Khai mạc Asean Para Games 7: Nơi tình người thắt chặt

14/01/2014 07:10 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Sau kỳ SEA Games hoành tráng vừa kết thúc, Thủ đô Nay Pyi Taw của Myanmar đã tiếp tục đón tiếp một lượng khách quốc tế đông đảo nữa về tham dự Para Games lần thứ 7. Với những điều kiện sẵn có trước đó, nước chủ nhà đã sẵn sàng cho một kỳ Đại hội ấn tượng nữa trong mắt bạn bè.

1. Sau Lễ thượng cờ các quốc gia tham dự Asean Para Games 7 vào chiều 12/1, hôm qua, các VĐV khuyết tật bước vào quá trình đo phân hạng thương tật trước ngày thi đấu. Đây là một cơ sở để quyết định huy chương của các VĐV. Ngoài ra, toàn bộ các VĐV đã có ít nhất 2 ngày chuẩn bị để làm quen với những điều kiện tổ chức thi đấu của nước chủ nhà.

Sau SEA Games 27, BTC nước chủ nhà đã bố trí thêm những điều kiện để phục vụ cho các VĐV khuyết tật. BTC bố trí rất nhiều xe buýt đến SVĐ Wunna Theikdi để phục vụ các VĐV một cách tận tình, và từ nơi ở của VĐV đến địa điểm thi đấu chỉ mất khoảng 5 phút đi xe buýt.

Vừa đến làng VĐV, các thành viên đều được BTC cấp cho sim và card miễn phí để vừa đủ sử dụng trong quá trình diễn ra Asean Para Games 7. Ông Vũ Thế Phiệt, Trưởng đoàn thể thao khuyết tật Việt Nam, ở Đại hội này cho biết: “Dù khâu tổ chức còn vài điều chưa chuyên nghiệp nhưng BTC nước bạn đã cố gắng làm hài lòng các đoàn đến đây dự Đại hội. Họ rất tận tình giúp đỡ mọi thủ tục và khi di chuyển, BTC còn sắp xếp những chiếc xe tốt nhất cho lãnh đội, VĐV. Về ăn uống thì cũng không có nhiều khác biệt so với ở Việt Nam. Nhìn chung, tôi đánh giá cao sự nhiệt tình của nước bạn”.

2. Là phóng viên được tham dự sân chơi lớn của người khuyết tật khu vực Đông Nam Á cùng các VĐV, cảm phục là cảm xúc đầu tiên của chúng tôi khi tiếp xúc đối với những hoàn cảnh không may.

Các VĐV khuyết tật phải có ý chí hơn người mới trụ vững với niềm đam mê của mình. Đến với thể thao, ngoài rèn luyện sức khỏe, họ luôn ý thức được trách nhiệm của mình không phải là gánh nặng của gia đình, xã hội.

Với mục tiêu vượt qua chính bản thân, VĐV khuyết tật Dư Thị Lan (2 HCV ở Para Games 2011) cho biết: “Chúng tôi đã có 2 ngày tập luyện ở đây và được nước chủ nhà tạo nhiều điều kiện. Tôi tự hào vì vượt qua bản thân mình, mang lại niềm vui cho gia đinh, bản thân và đất nước. Mục tiêu của tôi ở kỳ Para Games lần này là phá 3 kỷ lục của Para Games nội dung bơi bướm. Thành tích 2 năm trước đây của tôi tại Indonesia là 2 HCV bơi ếch”.

Đến thăm làng VĐV nhờ được sự sắp xếp của lãnh đạo đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam, chúng tôi nhận thấy có rất nhiều điều thú vị, mà như nhà báo Vũ Công Lập chia sẻ: “Mỗi trải nghiệm đều có một điều lý thú riêng nhưng với tôi, chuyến đi này đặc biệt lắm, nhiều cảm xúc dâng trào lắm”.

Nhìn các VĐV tự giặt quần áo, tự rửa từng cái cốc và bát mà mình sử dụng mới thấy họ luôn có ý thức về hành động của mình. Tranh thủ lúc rảnh rỗi, nhiều VĐV Việt Nam giao lưu trao đổi ngôn ngữ với các bạn bè những nước khác vài tiếng như “Cảm ơn”, “Xin chào” với nụ cười vô tư, và chúng tôi càng cảm nhận rõ hơn rằng thể thao đã giúp họ vượt qua rất nhiều rào cản.

Trưởng đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam Vũ Thế Phiệt cho biết thêm: “ Trong những năm qua, các VĐV Việt Nam luôn nằm trong tốp 3 của thể thao khuyết tật khu vực. Chúng ta có những VĐV cầu lông, bơi lội, điền kinh có đẳng cấp cao trên thế giới.

Tuy nhiên, kỳ Para Games này có nhiều khó khăn khách quan như nước chủ nhà hay thay đổi nội dung thi đấu làm cho các HLV khó sắp xếp VĐV thi đấu với phong độ cao nhất.

Thế nên, để bảo vệ thứ hạng cao là điều khó khăn. Trước khi lên đường, chúng tôi không đặt mục tiêu cụ thể tốp mấy cho các em để các em không bị tâm lý, phấn đấu hết khả năng làm được như trước đây.

Ngoài vấn đề thành tích, thi đấu thể thao cho người khuyết tật còn mang tính nhân văn rất cao, tức là đoàn kết, hữu nghị và hòa nhập với khu vực bằng một bản sắc riêng của dân tộc Việt Nam”.

Buổi chiều cùng ngày, ông Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ VH, TT & DL và ông Phạm Văn Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT kiêm Chủ tịch Hiệp hội Paralympic Việt Nam, đã đến gặp và động viên các VĐV khuyết tật Việt Nam để chúc họ thi đấu tốt nhất tại Đại hội này.

Việt Hòa (từ Nay Pyi Taw)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm