Bãi bỏ quy định cấm kết hôn đồng tính

17/09/2013 15:00 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo TS Bùi Minh Hồng, thường trực Tổ biên tập Dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hôn nhân và gia đình thuộc Bộ Tư Pháp, dự thảo luật mới sẽ bãi bỏ quy định cấm kết hôn “giữa những người cùng giới tính” trong điều 5 khoản 10 của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000.

Đó là một trong những nội dung của Hội thảo “Lấy ý kiến cộng đồng người đồng tính về “Dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hôn nhân và gia đình” do Viện nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE) tổ chức, diễn ra sáng nay, 17/9 tại Hà Nội.

Người đồng tính sẽ được tổ chức đám cưới

Phát biểu tại hội thảo, TS Bùi Minh Hồng cho hay: “Bộ Tư Pháp đã hoàn tất sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hôn nhân và gia đình. Trong đó, vấn đề quan hệ đồng tính là một thành phần quan trọng trong suốt các hội thảo, các phiên họp của Tổ biên tập dự án.”

Theo ông Hồng, khi bàn về vấn đề trên, có ba phương án được những người làm luật đưa ra là: Tìm cách xóa bỏ những phân biệt đối xử với người đồng tính; thừa nhận quyền chung sống như vợ chồng; thừa nhận quyền kết hôn giữa những người đồng tính.

“Sau khi cân nhắc và tham khảo quá trình đi đến việc thừa nhận quyền kết hôn giữa những người đồng tính ở các quốc gia, chúng tôi chọn phương án thứ hai. Tức là người đồng tính được quyền chung sống với nhau như vợ chồng nhưng chưa thừa nhận quyền kết hôn đồng tính trên giấy tờ pháp luật” - Ông Hồng nói

Ông Hồng nói tiếp: Tuy nhiên, chúng tôi cũng bãi bỏ điều 5, khoản 10 quy định cấm kết hôn “giữa những người cùng giới tính”. Nghĩa là về mặt dân sự, những người đồng tính có thể tổ chức đám cưới ở gia đình mà không bị ngăn cản bởi bất cứ tổ chức pháp lý nào. Đồng thời, họ cũng được chung sống với nhau như vợ chồng và được pháp luật bảo hộ như những cặp đôi dị tính chung sống như vợ chồng.

Lý giải cho quyết định trên, ông Hồng cho biết, việc pháp luật công nhận hôn nhân đồng tính là xu thế tất yếu thể hiện quyền tự do, tính nhân văn của xã hội. Tuy nhiên, qua nghiên cứu các quốc gia như Hà Lan, Pháp, Canada (những quốc gia đã công nhận hôn nhân đồng giới), tất cả đều cần một bước đệm là chấp nhận chung sống như vợ chồng rồi mới tiến tới chấp nhận kết hôn đồng giới.

“Rồi từ bước đệm này, chúng ta sẽ dần thay đổi nhận thức cộng đồng với quan hệ đồng tính. Từ đó, ta sẽ chính thức công nhận đầy đủ quyền kết hôn của người đồng giới khi mọi thứ chín muồi” - Ông Hồng nói.

TS Bùi Minh Hồng phát biểu tại hội thảo

Cộng đồng LGBT ủng hộ dự thảo luật

Trong hội thảo, những vấn đề như cặp đôi đồng giới nhận con nuôi, quan hệ đồng tính với người nước ngoài, chia tài sản trong trường hợp chia tay,... đều được các chuyên gia pháp lý phân tích thấu đáo.

Đổng tình với quan điểm của Bộ Tư Pháp, Phương, một người đồng tính trong hội thảo cho biết: “Việc tạo những bước chuyển từ từ để xã hội chuẩn bị tâm lý là điều cần thiết. Bởi trong nhận thức, kể cả có những người rất mực ủng hộ LGBT (cộng đồng người đồng tính, song tính và chuyển giới - PV) cũng chưa chắc đã hiểu cặn kẽ vấn đề thực sự của chúng tôi.”

“Nên việc “đánh úp” bằng một văn bản pháp luật ép buộc cộng đồng phải chấp nhận kết hôn đồng tính khi nhận thức xã hội chưa được chuẩn bị sẽ gây phản ứng ngược từ cộng đồng. Nên chúng tôi sẵn sàng chờ đợi đến ngày xã hội công nhận hoàn toàn cả về pháp lý lẫn tâm lý với hôn nhân đồng tính”- Phương nói.

Đại diện BTC, ông Lê Quang Bình, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE) nói: “Dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hôn nhân và gia đình” vừa được Bộ Tư Pháp hoàn thiện thể hiện sự cầu thị và nỗ lực bảo vệ quyền cho người đồng tính, song tính và chuyển giới.

Theo TS. Bùi Minh Hồng, dự thảo sửa đổi luật hôn nhân và gia đình sẽ trình lên Quốc hội tháng 10 tới.   

Phạm Mỹ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm