Bài 2: Tài sản chung biến thành của tư

24/04/2009 14:12 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH) - Sai phạm của trường CĐ bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp TP.HCM (CTIM) đã được Thanh tra Thành phố vạch rõ, nhưng đến nay nhiều khoản chi sai vẫn chưa được thu hồi, và hành vi sai phạm của các cá nhân vẫn chưa được xử lý.

Bài 1: Chi sai nguyên tắc hàng tỷ đồng

Nhập nhèm hàng viện trợ và trốn thuế

Ông Trương Ngọc Thục – nguyên Hiệu trưởng của CTIM kiêm Giám đốc Trung tâm Đào tạo kỹ thuật cao (TTĐTKTC) - trực thuộc CTIM, từng sử dụng trung tâm này phục vụ cho lợi ích cá nhân và lấy danh nghĩa của trường để ký hợp đồng liên kết đào tạo với các đơn vị khác, trực tiếp nhận một khoản tiền lớn không đưa về tài khoản nhà trường. Nhân có một số tài sản viện trợ không hoàn lại cho CTIM của Đức vào năm 1999, ông Thục cũng tìm cách… biến hoá những tài sản này. Tới khi sự việc bị phanh phui, ông Thục giải trình rằng: Tài sản thiết bị dạy học này là của TTĐTKTC tự trang bị, tự mua sắm bằng tiền của trung tâm, không phải là hàng viện trợ từ Đức(?). Ông Thục cung cấp cho cơ quan chức năng hợp đồng mua bán có giá trị 64.400 USD, một danh mục thiết bị trị giá 30.444 USD, không khớp với giá trị hợp đồng. Trong khi đó, thừa nhận với cơ quan chức năng, nguyên Chủ tịch HĐQT CTIM  - ông Nguyễn Chơn Trung khẳng định tài sản trên là hàng viện trợ cho trường CTIM, trị giá 427,7 triệu đồng.


Với danh nghĩa là một trường cao đẳng, thành lập từ năm 1999; nhưng mãi đến tháng 6.2007, CTIM mới thực hiện đăng ký kê khai hoạt động với cơ quan thuế. Chính vì vậy mà trong nhiều năm liền, CTIM đã trốn nộp hàng loạt loại thuế như: thuế VAT, thuế thu nhập DN của hoạt động cho thuê mặt bằng, nhận tiền viện trợ và thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao…

Đơn cử từ năm 2003 – 2007, riêng tiền cho thuê mặt bằng, giữ xe, bán căng tin… CTIM thu được 1,3 tỷ đồng; CTIM được Cty Phú Mỹ Hưng tài trợ 341,3 triệu đồng… với những khoản thu nhập này, CTIM hoàn toàn không nộp đồng tiền thuế nào vào ngân sách theo quy định của Nhà nước. Trong khi đó, CTIM như một “đứa con cưng”, được Nhà nước giao 32.765 m2 đất, ngay tại khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng, Q.7, TP.HCM, mà không tốn kém một đồng tiền giải tỏa đền bù; với hạ tầng kỹ thuật đầy đủ do Cty Phú Mỹ Hưng thực hiện, có giá trị hơn 68,8 tỷ đồng.  Nhiều năm qua, thoải mái hoạt động trên khu đất trên, lẽ ra CTIM phải trích nộp 68,8 tỷ đồng vào ngân sách hoặc phải ghi 68,8 tỷ đồng và giá trị vốn góp của Nhà nước tại CTIM thì cho tới nay, số tiền 68,8 tỷ đồng chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật vẫn còn bị “treo”, chưa được ghi vào phần tăng vốn Nhà nước. Trái lại, những lãnh đạo của CTIM, suốt nhiều năm liền lợi dụng sự ưu đãi này, mặc sức biến CTIM thành phương tiện để thu lợi cho hàng loạt cá nhân trong và ngoài CTIM, trong khi mọi nghĩa vụ thuộc về Nhà nước hoàn toàn bị bỏ quên hoặc cố tình không thực hiện.

Sự việc sẽ “chìm xuồng”?

Những sai phạm về nhiều mặt tại CTIM đã được Thanh tra TP.HCM làm rõ cách đây gần 1 năm. Vào cuối năm 2008 vừa qua, các kết quả kiểm tra đã cho thấy hàng loạt vi phạm pháp luật, vi phạm quy định trong giáo dục – đào tạo đã xảy ra tại CTIM. Đặc biệt, trong những sai phạm đó, nổi lại việc ông Hiệu trưởng Trương Ngọc Thục đã sử dụng TTĐTKTC như một công cụ  phục vụ cho lợi ích cá nhân. Ông Thục đã ký hàng loạt hợp đồng liên kết mớ các lớp học mà không xin phép Bộ GD&ĐT, không thông báo cho cơ quan chủ quản, tự tiện thu – chi học phí, trích phần trăm lợi nhuận. Cơ quan chức năng đã xác định tổng số tiền sai phạm về mặt tài chính tại CTIM lên tới trên 10,2 tỷ đồng.

Đặc biệt, với việc sử dụng TTĐTKTC và lợi dụng danh nghĩa CTIM để thu vén cá nhân 558,2 triệu đồng, chiếm đoạn tài sản hàng viện trợ 427,7 triệu đồng… cơ quan chức năng đã cho rằng có dấu hiệu vi phạm Pháp lệnh phòng chống tham nhũng, Luật Phòng, chống tham nhũng và Bộ luật Hình sự, cần phải chuyển hồ sơ sang cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp tục điều tra xử lý. Thế nhưng cho tới nay, sau hơn nửa năm Thanh tra TP.HCM kết thúc việc thanh - kiểm tra CTIM, các sai phạm xảy ra tại CTIM vẫn tiếp tục bị bỏ quên. Có ý kiến cho rằng, người ta đang cố tình cho vụ việc bị “chìm xuống”. Hiện nội bộ CTIM tiếp tục mất đoàn kết, và thực tế tại đây đang xảy ra tình trạng bất hợp tác giữa cán bộ, giáo viên và HĐQT của trường.

Cầm Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm