Đội tuyển bóng đá nữ được Bộ VH,TT&DL đưa vào bình chọn các sự kiện nổi bật trong năm

19/12/2013 17:59 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm nay, ngày 19/12, Bộ VH,TT,DL đã tổ chức bầu chọn các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch nổi bật trong năm 2013. Theo đó, các phóng viên sẽ bầu theo 10 nhóm sự kiện tiêu biểu của các lĩnh vực trên. Và sự xuất hiện của đội tuyển bóng đá nữ trong danh sách bầu chọn đã đạt được nhiều sự đồng thuận của báo giới.

10 nhóm sự kiện tiêu biểu trong lĩnh vực Văn hóa Thể thao Du lịch năm 2013 gồm:

1. Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đạm đà bản sắc dân tộc.

2. Tuần lễ Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam, Festival di sản Quảng Nam 2013; Festival đua ghe Ngo đồng bào Khmer Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ I - Sóc Trăng 2013.

3. Các hoạt động văn hóa - nghệ thuật kỷ niệm năm chẵn thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước trong năm 2013; Liên hoan nghệ thuật Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar.

4. Đờn ca tài tử Nam Bộ được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; Lần đầu tiên Việt Nam được bầu là thành viên của Ủy ban Di sản thế giới của UNESCO; UNESCO ra nghị quyết vinh danh Đại thi hào Nguyễn Du.

5. Năm 2013 được chọn là Năm Gia đình Việt Nam; Hội nghị tuyên dương Gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc toàn quốc lần thứ II - năm 2013.

6. Đoàn Việt Nam đứng thứ 3/44 tại Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á lần thứ 4 (AIMAG 4).

7. Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đứng đầu bảng vòng loại, lọt vào vòng chung kết giải vô địch châu Á 2014.

8. Tại Cúp thế giới, VĐV Hoàng Xuân Vinh giành HCV đầu tiên cho bắn súng Việt Nam; VĐV Nguyễn Hà Thanh đoạt HCV nội dung nhảy chống nam Giải thể dục dụng cụ Grand Prix Osijek 2013; VĐV Lê Quang Liêm vô địch Cờ chớp Thế giới; VĐV bơi lội Nguyễn Thị Ánh Viên giành 3 HCV, 1 HCB tại Đại hội Thể thao trẻ châu Á 2013; VĐV Lý Hoàng Nam giành HCV đầu tiên cho tennis Việt Nam tại Đại hội Thể thao trẻ châu Á 2013.

9. Năm Du lịch quốc gia Đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng 2013; Ngành du lịch Việt Nam đón 7,5 triệu lượt khách quốc tế, 35 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ khách du lịch đạt 200.000 tỷ đồng, về đích trước 2 năm so với mục tiêu 2015 và Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 đã đề ra.

10. Hà Nội, Đà Nẵng nằm trong Top 10 điểm đến hấp dẫn nhất châu Á 2013; Intercontinental Danang Sun Peninsula là khu nghỉ dưỡng tốt nhất châu Á và Viettravel là Công ty Lữ hành hàng đầu khu vực châu Á; Hà Nội, Hội An, TP. Hồ Chí Minh, Hạ Long được Trip Advisor bình chọn nằm trong 20 điểm đến hấp dẫn nhất châu Á.

Ông Phan Đình Tân, người phát ngôn bộ VH,TT,DL cho biết: Bộ sẽ tiếp tục bổ sung danh sách bầu chọn sau SEA Games 27. Và bộ sẽ công bố kết quả bầu chọn vào đầu năm 2014.

Tiêu chí bình chọn các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch của năm gồm tiêu chí chung và tiêu chí ưu tiên phân loại.

Tiêu chí chung để bình chọn là:

Hoạt động được tổ chức với quy mô lớn, có phạm vi ảnh hưởng liên vùng, toàn quốc, quốc tế, đạt hiệu quả nổi bật trong quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và nhân dân các nước.

Hoạt động có giá trị tiêu biểu, điển hình về ý nghĩa chính trị, văn hóa và hiệu quả xã hội trong số các hoạt động của Ngành diễn ra trong năm.

Hoạt động được công luận hoan nghênh và đánh giá cao không để xảy ra sai sót đến mức phải phê bình.

Tiêu chí ưu tiên phân loại là:

Ưu tiên bình chọn các hoạt động được tổ chức lần đầu, có tính đột phá, độc đáo, xác lập kỷ lục; có tác động tích cực; thúc đẩy sự phát triển phong trào thi đua của toàn ngành.

Hạn chế chọn nhóm hoạt động; hoạt động diễn ra hàng năm, theo định kỳ, không bình chọn hoạt động để xảy ra sai sót, bị dư luận phê phán


P. M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm