Chuyện làng Olympic: Nhiều đoàn phải đi thuê… thợ sửa ống nước

27/07/2016 09:33 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- 11 đoàn vận động viên, bao gồm Australia, Argentina, Italy, Tây Ban Nha, Đức, Brazil, Anh, New Zealand, Nhật Bản, Bỉ, Hà Lan, đang vật lộn với cơ sở vật chất tại làng Olympic ở thành phố Rio de Janeiro.

Hôm Chủ Nhật, 2 tuần trước khi Thế vận hội mùa Hè 2016 khởi tranh, làng vận động viên chính thức mở cửa để chào đón các đoàn thể thao trên khắp năm châu. Ngôi làng với 31 tòa tháp, mỗi tòa cao 17 tầng, sẽ là nơi sinh hoạt chung của các đoàn vận động viên trong nửa tháng so tài tại giải đấu. Bởi thế, cơ sở vật chất ở nơi đây rất được quan tâm. Nhưng ngay từ những ngày đầu sinh sống tại đây, vận động viên đã gặp phải vô số vấn đề.

"Chúng tôi cảm thấy rằng tòa nhà nơi chúng tôi ở là không an toàn do sự kết nối của hệ thống ống nước với nguồn dẫn điện", Trưởng đoàn Australia Kitty Chiller bức xúc. "Tôi chưa bao giờ trải nghiệm điều này dù đây là kỳ Olympic thứ 5 tôi tham dự. Ngôi làng này đang ở trạng thái chưa sẵn sàng cho Olympic".

Bà Chiller cho biết khi nhận phòng, đoàn Australia tá hỏa khi hệ thống điện và nước dùng chung một công tắc. Khi sử dụng phòng tắm và nhà vệ sinh, nước thấm qua các bức tường và trần nhà vào các phòng ngủ.



Hình ảnh bên ngoài làng Olympic ở Rio

Vậy mà trước đó, khi đón đoàn Australia, thị trưởng thành phố Rio de Janeiro Eduardo Paes tuyên bố làng Olympic ở đây còn đẹp hơn tại Olympic Sydney 2000. Thậm chí, ban tổ chức còn bố trí một hình nộm kangaroo nhảy múa bên ngoài cổng làng để giúp các vận động viên "cảm thấy như ở nhà". Khi đối mặt với thực trạng, bà Chiller bức xúc: "Chúng tôi không cần kangaroo, chúng tôi cần các căn hộ để ở".

Đoàn Argentina cũng gặp vấn đề tương tự đoàn Australia ở 2 trong số 5 căn hộ của họ. Trong khi đó, Trưởng đoàn Tây Ban Nha trong quá trình thị sát đã phát hiện "những vũng nước như hồ bơi" trong phòng dành cho vận động viên.

Vô vàn cách giải quyết

Quá lo ngại, đoàn Australia và đoàn Argentina đã quyết định thuê khách sạn bên ngoài làng Olympic cho toàn bộ vận động viên ở tạm trong lúc chờ động thái từ ban tổ chức. Khi nào các căn hộ ở trong tình trạng "sẵn sàng", họ sẽ đưa vận động viên trở lại.

Tuy nhiên, thuê phòng khách sạn hay biệt thự cho một đoàn đông người ở thời điểm này tại Rio không hề dễ dàng. Để đối phó với tình trạng này, đoàn Italy đã không ngồi yên đợi chờ. Với sự hỗ trợ của Đại sứ quán, họ quyết định bỏ tiền thuê thợ điện, thợ ống nước và thợ xây để sửa chữa, hoàn thiện những căn hộ gặp vấn đề.

Dù chưa đến làng Olympic nhưng đoàn Tây Ban Nha và Anh đã ưu tiên giải pháp này. Đại diện của Tây Ban Nha cho biết đang chuẩn bị sẵn kế hoạch thuê thợ. Đoàn Anh thì cử một đội ngũ nhân viên tới Rio làm việc trong nhiều ngày qua. "Chúng tôi tin tưởng rằng nơi ở của chúng tôi đã hoàn thiện khi các vận động viên tới đây mặc dù chúng tôi gặp một số khó khăn với cấu trúc xây dựng ở đây. Chúng tôi đang làm việc chăm chỉ để giải quyết chúng", phát ngôn viên của đoàn vận động viên Anh cho biết.

Lạc quan nhất có lẽ là đoàn Olympic Mỹ. Họ cho biết cơ sở vật chất ở làng Olympic là "vấn đề nhỏ" và nó xuất hiện "ở mọi kỳ Thế vận hội".

1,5 Làng vận động viên Olympic Rio 2016 được xây dựng với kinh phí 1,5 tỷ USD, bao gồm 31 tòa nhà, mỗi tòa cao 17 tầng. Làng có sân tennis, sân bóng đá, 7 hồ bơi. Từ ngày 5-21/8, làng sẽ đón 17.000 vận động viên trên toàn thế giới tới tranh tài tại Thế vận hội


Khánh Đan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm