điện thoại (xem ảnh), còn đối với người chơi cũng chỉ cần trả lời bằng tin nhắn coi như hợp đồng đã được ký. Người chơi có thể đặt kèo bất cứ giờ phút nào, số tiền đặt bao nhiêu cũng được “ông chủ” chiều tuốt. Kết quả thắng thua như thế nào thì sáng hôm sau sẽ có người của nhà cái mang tiền chung kèo thắng đến hoặc thu tiền thua. Ngoài ra các con độ có thể trực tiếp cá qua mạng nếu như có tài khoản riêng và không bị mất “tiền phế”. Nhưng số này là rất ít vì không đủ điều kiện “kéo mạng” về, thường thì kết hợp làm luôn công tác trung gian.

Theo chân P. đi chung tiền, tôi được tiếp xúc với một nhà cò độ làm bóng và biết thêm về cuộc sống của một “thế giới ngầm”. Anh Nguyễn V. H chỉ là một chủ quán cà phê nhỏ của gia đình trong khu phố nhưng lại là “cò nhận bóng” nhiều năm nay. H. có hẳn một đội ngũ những người giúp việc cho việc quản lý và nhận tin, đến cả việc nuôi hẳn đội quân “đòi nợ thuê” để xử những tay cá độ thua có ý định “xù”.

 H. cho biết: “World Cup năm nay có nhiều kết quả bất ngờ nên những thằng bắt “tài” chết nhiều hơn sống. Thằng nào đến giờ này mà còn hòa tiền là may. Vừa mới có quả “nổ tài Bồ” (Bồ Đào Nha – PV) nên nhiều thằng gỡ được ít. Như thằng P. này nó “nuôi” được tài, không thì đứt lâu rồi”.

H. còn cho biết thêm: “Kết thúc vòng đấu bảng thì tỷ lệ đánh mới lớn, vì các đội vào sâu thường là những đội mạnh nên không có sự chênh lệch hẳn, khi đó tài - sửu rất khó bắt.  Khi đó độ cũng tăng lên nhiều, bớt dân a-ma-tơ đi”.

* Bội thu của giới cầm đồ

World Cup không chỉ là mùa “làm ăn” của dân cá độ và “cò nhận bóng” mà kéo theo đó là những ngày bội thu của những cửa hàng cầm đồ, những tay cho vay lấy lãi. Một trong những lý do để họ hoạt động hết công suất là do giới cá độ luôn chơi theo kiểu “tiền tươi thóc thật” vì thế khi hết tiền mặt các con độ thường tìm đến cách giật tiền nhanh nhất qua các cơ sở cầm đồ đó.

Dạo quanh thị trường cửa hiệu cầm đồ mùa World Cup ở thành phố Vinh tôi mới biết ở đó họ có thể cầm được gần như tất cả mọi thứ. Từ những cái nhỏ nhặt như điện thoại, đồng hồ, giấy tờ xe, bằng cấp đến những thứ có giá trị hàng chục hàng trăm triệu đồng như máy tính xách tay, xe máy, ô tô... . Các chủ hiệu sẵn sàng phục vụ khách 24/24 miễn sao có nhu cầu. Hoặc là vay nóng chịu lãi suất cao (lãi suất này khoảng 25 – 30% ). Tuy nhiên, để được vay nóng không có sự “thế chấp” đó thường phải là những người “quen biết” với chủ hiệu.

* Thành tội phạm hoặc tan cửa nát nhà

Sôi động theo mùa bóng World Cup  cũng kéo theo sự gia tăng của các tệ nạn xã hội. Con đường phạm tội chỉ trong gang tấc như trường hợp của tên Hoàng Văn Luật (SN 1983) có hộ khẩu thường trú ở thị xã Thái Hòa (Nghệ An) đột nhập vào Cảng vụ Nghệ An  trộm chiếc Honda Dreem trong khi các bảo vệ đang xem bóng đá thì bị lực lượng CSCĐ bắt giữ cũng vì thua tiền cá độ nên làm liều.

Hay có trường hợp cá độ dẫn tới cảnh tan cửa nát nhà, vợ chồng đánh đập nhau như trường hợp Võ Thị Lý ở Thanh Chương (Nghệ An) dùng gậy phang vào đầu chồng đến ngất lịm vì chồng cá độ bóng đá thua về lấy đồ của gia đình đi cầm cố.

Đây cũng là những hồi chuông cảnh tỉnh cho nhưng người xem bóng đá sai mục đích và kiếm tiền không chính đáng.

Đại Nghĩa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm