Chính phủ Thái Lan cân nhắc ban bố tình trạng khẩn cấp

20/01/2014 16:26 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 20/1, Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan Paradorn Pattantabutr cho biết chính quyền Thái Lan đang cân nhắc "một cách rất nghiêm túc" khả năng ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi bạo lực xảy ra ở thủ đô cuối tuần qua.

Phát biểu với báo giới sau khi gặp Thủ tướng Yingluck Shinawatra, ông Paradorn Pattantabutr cho biết cảnh sát, quân đội và chính phủ đang cân nhắc khả năng trên, song chưa đi đến một thỏa thuận về việc này.

Dù số người tham gia biểu tình chống chính phủ đã giảm, nhưng người biểu tình đã phong tỏa một số văn phòng chính phủ, khiến Thủ tướng Yingluck Shinawatra phải chuyển địa điểm làm việc, và gây tắc nghẽn giao thông trong thủ đô. Ông Paradorn Pattantabutr cho biết việc người biểu tình chiếm đóng các văn phòng chính phủ hiện chỉ mang tính biểu tượng vì họ vào các trụ sở này rồi lại ra. Tuy nhiên, nếu chiến thuật của người biểu tình thay đổi và họ chiếm đóng các ngân hàng hoặc văn phòng chính phủ lâu dài thì nguy cơ rối loạn sẽ gia tăng và khi đó chính quyền sẽ buộc phải áp đặt Luật tình trạng khẩn cấp.

Kể từ khi bắt đầu chiến dịch "chiếm đóng Bangkok" ngày 13/1, các cuộc đụng độ đã làm một người thiệt mạng và gần 40 người bị thương. Đến nay, Chính phủ Thái Lan hầu như tránh đối đầu trực tiếp với người biểu tình, trong khi quân đội giữ quan điểm trung lập.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 19/1, Mỹ đã hối thúc công dân nước này tránh xa các địa điểm biểu tình tại Thái Lan. Trong một cảnh báo về đi lại, Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ: "Công dân Mỹ đã được khuyến cáo rằng ngay cả các cuộc biểu tình chủ trương hòa bình cũng có thể biến thành xung đột và leo thang thành bạo lực. Các bạn nên tránh xa khu vực biểu tình, tuần hành và tụ tập quy mô lớn".

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm