875 nghệ sĩ trình diễn Giao hưởng 1.000 người

23/10/2010 10:58 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Chương trình hòa nhạc với dàn hợp xướng gần 1.000 người chào đón 1.000 năm Thăng Long do Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam cùng các đoàn nước ngoài tham gia tổ chức sẽ diễn ra vào lúc 20h tối nay, 23/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (57 Phạm Hùng, Hà Nội). Đây là chương trình giao hưởng lớn nhất từ trước đến nay, cho nên việc tổ chức hoàn toàn không đơn giản.

Trước đêm diễn, ông Trần Chí Dũng, PGĐ Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam cho biết:


Ông Trần Chí Dũng - PGĐ Dàn nhạc giao hưởng VN

- Ý tưởng chọn giao hưởng số 8 của Mahler để diễn vào dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long đã được chúng tôi lên kế hoạch từ 2 năm trước. Giao hưởng số 8 của Mahler còn gọi là Giao hưởng 1.000 người, nếu tính thêm cả chỉ huy nữa sẽ là 1.001 người.


Một tác phẩm đồ sộ như vậy, lại được trình diễn trong dịp đại lễ chắc chắn sẽ trở thành một sự kiện khó quên. Chính vì thế, để chuẩn bị chu đáo cho chương trình này, chúng tôi đã liên hệ để mời các đoàn nước ngoài sang tham dự cũng như tổ chức cho các đoàn trong nước luyện tập từ rất sớm. Số người tham dự lúc đầu dự tính là 1.000 người, tuy nhiên, cho đến thời điểm này, con số chính xác chỉ còn là 875 người. Vì lý do khách quan nên một số đơn vị nước ngoài đã không thể đến Việt Nam tham gia chương trình này.

* Trong số các đơn vị nước ngoài sang tham gia biểu diễn, đã có đoàn hợp xướng nào từng biểu diễn tác phẩm này chưa, thưa ông?

- Không chỉ đối với Việt Nam mà đây cũng là lần đầu tiên các vị khách mời quốc tế tham gia dàn dựng Bản giao hưởng 1.000 người. Cho nên ai cũng cảm thấy rất hào hứng.

* Tổ chức một chương trình lớn như vậy, chắc hẳn sẽ có không ít khó khăn?

- Với các khách mời quốc tế chúng tôi phải liên hệ qua thư từ để mời họ sang từ rất sớm. Tuy nhiên, chúng tôi cũng chỉ tài trợ được vé máy bay, khách sạn cho các solist, còn lại các đoàn hợp xướng phải tự túc về mọi mặt. Cho nên, phải rất cảm ơn các đoàn nghệ thuật nước ngoài vì họ sang đây bằng tinh thần tự nguyện.

Địa điểm luyện tập cũng là một trong những nỗi lo của BTC vì để có một không gian rộng cho các đoàn luyện tập không phải dễ. Các đơn vị ở trong nước đã bắt đầu luyện tập từ đầu năm và đơn vị nào luyện tập ở đơn vị đó. Còn các đơn vị nước ngoài, khi họ sang đến đây thì BTC phải đi thuê địa điểm tập luyện cho từng đoàn. Chúng tôi phải cử một chuyên gia người Anh chịu trách nhiệm về đoàn hợp xướng quốc tế. Sau khi các đoàn tập luyện xong thì mới ghép các đoàn lại với nhau, rồi mới khớp với dàn nhạc.

Cuối cùng, quan trọng nhất và cũng là điều chúng tôi lo lắng nhất hiện nay là sân khấu biểu diễn ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Thông thường các chương trình truyền hình trực tiếp thường sử dụng hệ thống âm thanh thu sẵn để đảm bảo cho chương trình diễn ra suôn sẻ nhưng trong chương trình này, chúng tôi phải diễn sống. Vì thế, khâu chuẩn bị âm thanh ở đây rất quan trọng. Tuy nhiên, vì trùng với sự kiện LHP Quốc tế Việt Nam vừa diễn ra tại đây mà chúng tôi chỉ có duy nhất 1 buổi chiều cùng ngày diễn (chiều 23/10) để tổng duyệt và căn chỉnh âm thanh. (Các buổi tổng duyệt trước đó (từ ngày 18 – 22/10) được tập luyện ở Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức). Quả thật, đây là một thử thách với chúng tôi.


Dàn nhạc Giao hưởng VN sẽ ra quân trong Giao hưởng 1.000 người
* Với một chương trình đồ sộ như vậy, con số chi phí cho chương trình có lẽ cũng lên đến tiền tỉ?

- Để tổ chức một chương trình lớn như thế, chắc chắn là phải bỏ ra một số tiền không nhỏ. Kinh phí của chương trình này một nửa do Bộ VH,TT&DL cấp và nửa còn lại là từ công tác xã hội hóa. Riêng bục sân khấu để các đoàn hợp xướng đứng biểu diễn đã tốn khoảng 300 triệu đồng. Chưa kể các chi phí xe đưa đón các đoàn, việc lo ăn ở cho các solist... Nói chung là thực sự tốn kém.

* Và mong muốn của một chương trình lớn như vậy, sẽ đem đến điều gì cho khán giả?

- Chúng tôi mong muốn tạo cơ hội cho người dân Việt Nam đến gần với âm nhạc hàn lâm hơn, được thưởng thức một kiệt tác nghệ thuật của nhân loại trên chính đất nước mình, do chính người Việt Nam thể hiện, cùng bạn bè thế giới.
 
* Được biết, với mức 100.000 - 200.000đồng/vé là mức giá “bình dân” dành cho khán giả. Vậy đã có bao nhiêu vé được bán ra trên tổng số 3.000 vé được phát hành, tính đến thời điểm này?

- Chắc phải đợi sau khi chương trình kết thúc mới có thể thống kế được số vé bán ra vì vé được gửi bán ở nhiều đơn vị. Nhưng tôi cũng phải nói trước, số lượng vé mời trong chương trình này là khá nhiều. Riêng vé mời dành cho tất cả các đoàn nước ngoài sang đây biểu diễn, các đại sứ quán, các đơn vị tổ chức nghệ thuật cũng đã chiếm một số lượng lớn.

* Xin cảm ơn ông!

Ngọc Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm