Olympic VN chuẩn bị cho ASIAD 16: Nỗi lo và những nghịch lý

25/10/2010 10:30 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Việc ĐT Olympic VN buộc phải huỷ bỏ chuyến du đấu tại Thái Lan vì lý do bất khả kháng đã làm dấy lên nỗi lo về khả năng cải thiện hạn chế về kinh nghiệm trận mạc của các tuyển thủ dưới trướng của HLV Phan Thanh Hùng. Sau 2 trận giao hữu với ĐT Olympic Ấn Độ và ĐTVN, nhược điểm dễ thấy nhất ở ĐT Olympic VN chính là tâm lý thi đấu chưa thực sự vững vàng, và BHL ĐT Olympic VN từng đặt rất nhiều kỳ vọng vào giải Tiền Asian Games tại Thái Lan để giúp đội bóng khắc phục hạn chế này.

Thậm chí, HLV Phan Thanh Hùng còn dự tính sẽ mang tới Thái Lan cả 25 cầu thủ để kiểm nghiệm năng lực toàn bộ lần cuối cùng trước khi gút lại danh sách chính thức tham dự Asian Games 16 xuống còn 20 người. Tuy nhiên, tính toán này đã phá sản, khi giải Tiền Asian Games 16 cứ “teo tóp” dần, và cuối cùng là huỷ bỏ hoàn toàn vì không có khách mời.

Để “bù” lại cho thầy trò HLV Phan Thanh Hùng, VFF lên kế hoạch sẽ sắp xếp một vài trận đấu giao hữu cho ĐT Olympic VN tại Hà Nội trước khi đội bóng lên đường sang Quảng Châu vào ngày 5/11/2010, nhưng nhiều khả năng “quân xanh” của ĐT Olympic VN sẽ chỉ là những CLB đang đóng quân tại Hà Nội, hoặc cùng lắm là ở các tỉnh, thành phố lân cận, mà những đối thủ dạng này lại chẳng thể coi là liều thuốc thử xứng tầm để giúp các tuyển thủ Olympic VN nâng cao bản lĩnh thi đấu.



Quá trình chuẩn bị cho Asian Games 16 của ĐT Olympic VN liên tục gặp trở ngại

Đấy còn chưa kể tới việc những trận giao hữu giữa ĐTQG và CLB luôn ẩn chứa rủi ro cho các tuyển thủ QG, bởi tâm lý muốn chứng tỏ từ các đồng nghiệp ở CLB. Hiện tại, ĐT Olympic VN đang có Long Giang phải nghỉ thi đấu khoảng 2 tuần vì chấn thương, nên nếu có thêm một trụ cột nào đó bị chấn thương thì hẳn sẽ là nỗi ác mộng với HLV Phan Thanh Hùng, bởi ngày lên đường sang Quảng Châu đã rất cận kề.

Để chuẩn bị cho một giải đấu quốc tế quan trọng như Asian Games 16 mà ĐT Olympic VN chỉ có cả thảy 4 trận đấu quốc tế, trong đó có tới 3 trận diễn ra ở TP.HCM (Eximbank Cup), trong khi thành phần ĐT lại có rất nhiều gương mặt mới, nên chuyện các cầu thủ chưa có được bản lĩnh thi đấu vững vàng cũng là chuyện dễ hiểu. Ngay như Chu Ngọc Anh, hậu vệ trái từng được HLV Calisto gọi lên ĐTVN luyện tập và cũng đã có mặt trong danh sách ĐT U23 VN tham dự SEA Games 2009, còn có biểu hiện bị tâm lý ở trận giao hữu với ĐT Olympic Ấn Độ thì trách gì những tân binh thực sự như Quốc Long, Văn Hiếu hay Đức Thiện?


Tuy nhiên, xét cho cùng đây cũng chẳng phải là một cái gì quá đỗi bất ngờ, bởi không nói ra thì ai cũng biết VFF hay HLV Calisto đều chỉ chăm chăm cho AFF Suzuki Cup 2010, còn Asian Games dù sao vẫn bị xem ra một sân chơi quá tầm với bóng đá VN, nên ĐT Olympic VN được cử tới giải theo kiểu “được thì tốt mà không được cũng không sao”.


Không chỉ riêng bóng đá, có không ít môn thể thao khác cũng dự tính lấy Asian Games 16 để làm nơi cọ xát, thử lửa cho… SEA Games 26 diễn ra vào năm sau tại Indonesia, nên việc ĐT Olympic VN dù đang chuẩn bị cho Đại hội thể thao có quy mô lớn nhất thế giới, nhưng lại không được chăm chút kỹ lưỡng như lúc ĐT U23 VN sắp sửa tham dự “ao làng” SEA Games thực ra không khiến ai ngạc nhiên, bởi đấy chẳng phải là chuyện riêng của bóng đá nữa rồi.


H.Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm