“Hoa khôi wushu” Vũ Thùy Linh: “Khao khát dự SEA Games 26”

15/08/2011 07:05 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH Cuối tuần) - Vô tình gặp Vũ Thùy Linh tại một quán cà phê bên hồ Ngọc Khánh (Hà Nội), Cà phê thể thao được biết “Hoa khôi wushu” đang về Việt Nam nghỉ Hè. Hiện tại, vận động viên tiêu biểu một thời của wushu Việt Nam vừa theo học ngành Quản lý thể thao tại Đại học Vũ Hán (Trung Quốc) vừa tập luyện để duy trì phong độ trong tình trạng bị chấn thương hành hạ.

Vắng bóng vì chấn thương

* Vắng bóng ở các giải đấu của wushu suốt thời gian dài vừa qua, nhiều người tưởng rằng Thùy Linh đã giải nghệ...

- Trên thực tế, em vẫn tập luyện để duy trì phong độ nhưng không tham gia thi đấu ở các giải lớn. Nguyên nhân là hiện tại, em đang bị chấn thương khá dai dẳng. Tình hình sức khỏe không cho phép em tập luyện với cường độ lớn, nên việc thi đấu là điều không khả thi.

* Linh có thể nói rõ hơn được không?

- Chấn thương này em bị từ năm 2009 trong lúc tập luyện. Khi đó, tưởng chừng sự nghiệp thi đấu của em đã tiêu tan nhưng nhờ được can thiệp kịp thời, em vẫn có thể tập luyện trở lại. Tuy nhiên, do không thể điều trị dứt điểm chấn thương, em có ít cơ hội để thi đấu.


Vũ Thùy Linh vào thời điểm đang đạt phong độ đỉnh cao

* Còn nhớ trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên TT&VH Cuối tuần số Xuân Canh Dần 2010, Linh từng nhắc đến mục tiêu giành huy chương Bạc tại ASIAD 16...

- Đó từng là mục tiêu lớn nhất của em trong năm 2010. Nhưng thật đáng tiếc, trước thềm ASIAD 16 em lại bị tái phát chấn thương, dẫn đến không thể thi đấu được. Em rất buồn vì đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng giành tấm huy chương ở đấu trường cấp châu lục.

Theo đuổi nghiệp học hành

* Vậy từ đó đến nay, Linh làm gì?

- Em vừa điều trị chấn thương, vừa tập luyện để duy trì phong độ và quan trọng hơn, em tập trung khá nhiều thời gian cho việc học. Hiện tại, em đang theo học ngành Quản lý thể thao ở Đại học Vũ Hán. Em đã học được một năm rồi. Bây giờ, phía Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch Hà Nội cũng hỗ trợ cho em khá nhiều trong việc học.

* Với một vận động viên lăn lộn cùng wushu suốt gần 15 năm ròng rã, đi học mang lại cho Linh cảm giác như thế nào?

- Thú thực, việc học với em khá khó khăn, đặc biệt là vấn đề ngôn ngữ. Đi tập huấn nhiều năm ở Trung Quốc nên em cũng biết sử dụng tiếng Hoa. Nhưng từ ngôn ngữ giao tiếp thông dụng đến ngôn ngữ học thuật có sự khác biệt khá lớn và trong năm đầu tiên, em phải nỗ lực rất nhiều để theo kịp chương trình.

* Cùng học với Linh còn có vận động viên nào nữa?

- Ở Đại học Vũ Hán có khá đông du học sinh Việt Nam theo học, nhưng trong giới vận động viên thể thao chuyên nghiệp thì em không biết có thêm ai. Hình như chỉ có mỗi mình em là vận động viên theo học ở đây.

Vẫn mong ngày trở lại

* Thế bây giờ, chấn thương của Linh tiến triển thế nào rồi?

- Trong đợt về Việt Nam nghỉ Hè này, em có đi khám và điều trị ở Bệnh viện Việt Đức. Linh bị chấn thương lệch xương chậu dẫn đến chèn dây thần kinh. Nếu không được điều trị dứt điểm, chấn thương này không những ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tập luyện và thi đấu mà còn gây ra những hệ quả không tốt cho sức khỏe về lâu dài. Bác sĩ vẫn cho em uống thuốc để theo dõi. Nếu mọi việc tiến triển không tốt, có thể em phải tiến hành phẫu thuật, dù việc này cũng không đảm bảo chữa trị chấn thương dứt điểm. Trong thời gian học ở Trung Quốc, em có tranh thủ tìm kiếm các phương pháp điều trị khác nhưng đều chưa đạt kết quả. Y học Trung Quốc vẫn chỉ tập trung chủ yếu vào các phương pháp cổ truyền.


Ngoài đời, Vũ Thùy Linh là một cô gái trẻ trung, xinh xắn

* Nhưng Linh vẫn đang tập luyện đấy thôi...

- Hàng ngày, trong thời gian về Việt Nam nghỉ Hè, em vẫn tập luyện dưới sự giám sát của huấn luyện viên ở Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức. Buổi sáng, em chủ yếu tập luyện để duy trì phong độ. Buổi chiều, em tham gia hướng dẫn các em thuộc lớp phong trào, mới bước đầu làm quen với môn wushu. Đây chính là tuyến cung cấp các vận động viên năng khiếu cho môn wushu trong tương lai không xa.

* Thế hệ của Thùy Linh, Trà My, Mai Phương... sắp trôi qua, tương lai của wushu Việt Nam sẽ nằm trong tay những vận động viên triển vọng nào?

- Hiện tại đội tuyển wushu Việt Nam có một số gương mặt khá triển vọng như Dương Thúy Vy, Nguyễn Mạnh Quyền, Cao Khắc Đạt hay Hoàng Phương Giang. Tuy nhiên, nội dung taolu (biểu diễn) ngày càng có ít vận động viên kế cận hơn, do thời gian đào tạo kéo dài, lên đến 5 hoặc 6 năm, gấp đôi thời gian đào tạo vận động viên nội dung sanshou (tán thủ).

* Nếu chấn thương bình phục, Linh có tiếp tục thi đấu nữa không?

- Với nội dung taolu, tuổi 21 như em bị xem là đã quá già. Tuy nhiên, hiện Linh vẫn nằm trong đội tuyển chuẩn bị cho SEA Games 26 tổ chức ở Indonesia vào tháng 11 tới. Nếu kịp bình phục, nhiều khả năng Linh sẽ thi đấu. Ở nội dung nam quyền trong taolu, hiện Việt Nam không có nhiều vận động viên theo đuổi. SEA Games 26 gần như là cơ hội thi đấu đỉnh cao cuối cùng của em.

* Xin cảm ơn và chúc Linh kịp bình phục chấn thương để có thể thi đấu ở SEA Games 26. Ngoài ra, chúc em hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập để sớm trở thành một nhà quản lý trong lĩnh vực thể thao!

Cà phê thể thao

Tại SEA Games 26 tổ chức ở Indonesia vào tháng 11 tới, đội tuyển wushu Việt Nam đặt chỉ tiêu giành 5 huy chương Vàng, mức thấp nhất từ trước đến nay. Ngoài những khó khăn về lực lượng thì việc các nước như Singapore hay Malaysia nhập tịch hàng loạt vận động viên gốc Trung Quốc - nơi vốn là “lò” wushu - càng khiến đội tuyển wushu Việt Nam phải đối mặt với nhiều thử thách hơn.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm