Trưởng BTC Super League, Trần Duy Ly: Trọng tài phải là tấm gương sáng

17/01/2012 14:54 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Sau vòng 3 Super League lẫn hạng Nhất, nhiều đội bóng tố trọng tài có ngôn ngữ không đúng mực với cầu thủ. Trong cuộc trao đổi với TT&VH, trưởng giải Trần Duy Ly khẳng định BTC giải sẽ cùng ban Trọng tài tìm hiểu trước khi họp sơ kết vào ngày mai (18/1). Các trọng tài có phát ngôn không đúng mực và thiếu công tâm sẽ bị xử lý nghiêm minh.

Super League cần có những trận cầu hấp dẫn

* Ngay sau khi trở lại công tác điều hành Super League, ông đánh giá sao về mặt chuyên môn trong 3 vòng đấu đã qua?

- Ngay trước khi đảm nhận công việc VPF, tôi đã chứng kiến trận đấu Siêu Cúp, 2 vòng sơ loại Cúp QG. Còn ở 3 vòng đấu của Super League, tôi liên tục di chuyển đến sân Vinh, Thanh Hóa rồi Hải Phòng để thị sát công tác điều hành.

Qua những băng hình, báo cáo gửi về, tôi có thể nói rằng năm nay, các CLB chuẩn bị khá tốt và các trận đấu diễn ra hấp dẫn, nhiều bàn thắng. Tính ở vòng đấu đầu tiên, tỷ lệ 2,85 bàn/trận và vòng 2 thấp hơn một chút. Đã có nhiều trận đấu hay diễn ra, như HN.T&T-B.BD, SLNA-Thanh Hóa. Ngay trận đấu tôi xem giữa V.HP-TĐCS.Đồng Tháp ở sân Lạch Tray cũng có những bàn thắng vô cùng đẳng cấp. Đây là tiền đề tốt để những vòng đấu sau Tết có thể tiếp tục có thêm nhiều trận cầu đáng xem, tiếp tục thu hút khán giả đến sân nhiều như thời gian qua.

* Bản thân ông có thấy cầu thủ nội nào đáng xem trong thời gian qua không? Bởi dư luận vẫn lo lắng giải đấu trong nước vẫn chưa giúp cầu thủ nội phát triển tài năng thực sự?

- Qua những số liệu vừa qua, các trận đấu trở nên hấp dẫn, đáng xem hơn, dẫn đến việc trung bình từ 6.000-8.000 khán giả đến sân trong 1 trận đấu. Không phải ngẫu nhiên mà khán giả trở lại đông đảo, mà bắt nguồn từ công tác điều hành tốt hơn, các trận đấu cũng vị nghệ thuật hơn. Nhưng quả thực 3 vòng đấu qua, chúng tôi vẫn chưa thấy cầu thủ nội nào thực sự đáng xem. Ở hàng tấn công, hiệu suất ghi bàn của các cầu thủ ngoại vẫn chiếm tỷ lệ cao gần gấp đôi so với cầu thủ nội. Rõ ràng là khả năng ghi bàn của tiền đạo Việt vẫn còn hạn chế và chưa thể khắc phục chỉ trong thời gian ngắn. Chưa kể các CLB cũng cần tạo điều kiện cho các tiền đạo trẻ và cầu thủ nội trẻ ra sân để tìm kiếm vị trí cho chính mình.


 Sân Lạch Tray sau sự cố pháo sáng ở vòng 2 đã không xảy ra sự cố tương tự ở vòng 3 Super League 2012

* Trong 3 vòng đấu vừa qua, ông đã gặp những thuận lợi, khó khăn gì trong vai trò trưởng BTC giải. Đã có những vấn đề nào vượt ra khỏi sự tiên đoán của ông và BTC giải hay chưa?

- Ngay từ khi trở lại công việc quản lý - điều hành Super League, tôi mong muốn tạo ra giải đấu bài bản, an toàn cho cầu thủ lẫn CĐV. Không những thế, công tác điều hành, cầm còi, thi đấu cũng cần đồng bộ tiến bộ để Super League thật sự đạt chữ “chuyên nghiệp” thật sự. Thời điểm vừa qua, VPF ra đời, cùng sự quyết tâm làm mới mình từ chính các CLB. Giải đấu đã có những sự thay đổi về mặt tổ chức - thi đấu. Tuy nhiên, cũng có những sự cố bất ngờ xảy ra. Như việc 1 thanh pháo sáng rơi xuống khu kỹ thuật trận V.HP-N.SG ở vòng 2. Đó có lẽ là là điểm không tốt duy nhất trong công tác chuẩn bị trận đấu vừa qua. Còn những sai sót khó có thể tránh và BTC giải sẵn sàng xử lý ngay lập tức để đưa mọi thứ vào quy củ.

* Ông có thể cho một ví dụ cụ thể?

- Ngay sau án phạt tài chính với sân Lạch Tray, tôi cũng đã xuống Hải Phòng từ sớm để có cuộc nói chuyện Hội CĐV và BTC sân Hải Phòng. Có thể dư luận cho rằng án phạt nhẹ chưa đủ gây hiệu ứng, nhưng chúng tôi lại nghĩ cách khác. Việc vận động và trao đổi để xiết chặt công tác an ninh đã ngay lập tức có sự thay đổi sau khi BTC sân có cuộc nói chuyện thẳng thắn với BTC giải. Trận đấu vòng 3 giữa V.HP-TĐCS.ĐT diễn ra với sự hòa nhã, fair-play từ chính các CĐV. Không còn hình ảnh pháo sáng, trong khi BTC sân đã kiểm soát tốt, khiến chúng tôi rất ấn tượng sự thay đổi của khán giả Hải Phòng. Qua lý do ấy có thể thấy những sai phạm mang tính hệ thống từ quá khứ có thể thay đổi nếu các bên thực sự quyết tâm thay đổi mình.

* Super League vẫn được coi là một trong những giải đấu có tiếng tăm ở ĐNA. Theo ông, VPF lẫn các CLB cần làm gì để những trận đấu trở thành “sản phẩm” chất lượng?

- Muốn một giải đấu tốt, BTC giải cần tạo ra sự an toàn, giải đấu phải có kỷ cương, trên bảo, dưới nghe. Riêng các đội bóng cũng cần có một sự đầu tư, chiến lược phát triển bài bản, vì cái chung. Tôi hoan nghênh những mô hình như HN.T&T, SLNA, SHB.ĐN, khi họ biết kết hợp việc đào tạo và tìm kiếm kết quả. Nếu các cầu thủ cũng được CLB đào tạo có tài năng, lẫn nhân cách, giải đấu, trận đấu mới trở nên hấp dẫn được. Bởi muốn “sản phẩm” Super League tốt hơn qua từng vòng đấu, BTC giải cần làm tốt vai trò người quan sát, còn CLB phải thực sự xây dựng hướng đi vì sự phát triển của bóng đá VN.

Phát ngôn sai sẽ bị xử phạt

* Sau khi ban Trọng tài ra đời, công tác trọng tài vẫn chưa có sức bật mới như mong muốn. Sau những phàn nàn ở vòng 1/8 Cúp QG, vòng 3 vừa qua, K.KH lẫn SQC.Bình Định tố trọng tài Bùi Quang Thông, Nguyễn Phi Long đã có lời lẽ không hay với cầu thủ? Nhiều sân khác cũng lên án trọng tài ầm ầm.

- Trước khi đưa ra bình luận này, BTC giải và ban Trọng tài sẽ có phải kiểm tra báo cáo, băng hình, lẫn cầu thủ để kiểm tra lại trọng tài Thông và Long có nói những câu như báo chí đã đưa ra không. Dù sao đi nữa, tôi hoan nghênh những phát hiện từ báo chí nhằm phát hiện ra sai phạm để BTC giải xử lý dứt điểm. Nếu trọng tài có những tuyên bố thật sự không đúng mực, BTC giải lẫn ban Trọng tài sẽ có hình thực xử phạt. Riêng những chuyện xảy ra vừa qua, các trọng tài cũng cần có bài học cho riêng mình. Bởi trách nhiệm người cầm còi là giáo dục nhận thức, giúp cầu thủ tốt hơn. Họ phải là tấm gương sáng để cầu thủ noi theo hành xử chuyên nghiệp. Nếu cầu thủ có lời lẽ không hay cần xử phạt bằng thẻ và ghi lại báo cáo rõ ràng. Còn trong trường hợp ngược lại, việc CLB, cầu thủ phản ứng cũng là lẽ dĩ nhiên.

* Dường như công tác trọng tài lại đi vào vết xe đổ như những mùa giải trước?

- Đây mới chỉ là những vòng đấu đầu tiên và khó có thể tránh những sai lầm đáng tiếc. Việc của BTC giải lẫn ban Trọng tài là phải động viên, giáo dục để trọng tài hoàn thành tốt công việc. Nhưng sự cố xảy ra trong vấn đề phát ngôn sẽ được chúng tôi làm rõ ngay sau khi vòng 3 kết thúc. Việc này cần kiểm tra kỹ càng, bởi không chỉ qua vài phát ngôn là có thể đưa ra án phạt. Riêng báo cáo từ các sân gửi về, chúng tôi cũng được thông báo một số trận đấu công tác trọng tài có vấn đề. Trong số đó, không ít những tình huống nhạy cảm trong các pha thổi phạt đền dẫn đến những phàn nàn của các đội. Chúng tôi sẽ xử lý ngay các vụ án ngay trong thời điểm này nhằm chuẩn bị cho cuộc họp sơ kết vào ngày thứ Tư (18/1) giữa BTC giải và các CLB.

* Riêng trận đấu SLNA-HN.T&T đã có không ít những va chạm xảy ra trên sân. Chưa kể khi trận đấu kết thúc, CĐV Nghệ An còn định xuống sân phản đối quyết định tổ trọng tài?

- Theo báo cáo từ điện thoại mà giám sát gọi về, trọng tài Vũ Bảo Linh đã có một số quyết định gây tranh cãi. Kết quả cuối trận, khán giải thành phố Vinh đã có phản ứng khi tiếng còi mãn cuộc cất lên. Đây là trận đấu hấp dẫn, căng thẳng giữa 2 đội bóng từng dẫn đầu mùa giải năm trước và khó tránh khỏi những tình huống nhạy cảm. Chúng tôi sẽ phải chờ đợi băng hình và báo cáo chi tiết mới có thể cùng ban Trọng tài đưa ra quyết định đúng hay sai. Nhưng tất cả những sai sót, thành công qua 3 vòng đấu trên sẽ được mổ xẻ thẳng thắn trong cuộc họp tới đây, nhằm tránh lặp lại những hành động như trên ở các vòng đấu sau tết.

* Nhiều CLB, cầu thủ cho rằng cuộc chiến bản quyền khiến giải đấu mất đi sự tập trung và ảnh hưởng chất lượng chuyên môn. Ý kiến của ông về vấn đề này?

- Theo tôi, việc tranh chấp bản quyền ảnh hưởng chủ yếu đến cấp quản lý như chúng tôi. Còn các đội bóng chỉ bị ảnh hưởng một phần nào đó, song giá trị chuyên môn không bị ảnh hưởng là điều chắc chắn. Riêng tôi cũng mong muốn giải quyết nhanh chóng tranh chấp để khán giả cả nước có thêm cơ hội để chứng kiến thêm thật nhiều trận đấu. Mong muốn của tôi trong năm mới 2012 không gì khác hơn là giải đấu ngày càng chuyên nghiệp từ khâu tổ chức đến thi đấu, tiếp tục có thêm những sản phẩm nội chất lượng đủ sức so sánh với ngoại binh. Ngoài ra, các trận đấu Super League không chỉ đông đảo khán giả, mà các trận đấu cũng được sự hưởng ứng nhiệt tình từ người xem.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

MỘC MIÊN (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm