Giấc mơ của bóng đá nữ Việt Nam: Cần có tầm nhìn World Cup

01/12/2013 10:00 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Kết quả bốc thăm VCK Asian Cup 2014 mang đến nhiều thuận lợi cho bóng đá nữ Việt Nam với việc nằm chung bảng A cùng Australia, Nhật Bản và Jordan. Trên lý thuyết, khả năng vượt qua Jordan để đứng thứ ba bảng đấu này và gặp Thái Lan hoặc Myanmar trong trận đấu play-off giành vé dự World Cup 2015 là khá sáng sủa với ĐT bóng đá nữ Việt Nam.

1. Theo phân bổ của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), châu Á sẽ có 5 suất dự VCK World Cup 2015 tại Canada và chủ nhân của những tấm vé này sẽ được quyết định tại Asian Cup 2014 mà Việt Nam được giao trọng trách chủ nhà. Thoạt nhìn, kết quả bốc thăm được giới chuyên môn cũng như người hâm mộ đồng tình là mang đến những thuận lợi cho ĐT Việt Nam. Thế nhưng, như đánh giá của HLV trưởng ĐT Việt Nam Trần Vân Phát, kết quả bốc thăm không quan trọng bởi tại VCK Asian Cup nữ 2014, ĐT Việt Nam gặp bất kỳ đối thủ nào cũng đều phải cố gắng và nỗ lực trong từng trận đấu. Về đối thủ Jordan mà nhiều người cho rằng ĐT Việt Nam có thể giành chiến thắng nếu nhìn vào kết quả đối đầu trong quá khứ, HLV Trần Vân Phát phân tích: “Mặc dù hai đội đã gặp nhau và chúng ta từng giành chiến thắng nhưng từ nay đến thời điểm giải diễn ra, đối thủ của chúng ta chắc chắn sẽ tiến bộ. Hơn nữa, ĐT Jordan đã khá hiểu chúng ta và các chiến thắng chỉ là quá khứ. Trong bóng đá, điều gì cũng có thể xảy ra".

Bóng đá nữ Việt Nam chỉ có thể vào World Cup nếu được đầu tư bài bản, nghiêm túc. Ảnh: Quang Nhựt

Sự thận trọng của HLV Trần Vân Phát là không thừa và cũng chẳng mấy HLV chưa bước vào thi đấu đã khẳng định chắc chắn đội bóng mà mình dẫn dắt có thể chắc chắn giành chiến thắng, cho dù đối thủ có bị đánh giá thấp hơn đi chăng nữa. Thêm vào đó, một chiến thắng nếu có trước ĐT Jordan cũng mới chỉ là bước đệm giúp ĐT Việt Nam tiến đến trận play-off còn để sở hữu tấm vé thứ 5 dự VCK Wordl Cup với các “đàn chị” Australia, Nhật Bản, Trung Quốc hay Hàn Quốc thì ĐT Việt Nam còn phải vượt qua một “cửa ải” khác không kém phần khó khăn, đó là Myanmar hoặc Thái Lan.

2. Sẽ là quá ảo tưởng nếu ai đó chắc chắn về khả năng ĐT Việt Nam sẽ giành vé đến Canada năm 2015 bởi lẽ, kỳ sát hạch, VCK Asian Cup 2014 còn chưa diễn ra. Hơn thế, thành công không phải tự nhiên mà có mà cũng không chỉ sự nỗ lực của HLV và bản thân các cầu thủ là đủ. ĐT Việt Nam đã từng nhiều lần vượt qua Thái Lan hay Myanmar để lên ngôi vô địch SEA Games và giải VĐ Đông Nam Á nhưng những đối thủ này cũng “ôm mộng” World Cup như ĐT Việt Nam chứ nào có khác gì. Thậm chí, các đối thủ cùng khu vực Đông Nam Á này còn đi trước ĐT Việt Nam một bước với hẳn một kế hoạch chuẩn bị dài hạn và bài bản. Nếu như Myanmar đặt niềm tin vào một HLV Nhật Bản, Yoshinori Kumada với những kế hoạch dài hơi thì Thái Lan còn gửi những cầu thủ xuất sắc nhất của mình sang Nhật Bản thi đấu tại giải VĐQG của bóng đá nữ xứ sở mặt trời mọc.  Với ĐT Việt Nam, để tiếp tục chiến dịch trẻ hóa đội ngũ thì mới chỉ biết trông vào lứa cầu thủ được tuyển chọn sẵn từ đội U19 hay rộng ra một chút là lớp đào tạo trẻ đang duy trì hoạt động tại VFF.

Còn tìm kiếm một kế hoạch bài bản cho việc hiện thực hóa giấc mơ World Cup trong thời điểm này e rằng quá xa xỉ vì những quyết sách cụ thể cho bóng đá nữ Việt Nam trong thời gian tới thì còn phải chờ nhân sự lãnh đạo của Đại hội VFF khóa VII.

Nhưng ít nhất, sau những gì đã làm được và cơ hội tiến xa ở trước mắt, bóng đá nữ Việt Nam xứng đáng nhận được nhiều hơn gói tài trợ 6 tỷ đồng (2 tỷ đồng cho tuyến tập huấn tại Nhật Bản, gói tài trợ còn lại là 4 tỷ) .

Đồng hành cùng bóng đá nữ Việt Nam hướng đến World Cup 2015 không chỉ có tiền là đủ.

Lâm Chi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm