Forlan ngoạn mục giành Quả bóng vàng World Cup 2010

12/07/2010 07:55 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH Online) - Không phải Sneijder hay Villa, hai ngôi sao có tên trong trận chung kết tại Soccer City, tiền đạo Diego Forlan của ĐT Uruguay đã xuất sắc giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất của World Cup 2010. Trong khi đó, tiền đạo Thomas Mueller đã giành cú đúp danh hiệu với Vua phá lưới World Cup cùng Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải.

Ngay sau khi trận chung kết World Cup 2010 kết thúc với chiến thắng 1-0 nghiêng về phía TBN, nhà vô địch thế giới mới, Liên đoàn bóng đá thế giới cũng đã chính thức công bố các danh hiệu cá nhân xuất sắc của giải đấu trên đất Nam Phi.

Forlan ngoạn mục giành Quả bóng vàng World Cup 2010 - Ảnh AP

Theo đó, tiền dạo Diego Forlan, người đã có một vòng chung kết thành công trên cả tuyệt vời đã bất ngờ vượt qua những ứng cử viên nặng kí khác để giành danh hiệu cao quý "Quả bóng vàng World Cup 2010".

Trước khi trận chung kết diễn ra, người ta kì vọng nhiều vào David Villa và Sneijder, hai ngôi sao sáng nhất của Hà Lan và Tây Ban Nha. Tuy nhiên, cả hai cầu thủ này chỉ chơi theo dạng tròn vai và không để lại nhiều dấu ấn trong trận chung kết. Ngay cả Iniesta, người hùng của TBN hay Xavi, cầu thủ dẫn dắt lối chơi của "Tân vương" bóng đá thế giới cũng không có một màn trình diễn ấn tượng

Trong khi đó, ở trận đấu tranh giải ba, dù Uruguay chỉ có được vị trí thứ 4 sau thất bại 2-3 trước Đức nhưng không thể phủ nhận Diego Forlan đã có một màn trình diễn hoàn hảo. Anh là tác giả của bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 sau cú volley rất nhanh và chính xác, đồng thời thể hiện tốt vai trò của một cầu thủ dẫn dắt lối chơi.

Không chỉ chơi chói sáng trong trận gặp Đức mà ở 6 trận đấu trước đó, tiền đạo Atletico Madrid cũng đã thể hiện được sự ổn định khi đóng góp tới 5 bàn thắng và đó đều là những pha lập công rất đẹp.

Với quyết định trao danh hiệu cao quý nhất cho Forlan, FIFA cũng đã một lần nữa tôn vinh những cầu thủ tấn công khi vinh danh một cầu thủ đã và đang chơi theo dạng một "số 10" đúng nghĩa.

Bên cạnh danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải, FIFA cũng công bố chủ nhân của Vua phá lưới World Cup 2010 là tiền đạo Thomas Mueller. Tại World Cup lần này có tới 4 cầu thủ là Mueller, Forlan, Sneijder và David Villa cùng có được 5 bàn thắng. Theo tiêu chí bình xét danh hiệu này, nếu có nhiều hơn một cầu thủ cùng có được số bàn thắng, tiêu chí phụ đầu tiên được tính đến chính là số đường chuyền thành bàn trước khi tính đến số phút chơi bóng của mỗi cầu thủ.

Theo cách tính này, Mueller với 3 pha kiến tạo đã vượt qua Sneijder, Forlan và Villa, những cầu thủ chỉ có được 1 pha kiến tạo để ẵm giải "Chiếc giầy vàng World Cup". Bên cạnh đó, chân sút của Bayern Munich cũng nhận giải "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải". Đây là kết quả đã được dự báo từ trước bởi hai ứng cử viên khác là Dos Santos và Mensah dù đã chơi khá ấn tượng, song lại không thể sánh ngang được với Mueller.

Việc Mueller có được danh hiệu "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất" lại một lần nữa cho thấy bóng đá Đức luôn sản sinh ra những cầu thủ trẻ xuất chúng cho bóng đá thế giới. Năm 2006, Lukas Podolski của Mannschaft đã được nhận danh hiệu này.

Ở giải thưởng "Thủ môn xuất sắc nhất", Iker Casillas chính là người được vinh danh. Cản phá thành công 1 quả 11m trong trận tứ kết với Paraguay,  thủ môn của Real Madrid còn chơi ấn tượng trong trận chung kết khi anh xuất sắc 2 lần cứu thua cho Tây Ban Nha trong những tình huống đối mặt với Arijen Robben.  Tính tổng cộng tại World Cup 2010, Casillas chỉ để lọt lưới đúng 2 bàn.

Bên cạnh giải thưởng cá nhân của Casillas, TBN còn nhận thêm giải Fair Play với tư cách là đội bóng chơi đẹp nhất giải. Sau 7 trận đấu, đội bóng của HLV Vicente Del Bosque chỉ phải nhận đúng 8 thẻ vàng.

Hằng Thu

Các giải thưởng cụ thể

+Cầu thủ xuất sắc nhất:
Quả bóng vàng: Diego Forlan (Uruguay)
Quả bóng bạc: Wesley Sneijder ( Hà Lan)
Quả bóng đồng: David Villa (TBN)

+ Vua phá lưới:
Chiếc giày vàng: Thomas Muller (Đức) - 5 bàn, 3 đường kiến tạo
Chiếc giày bạc: David Villa (TBN) - 5 bàn, 1 đường kiến tạo
Chiếc giày đồng: Wesley Sneijder (Hà Lan) - 5 bàn, 1 đường kiến tạo

+ Thủ môn xuất sắc nhất: Iker Casillas (TBN)

+ Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất: Thomas Mueller (Đức)

+ Đội bóng chơi đẹp nhất (Fair Play): Tây Ban Nha


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm