Nghệ sĩ Đào Anh Khánh sẽ trình diễn sắp đặt về di sản

10/07/2013 10:43 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Vừa qua, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao, đại diện tỉnh Lâm Đồng đã cùng với các đơn vị, địa phương lắng nghe báo về kế hoạch nội dung của chương trình Festival di sản UNESCO Việt Nam – ASEAN lần thứ nhất.

Theo đó, từ ngày 27/12 đến 31/12/2013 tỉnh Lâm Đồng sẽ đồng loạt tổ chức 5 sự kiện văn hóa lớn bao gồm Festival di sản UNESCO Việt Nam - ASEAN lần thứ nhất, chương trình Đà Lạt - Lâm đồng 2013, Kỷ niệm 120 năm Đà Lạt hình thành và phát triển, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ V và công bố Năm du lịch Quốc gia Tây Nguyên - Đà Lạt năm 2014.


Ban tổ chức lắng nghe thuyết trình về các phương án tổ chức các hoạt động

Dự kiến, trong thời gian 5 ngày diễn ra các sự kiện sẽ có các hoạt động như: Hội thảo Quốc tế “Mạng lưới Di sản UNESCO tại Đông Á: Bảo tồn gắn với phát triển bền vững”, tọa đàm “Hoa Đà Lạt và du lịch” và đặc biệt là Carnavan Di sản UNESCO - Việt Nam sẽ lần đầu tiên được tổ chức ở nước ta.

Cũng theo chương trình này, Nghệ sĩ Đào Anh Khánh dự kiến sẽ được giao nhiệm vụ đảm trách thực hiện chương trình nghệ thuật sắp đặt Di sản văn hóa và Thiên nhiên UNESCO Việt Nam - ASEAN gắn với không gian Hoa. Chương trình sẽ diễn ra tại Công viên Trần Quốc Toản (Công viên Bà Huyện Thanh Quan) vào lúc 16h sau đó tiếp tục kéo dài trong thời gian 5 ngày kể từ ngày 27/12 đến 31/12/2013.

Việt Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm