Tác phẩm nghệ thuật của đạo diễn Steve McQueen sẽ được trưng bày ở Amsterdam

06/03/2014 10:48 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Hai tác phẩm nghệ thuật đạo diễn vừa mới đoạt giải Oscar, Steve McQueen được bảo tàng Amsterdam mua lại và sẽ được trưng bày vào cuối năm nay.

Hai tác phẩm nghệ thuật bao gồm một chiếc hộp nhỏ chứa bức ảnh cậu bé nằm trên bãi biển và một đoạn video ngắn khoảng 11 phút quay cảnh một con ngựa đang hấp hối trên cánh đồng sẽ được trưng bày tại bảo tàng Stedelijk vào tháng 12 tới.

Đạo diễn McQueen đoạt giải Oscar cùng với bộ phim 12 Years a Slave

Tác phẩm nghệ thuật đầu tiên có tên Mees, After Evening Dip, New Year's Day xuất hiện vào năm 2002 mô tả hình ảnh một cậu bé đang run rẩy trên bãi biển với một chiếc khăn quấn chặt quanh người.

Tác phẩm còn lại mang tên Rolling Thunder là một bộ phim màu 16 mm không có âm thanh mô tả cái chết của một con ngựa trong khi đàn ruồi bắt đầu xuất hiện trên mắt con ngựa xấu số.

Bảo tàng Stedelijk nói rằng hai tác phẩm nghệ thuật đem đến cho người xem những cảm xúc mãnh liệt. Stedelijk từng mua lại một đoạn video vào năm 2001 của đạo diễn McQueen. Đoạn video kể về một tai nạn chết người của người em họ Marcus. Vụ tai nạn đã thay đổi cuộc sống của Marcus mãi mãi.

Người phụ trách bộ sưu tập nghệ thuật của bảo tàng, Bart Rutten nói rằng bảo tàng tự hào vì đã có một mối quan hệ hợp tác lâu dài thành công với đạo diễn Steve McQueen.

Đạo diễn 44 tuổi, Steve McQueen từng đoạt giải Turner uy tín vào năm 1999 được trao bởi hội đồng đánh giá nghệ thuật của Anh. McQueen bắt đầu sự nghiệp điện ảnh lần đầu tiên vào năm 2008 với bộ phim đầu tay mang tên Hunger. Trước đó, ông chủ yếu sản xuất đoạn video ngắn mang tính nghệ thuật.

Bảo tàng Hà Lan là nơi đầu tiên quan tâm đến những tác phẩm nghệ thuật bằng video. Bộ phim mới nhất của đạo diễn Steve McQueen, 12 Years a Slave mới đây đã đoạt giải Oscar cho phim xuất sắc nhất. Lupita Nyong'o nhận giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Đăng Nguyễn
Theo BBC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm