Chủ tịch HĐTT QG Nguyễn Văn Mùi: World Cup 2010 không có “sao” trọng tài

10/06/2010 13:00 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Nếu có cuộc bầu chọn xem giữa cầu thủ với trọng tài ai mới thực sự xứng đáng là VIP của sân cỏ, thì hẳn sẽ phải tốn rất nhiều giấy mực. World Cup 2010 không phải là ngoại lệ, và những gì liên quan đến trọng tài cũng tạo nên sự hấp dẫn đặc biệt ở kỳ giải lần này. Dưới đây là cuộc trao đổi giữa ông Nguyễn Văn Mùi, Chủ tịch HĐTT QG, với TT&VH về chủ đề trọng tài.

* Khi nhìn vào bản danh sách 30 trọng tài tham gia điều hành tại World Cup 2010,  ông có ấn tượng thế nào?

- Thứ nhất, là sự “bao dung” của FIFA! Thì đấy, có rất nhiều vị tai tiếng tùm lum vì sai sót hoặc tư cách có vấn đề mà chẳng khó nhận ra. TT Martin Hansson người Thụy Điển đã công nhận pha chơi bóng bằng tay của tiền đạo Thierry Henry trước khi chuyền cho Gallas ghi bàn giúp Pháp hòa CH Ireland 1-1 trong trận play-off. Ông Howard Webb của Anh thì bị HLV Mourinho của Chelsea trước đây, Rafael Benitez của Liverpool, Alex Ferguson của M.U và Arsene Wenger của Arsenal nhiều lần chỉ trích. Trọng tài người Thụy Sĩ Massimo Busacca, người cầm còi chung kết Champions League 2009 giữa M.U và Barcelona năm 2009, nổi tiếng với vụ giơ “ngón tay thối” về phía khán giả trong một trận đấu thuộc Cúp QG Thụy Sĩ. Khi đó, ông bị LĐBĐ Thụy Sĩ treo còi 3 trận. Trọng tài này còn tè bậy ngay đường piste sân bóng trong một trận được thuê cầm còi ở giải VĐQG Qatar mùa 2009…


Mấy vị này mà rơi vào bóng đá VN thì khó mà ngóc đầu lên. Nói thế để thấy FIFA họ rất bao dung với những sai lầm mang tính con người, sai lầm có tính thời điểm của trọng tài. Họ chú trọng vào năng lực chuyên môn xuyên suốt của mỗi trọng tài để triệu tập làm nhiệm vụ tại World Cup.


Thứ hai, là không có ngôi sao trọng tài. Khán giả sẽ háo hức vô cùng khi Collina xuất hiện, cắt còi, trợn đôi mắt ốc nhồi với cái đầu trọc rất ngầu. Càng ngày những giải đấu lớn đã không xuất hiện trọng tài có tầm ảnh hưởng như ông ấy. Một trọng tài như Collina mang lại khoái cảm cho khán giả chẳng thua kém gì các nghệ sỹ sân cỏ.



Theo ông Mùi, World Cup 2010 sẽ có nhiều vấn đề nảy sinh liên quan tới công tác trọng tài.

* Có nghĩa mọi người  dồn sự chú ý vào những scandal mà trọng tài gây nên?

- Thế thôi. Đừng hy vọng World Cup này sẽ hạn chế được sai sót trọng tài, kể cả sai sót ngớ ngẩn. Đấy là vấn đề muôn thuở. Có điểm chung ở bóng đá là người ta luôn có cách để đẩy trọng tài đứng trước mũi nhọn dư luận, phải chịu trách nhiệm cho những thất bại. Sau một tháng World Cup sẽ có nhiều vị mệt đấy, kể cả những quyết định đúng. Chẳng hạn như ông Howard Webb đã nói ở trên. Sau quyết định cho Áo hưởng quả phạt đền phút chót quân bình tỉ số 1-1 trận gặp Ba Lan ở vòng bảng EURO 2008, ông này đã trở thành kẻ thù số 1 của người Ba Lan. Hàng trăm bức thư nặc danh, cả tá bài báo chỉ trích Bộ trưởng thể thao nước này, ông Miroslaw Drzewiecki cũng không giữ được sự bình tĩnh: "Một nỗi ô nhục trong làng túc cầu. Trọng tài là kẻ lừa đảo".  Có kẻ còn quá khích đến mức treo phần thưởng 25.000 bảng để lấy đầu ông ấy.


* Ngoài chuyên môn và thể lực thì lòng dũng cảm có lẽ là phẩm chất quan trọng thứ ba với TT ở World Cup?

- Đúng vậy. Với World Cup, mỗi đội bóng là diện mạo của mỗi đất nước, là chính trị, nên áp lực cực lớn với trọng tài, trong từng quyết định. Mặt khác, bóng đá bạo lực đang leo thang trên phạm vi toàn cầu, khiến FIFA khuyến cáo các trọng tài phải mạnh tay không chỉ riêng World Cup. Dũng cảm rút thẻ đã khó, kèm theo sự chuẩn xác càng gian nan hơn với trọng tài ở những giải lớn như thế này.


* Theo ông, còn những khó khăn khác mà TT sẽ phải đối diện ở World Cup là gì?

- Đấy là thói quen đánh lừa, qua mắt trọng tài bằng những trò đóng kịch, tiểu xảo luôn được cầu thủ canh cánh trong lòng. Mà năng lực thực hiện những trò ấy của cầu thủ nước ngoài ghê gớm mức nào các bạn đã biết rồi đấy.


* Châu Á chỉ có 4 TT được gọi, trong đó Đông Nam Á chỉ mỗi Malaysia có vinh dự khi TT Subkhiddin Mohd Salleh được chọn. Ông đánh giá thế nào về sự ít ỏi đó. Cuối cùng, HĐTT QG có kế hoạch giúp quân của mình học hỏi từ World Cup chưa?


-  TT Malaysia này rất giỏi. Nếu không làm sao vượt qua những yêu cầu khắt khe. Cách tuyển trọng FIFA là xây dựng một ê kíp: 1 trọng tài chính, 2 trợ lý làm việc trong vòng 3 năm với nhau. Nếu một người không đạt, cả 3 sẽ bị loại. Trọng tài VN còn lâu mới có mặt tại World Cup bởi nhiều hạn chế muôn thuở như ngoại ngữ, cọ xát quốc tế, tạo dựng hình ảnh với FIFA. Sau World Cup, cuối tháng 7 FIFA sẽ tổ chức một lớp soi lại giải đấu này cho các giảng viên trọng tài trên khắp thế giới. Họ vừa gửi giấy mời, chúng tôi sẽ cử 2 giảng viên, 1 giảng viên thể lực, một cán bộ quản lý trọng tài đi học. HĐTT QG cũng tổ chức một cuộc rút kinh nghiệm về công tác trọng tài tại World Cup cho anh em mở mang tầm nhìn.


* Cảm ơn ông và chắc chắn chúng ta sẽ còn gặp nhau trao đổi khi trái bóng World Cup lăn.

NGỌC HÒA (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm