Viết tiếp vụ việc của Đinh Thanh Trung: Tiếng nói người trong cuộc

13/02/2012 13:58 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Bầu Long, bầu Tuấn có còn quan tâm đến đội bóng của của mình, có còn quan tâm đến số phận của những cầu thủ cũ của mình khi họ đã ở trong tay một ông bầu mới? Còn những cầu thủ từng trải qua cảnh ngộ như Thanh Trung thì có suy nghĩ như thế nào?

Chuyện bầu Long, bầu Tuấn

Ngày chuyển giao HP.HN về cho bầu Kiên, đi kèm cơ sở vật chất rất hoành tráng mà tập đoàn Hòa Phát đã phải mất rất nhiều công sức mới xây dựng nên, bầu Long, bầu Tuấn có đề nghị người bạn thân là ông Nguyễn Đức Kiên cam kết phải cưu mang những cầu thủ cũ của mình. Để yên lòng quân sỹ, lãnh đạo CLB BĐ Hà Nội đã đưa ra lời hứa “sẽ nhận được mọi chế độ đãi ngộ ngang bằng hoặc hơn so với khi còn khoác áo HP.HN”.

Trước đó, Xuân Luân, Văn Vinh đều đã ký hợp đồng xong xuôi và có được khoản lót tay kha khá để “yên tâm” cống hiến. Khi đội chuyển giao, còn bao nhiêu thời gian hợp đồng thì cứ thế mà đá.

Thanh Trung có lẽ đã không may mắn như những đồng đội, bởi nếu hợp đồng của anh hết hạn khi đội còn là HP.HN thì mọi sự chắc đã không rắc rối. Cầu thủ HP.HN và HN.ACB vốn chẳng lạ gì nhau, biết khá nhiều về nội tình đội bóng của nhau khi cầu thủ 2 đội từng có thời gian ở cùng chung một khu nhà.

Dù các đồng đội mới đã biết, nhưng cầu thủ HN.ACB cũ vẫn cứ “cảnh báo vui” rằng: “Về chung nhà với bọn tớ thì có nhiều cái hay lắm đấy”.

Liệu rằng giờ đây, những ông chủ của HP.HN giờ có còn quan tâm đến số phận những cầu thủ trong đội bóng máu thịt của mình trước kia. Liên hệ với bầu Long thì nhận được một hồi đáp rất ngắn gọn: “Tôi giờ không còn quan tâm đến bóng đá nữa, giờ tôi bận lắm, xin không bình luận gì nhé”.


Hình ảnh như thế này của Thanh Trung trong màu áo CLB BĐ Hà Nội có lẽ chỉ còn là quá khứ

Liên hệ với bầu Tuấn thì ông Tuấn cho biết vẫn theo dõi giải VĐQG, vẫn xem CLB BĐ Hà Nội thi đấu qua TV. Hỏi về vụ việc của Thanh Trung, bầu Tuấn trả lời: “Việc này là việc của anh Kiên và cá nhân cầu thủ Thanh Trung. Tôi cũng có biết về sự việc, nhưng không hiểu rõ và chi tiết về sự tình nên không đưa ra bình luận nhiều.

Tôi nghĩ thế này, để giải quyết sự việc thì 2 bên nên ngồi lại với nhau để tìm ra một giải pháp hợp lý nhất. Nếu cứ nói về lý thì cũng khó, bởi ai cũng có cái lý riêng. Anh Kiên có cách làm bóng đá riêng, còn cá nhân Thanh Trung cũng có những mong muốn của mình.  Nếu có những rắc rối xảy ra, cầu thủ sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi. Với mỗi cầu thủ, làm thế nào để anh ta yên tâm cống hiến cho đội bóng là tốt nhất”.

2 người 2 cách nói khách nhau, nhưng có lẽ, trong thâm tâm cả bầu Long và bầu Tuấn đều vẫn luôn mong muốn cho cầu thủ cũ của mình nhận được những gì tốt nhất để yên tâm đá bóng.

Tiến Thành, Danh Ngọc chia sẻ với Thanh Trung

Đã là cầu thủ, là người lao động làm cái nghề đá bóng, ai cũng muốn mình có được những bản hợp đồng tốt. Nhưng đôi khi, “sự đời” lại không xuôi chèo mát mái. Cùng cảnh ngộ với nhau thì con người ta dễ sẻ chia với nhau.

Đội trưởng của V.Ninh Bình ở thời điểm hiện tại là Mai Tiến Thành cũng từng gặp nhiều rắc rối khi rời Thanh Hóa đến V.Ninh Bình. Tiến Thành cho biết: “Khi tôi rời Thanh Hóa về V.Ninh Bình, tôi cũng gặp nhiều khó khăn và thậm chí đã phải chấp nhận ngồi không một nửa mùa bóng. Cầu thủ ai cũng vậy thôi, muốn nhận được sự đãi ngộ xứng đáng để từ đó có động lực phấn đấu. Tiền ký hợp đồng nghe qua tưởng chừng như là một con số rất lớn, nhưng chúng tôi đã phải đổ mồ hôi nước mắt, cả xương máu của mình mới có được điều đó. Những khi cầu thủ chấn thương, đứng trước nguy cơ phải giã từ sự nghiệp, thì ai hiểu cho điều đó”.

Tiến Thành nói tiếp: “Bóng đá giờ đã chuyên nghiệp, mọi vấn đề phải dựa trên các quy định pháp lý. Tôi nghĩ, Thanh Trung đã phải cân nhắc kỹ, Thanh Trung đã đúng về lý nên mới hành động đòi quyền lợi cho mình, bởi khi vấn đề xảy ra, cầu thủ bao giờ cũng thiệt thòi. Khi cầu thủ đã không còn động lực thì phía đội bóng cũng nên tạo điều kiện cho ra đi chứ đừng nên gây khó dễ”.

Đồng đội của Tiến Thành ở V Ninh Bình là Danh Ngọc cũng có chung những ý kiến chia sẻ như vậy. Danh Ngọc cũng đã từng khốn khổ về chuyện hợp đồng, cũng từng phải cậy nhờ đến luật sư ở vấn đề pháp lý khi rời Nam Định đến V.Ninh Bình.

Danh Ngọc cho biết: “Tôi rất hiểu hoàn cảnh của Thanh Trung bây giờ. Khi xảy ra những tranh chấp, có bao giờ là cầu thủ không chịu thiệt thòi. Dám đấu tranh cũng chính là thể hiện sự chuyên nghiệp, thể hiện ý thức của mình với nghề, trách nhiệm với sự nghiệp của cả cuộc đời mình”. Danh Ngọc còn nói thêm: “Khi đã cầu thủ đã cống hiến cho đội bóng, sau đó muốn rời đội bóng thì tại sao cứ luôn bị gây khó dễ. Ông bầu có nhiều kiểu ông bầu, và may cho cầu thủ thì gặp được ông bầu tốt”.

Tiến Thành, Danh Ngọc đều đã phải khổ vì chuyện hợp đồng, và giờ thì họ đang yên tâm thi đấu ở đội bóng mà mình đã phải đấu tranh để được về thi đấu. “Va” với bầu Kiên, số phận của Thanh Trung rồi sẽ như thế nào, liệu  có được như những Tiến Thành, Danh Ngọc hay không?!

Trần Uy Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm