Bản tin Văn hóa toàn cảnh ngày 07/07/2014

10/07/2014 18:43 GMT+7 | Truyền hình TT&VH

(Thethaovanhoa.vn) - Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Văn hóa toàn cảnh của Thể thao & Văn hóa phát trên sóng Truyền hình Thông tấn - Vnews ngày 07/07/2014 với các nội dung chính như sau:

*Tuần văn hóa Venezuela tại Việt Nam năm 2014 đã chính thức được khai mạc với buổi biểu diễn của nhóm nhạc dân gian "Carota, Nema và Taja" tại rạp Công Nhân Hà Nội vào tối 5/7. Diễn ra đến ngày 12/7, Tuần văn hóa Venezuela tại Việt Nam gồm nhiều hoạt động phong phú nhằm hướng tới kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Venezuela

*Nhân kỷ niệm 54 năm Ngày truyền thống Ngành du lịch (9/7/1960 - 9/7/2014), vào sáng 7/7 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội, Tổng cục Du lịch - Bộ VH-TT&DL đã phát động chương trình kích cầu du lịch nội địa với chủ đề “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”.

*Từ ngày 6/7, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế phối hợp với các đơn vị liên quan đưa "Không gian diễn xướng Tứ Phương Vô Sự - Đại Nội, Huế" vào hoạt động. Đây  là nơi để tổ chức và giới thiệu các chương trình, sự kiện văn hóa như: Nhã nhạc cung đình và ca Huế thính phòng, các trò chơi cung đình, dạy múa hát cung đình cho thiếu nhi, chiếu phim về di sản văn hóa Huế... 

*Nhà văn Tô Hoài - tác giả của “Dế mèn phiêu lưu ký” khiến bao thế hệ bạn đọc Việt Nam say mê đã từ trần ngày 6/7, hưởng thọ 95 tuổi. Ông là nhà văn cần mẫn và được giới văn chương cũng như bạn đọc trong và ngoài nước kính trọng. Nhà thơ Phạm Khải, Phó TBT báo Văn nghệ Công an, người từng làm trợ lý cho nhà văn Tô Hoài và nhà văn Nguyễn Huy Thắng, Phó GĐ NXB Kim Đồng đều khẳng định - Nhà văn Tô Hoài là một trong những đại biểu xuất sắc nhất của nền văn học Việt Nam thời tiền chiến.

*Dù có tới 3 phim mới ra rạp nhưng siêu phẩm mùa hè "Transformers: Age of Extinction" - tạm dịch “Robot đại chiến: Kỷ nguyên hủy diệt” vẫn trụ vững ngôi vị quán quân trong bảng xếp hạng phim ăn khách thị trường Bắc Mỹ, dù đã bước sang tuần thứ hai công chiếu.

*Nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng Trung Quốc Lang Lang đã biểu diễn mở màn Liên hoan Quốc tế Byblos  tại thành phố cổ Byblos, Li Băng.

* Bên cạnh chiếc áo Ki-mô-nô, hoa anh đào Sakura, võ sĩ đạo Samurai, những kỹ nữ Geisha cũng được biết đến như một trong những yếu tố quan trọng góp phần xây dựng nền văn hóa giàu bản sắc của Nhật Bản. Bước sang thế kỷ 21, số lượng những geisha đã giảm đi nhiều, tuy nhiên nhiều người vẫn quyết tâm theo nghề, trong đó có bà Yuko Asakusa, được xem là geisha già nhất xứ sở Phù Tang.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm