Thi thiết kế lễ phục nhà nước: Khuyến khích dùng chất liệu truyền thống

02/08/2013 08:01 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Các chất liệu truyền thống, sản xuất trong nước như lụa, tơ tằm, đũi... được khuyến khích sử dụng khi thiết kế lễ phục VN. Đây là một trong các tiêu chí chính của cuộc thi (được phát động vào sáng qua, 1/8).

Ba tiêu chí còn lại bao gồm mang bản sắc văn hóa VN, thuận tiện trong nghi lễ quốc gia và quốc tế, phù hợp với điều kiện khí hậu và vóc dáng người Việt. Theo kế hoạch, cuộc thi thiết kế Lễ phục Nhà nước (do Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh & Triển lãm tổ chức) sẽ diễn ra  từ nay tới 5/10. Các nhà thiết kế dự thi được đề nghị tham gia ở một, hoặc cả bốn nội dung: Lễ phục nam theo hướng hiện đại, lễ phục nữ theo hướng hiện đại, lễ phục nam theo hướng truyền thống và lễ phục nữ theo hướng truyền thống.

"Thực tế, dư luận phân ra hai luồng quan điểm khá rõ ràng quanh việc chọn lễ phục. Tôn trọng những ý kiến ấy, chúng tôi cũng chọn cả hai giải pháp tương ứng cho cuộc thi" - Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Vương Duy Biên trả lời về việc đưa cả hai yếu tố "hiện đại" và "truyền thống" vào nội dung thiết kế. Trước đó, trong nhiều tháng, giới chuyên môn từng tranh luận khá gay gắt về việc chọn xu hướng hiện đại (đại diện là bộ complet) hay xu hướng truyền thống (đại diện là áo dài truyền thống nam giới) cho bộ lễ phục này.


Các nguyên thủ mặc áo dài truyền thống tại Hội nghị APEC 2006 ở VN

Tuy nhiên, theo lời ông Biên, sau khi cuộc thi có kết quả, phía tổ chức sẽ chọn ra một trong hai cặp trang phục được giải (cho cả nam và nữ) để trình lên Chính phủ. "Nếu Chính phủ không ra văn bản chính thức quyết định mẫu lễ phục Nhà nước, cuộc thi này ít ra cũng cung cấp được cho xã hội một số mẫu trang phục giàu tính văn hóa. Nếu đủ sức thuyết phục, những thiết kế ấy tự khắc sẽ được lựa chọn sử dụng, bởi nhu cầu về trang phục truyền thống của xã hội hiện nay là có thực và cần thiết" - ông Biên nói thêm.

Tại lễ phát động, bà Đoàn Thị Thu Hương (Phó cục trưởng Cục MT, NA&TL) cung cấp thêm một số thông tin về đề án đã có hơn 20 năm tuổi này, năm 1991, đơn vị này đã từng được giao tổ chức một cuộc thi tương tự để tìm kiếm mẫu lễ phục VN. Tuy nhiên, khi trình lên cấp cao hơn, những thiết kế được chọn từ cuộc thi đều không được chấp nhận. Tiếp đó, năm 1997, khi tham dự cuộc họp cấp cao của khối ASEAN, một mẫu trang phục gần giống với bộ Batik (áo vải truyền thống của Indonesia) cũng được thiết kế để lãnh đạo VN sử dụng. Nhưng, mẫu trang phục này bị loại bỏ ngay sau đó vì không đẹp và thiếu tiện dụng. "Thậm chí, tại hội nghị APEC, mẫu áo dài nam truyền thống được sử dụng cũng không hẳn theo nguyên tắc của lễ phục. Nguyên thủ quốc gia các nước tới VN chỉ mặc trang phục này để chụp ảnh kỉ niệm, chứ không hề mặc trong cuộc họp như nhiều người lầm tưởng", bà Hương nói.

Dự kiến, sau vòng sơ khảo, 20 thiết kế xuất sắc nhất của cuộc thi sẽ được gia công và thử nghiệm trình diễn để lấy ý kiến dư luận trước khi chọn ra bốn thiết kế cuối cùng để trao giải.

Chiêu Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm