Trọng Tấn ‘bỏ việc’ không vì danh hiệu NSƯT

07/09/2013 09:25 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Năm 2012, Trọng Tấn - Anh Thơ gây “sóng gió” dư luận vì việc bỏ đêm diễn do Bộ VH,TT&DL tổ chức ở Lào. Nay, anh lại làm công chúng giật mình vì đã quyết định từ bỏ công việc giảng viên ở Học viện Âm nhạc Quốc gia.

Ngay khi có thông tin ca sĩ Trọng Tấn đã gửi đơn rút xin rút khỏi vai trò làm giảng viên Học viện Âm nhạc Quốc gia, không ít ý kiến cho rằng lý do là bởi anh từng bị kỷ luật một năm vì “sự cố” bỏ diễn ở Lào và năm trước đó thì bị gạt khỏi danh sách xét tặng danh hiệu NSƯT.

Tuy nhiên, theo chia sẻ của Trọng Tấn, lý do chính là do công việc cá nhân của anh. Anh muốn chủ động hơn trong cuộc sống, công việc mà không làm ảnh hưởng đến thời gian và công việc chung của tập thể.

"Dù là công chức ở trường hay nghệ sĩ tự do thì tôi vẫn dạy học, kể cả dạy ở nhà. Sẽ không có gì thay đổi cả. Có thể vài năm nữa sắp xếp tốt công việc riêng, cống hiến tốt hơn cho sự nghiệp ca sĩ thì tôi lại quay lại giảng dạy" - ca sĩ Trọng Tấn chia sẻ thêm.


Ca sĩ Trọng Tấn

Liên quan tới vấn đề xét tặng danh hiệu nghệ sĩ, Trọng Tấn cho hay, anh chỉ coi trọng việc cống hiến tốt nhất cho công chúng. Nghệ sĩ cống hiến không vì danh hiệu.

Hiện tại, các học trò của Trọng Tấn tại Học viện Âm nhạc Quốc gia đã được chuyển sang cho giảng viên khác. Sắp tới, anh sẽ toàn tâm toàn ý cho live show chung với ca sĩ Anh Thơ (vào tháng 10/2013, tại Hà Nội).

Theo tìm hiểu của PV Thethaovanhoa.vn, Khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, đây là đúng là trường hợp đầu tiên từ trước đến nay xin nghỉ việc. Tại Học viện việc một nghệ sĩ xin ra khỏi biến chế tuy không nhiều nhưng không phải chưa từng xảy ra. Trước ca sĩ Trọng Tấn, nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng cũng tự xin ra khỏi trường.

Là thầy giáo của Trọng Tấn, xem ca sĩ gốc Thanh Hóa này là học trò cưng, nhưng NSND Trung Kiên khá bất ngờ về thông tin này. “Tôi thực sự không biết gì về sự việc này cả. Nhiều lần Tấn gặp tôi ở trường nhưng cậu ấy cũng không nói gì với tôi về quyết định này!”.

Còn theo giảng viên Thu Lan - Trưởng khoa Thanh nhạc thì đây là chuyện rất bình thường. Theo giảng viên Thu Lan khi tiếp nhận đơn của ca sĩ Trọng Tấn thì  lý do xin nghỉ anh đưa ra là vì gia đình anh không thể đảm đương công việc tại trường. Là đồng nghiệp, giảng viên Thu Lan rất hiểu và thông cảm cho ca sĩ Trọng Tấn và cho rằng quyết định nghỉ việc của anh là hợp lý.

“Tấn có nói với tôi rằng cậu ấy cảm thấy rất áy náy khi không có đủ thời gian dạy dỗ để hoàn thành trách nhiệm của một người thầy. Nhiều khi, đi nhận các “sô” diễn mà đầu óc cứ bị phân tán. Và vì không thể đảm bảo giữa hai việc giảng dạy và biểu diễn nên Trọng Tấn đã quyết định chọn biểu diễn.

Tôi nghĩ rằng, chúng ta đang sống trong một xã hội mở. Vì thế, việc mỗi cá nhân làm trong nhà nước hay tự do thì họ vẫn phục vụ, cống hiến bình thường. Thực ra, Tấn có tâm sự riêng rằng khi nào ổn định công việc gia đình, cậu ấy sẽ xin quay trở lại công tác với trường” - giảng viên Thu Lan cho biết thêm.

Liên lạc với bà Dương Thanh Bình - Trưởng phòng tổ chức cán bộ, Phó giám đốc Học viện Âm nhạc, Thể thao & Văn hóa được biết, hiện đơn xin nghỉ của ca sĩ Trọng Tấn được nộp thẳng lên Ban Giám đốc nhưng nhà trường chưa quyết định.

Giảng viên Thu Lan - Trưởng khoa Thanh Nhạc:

Quyết định của Trọng Tấn là hợp lý

Là đồng nghiệp, giảng viên Thu Lan rất hiểu và thông cảm cho ca sĩ Trọng Tấn và cho rằng quyết định nghỉ việc của anh là hợp lý.

“Tấn có nói với tôi rằng cậu ấy cảm thấy rất áy náy khi không có đủ thời gian dạy dỗ để hoàn thành trách nhiệm của một người thầy. Nhiều khi, đi nhận các “sô” diễn mà đầu óc cứ bị phân tán. Và vì không thể đảm bảo giữa hai việc giảng dạy và biểu diễn nên Trọng Tấn đã quyết định chọn biểu diễn...”.

 Hà Chi - Lam Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm