Thảm kịch MH 17: Những toa tàu lạnh chở thi thể 272 nạn nhân bắt đầu đến nơi giám định

21/07/2014 17:25 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo thông báo ngày 21/7 của Quyền Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk, các nhân viên cứu hộ đã tìm được 272 thi thể và 66 mảnh thi thể tại hiện trường ở tỉnh miền Đông Donetskvà chính quyền Ukraine sẵn sàng chuyển giao tất cả thi thể các nạn nhân xấu số cho phía Hà Lan.

Theo tin mới nhất, trưởng nhóm giám định pháp y Hà Lan cho biết chuyến tàu chở thi thể các nạn nhân đã khởi hành đến một địa điểm mà ở đó các chuyên gia quốc tế có thể tiến hành công tác giám định pháp y nhằm nhận dạng nạn nhân. 

Tại khu vực tìm kiếm rộng 120km2 có 810 nhân viên làm việc, trong đó 335 nhân viên Cơ quan Tình trạng khẩn cấp nhà nước Ukraine (GosChS), cùng 35 phương tiện kỹ thuật. Theo thông báo các mảnh thi thể đã được đưa tới toa xe lạnh tại nhà ga Torez.

Trước đó, ông Michael Bochurkiv thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) cho biết 14 quan sát viên thuộc tổ chức này đang làm việc ở thành phố Torez gần hiện trường máy bay rơi và đã đưa vào đây 4 toa tàu hỏa lạnh để vận chuyển thi thể nạn nhân về nơi giám định. Tuy nhiên, các quan sát viên hạn chế di chuyển trong ngày đầu tiên vì lý do an ninh.

Trong khi đó, giới chức Ukraine đã đàm phán với lực lượng ủng hộ liên bang hóa ở vùng Donetsk để đoàn tàu chở thi thể nạn nhân có thể di chuyển từ đây đến khu vực do Kiev kiểm soát. Phó Thủ tướng Ukraine Vladimir Groisman cho biết Kiev không đảm bảo an ninh cho các chuyên gia nước ngoài đang làm việc tại khu vực do lực lượng ủng hộ liên bang hóa kiểm soát nhưng sẵn sàng hỗ trợ các chuyên gia tiếp cận hiện trường bằng cách dùng máy bay chở chuyên gia đến địa điểm gần hiện trường nhất.

Lực lượng ủng hộ liên bang hóa đón đoàn xe của Phái bộ giám sát viên OSCE tại hiện trường khu vực rơi máy bay. Ảnh: AFP/ TTXVN

Ngày 21/7, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vitaly Churkin cho biết Moskva đã đệ trình Hội đồng Bảo an một dự thảo nghị quyết riêng của nước này về vụ điều tra nguyên nhân khiến máy bay MH17 rơi.

Đại sứ Churkin nhấn mạnh mục tiêu chính của dự thảo nghị quyết là yêu cầu phải "tiến hành một cuộc điều tra quốc tế công bằng" do Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) trực tiếp chỉ đạo.

Nhà ngoại giao Nga nhắc lại một sự việc tương tự trong quá khứ khi Mỹ bắn rơi một máy bay dân sự của Iran hồi năm 1988, LHQ cũng đã ra Nghị quyết 616, trong đó yêu cầu một cuộc điều tra dưới sự chủ trì của ICAO.

Cùng ngày, trả lời tờ Financial Review của Australia, Đại sứ Nga tại Australia Vladimir Morozov khẳng định Moskva sẽ ủng hộ một dự thảo nghị quyết của LHQ, trong đó đảm bảo quyền tiếp cận không giới hạn địa điểm máy bay MH17 bị rơi với điều kiện văn bản này không quy kết trách nhiệm cho bất kỳ bên nào khi chưa có kết luận điều tra chính thức.

Trước đó, Australia đã trình LHQ một dự thảo do nước này xây dựng. Theo kế hoạch, các nước ủy viên HĐBA sẽ tiến hành bỏ phiếu về bản dự thảo nghị quyết của Australia vào lúc 2h00 ngày 22/7 (theo giờ Việt Nam). Hãng tin Pháp AFP cho biết văn kiện này yêu cầu chấm dứt mọi hoạt động quân sự tại khu vực xung quanh địa điểm máy bay rơi.

Ngày 21/7, tại ngoại ô Moskva, Tổng thống Nga Vladimir Putin có bài phát biểu đặc biệt về vụ máy bay của hàng không Malaysia MH17 bị rơi. Ảnh: AFP-TTXVN

Tại Moskva, Tổng thống Nga Putin ngày 21/7 cũng đưa ra tuyên bố: Không một ai được phép lợi dụng thảm họa rơi máy bay để đạt được mục đích chính trị ích kỷ của mình.

Vấn đề này cũng được Tổng thống Nga Putin đề cập tới trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Anh David Cameron, Thủ tướng Australia Tony Abbot. Người đứng đầu nước Nga nhấn mạnh trước khi hoàn tất việc điều tra thảm họa rơi máy bay tại miền Đông Ukraine, cần phải tránh các kết luận vội vàng và những tuyên bố mang động cơ chính trị.

Hiện trường máy bay rơi. Ảnh: AFP/ TTXVN

Trong khi đó, chiến sự tiếp diễn căng thẳng tại miền Đông Ukraine trong ngày 21/7. Giao tranh dữ dội giữa binh lính chính phủ và lực lượng ủng hộ liên bang hóa đã xảy ra tại một nhà ga xe lửa ở trung tâm thành phố Donetsk, vốn là thành trì của lực lượng chủ trương liên bang hóa tại miền Đông.

Các nhân chứng cho biết họ đã nhìn thấy những cột khói bốc lên trời cùng với những tiếng nổ lớn gần khu vực đấu súng. Lực lượng dân quân địa phương đã phong tỏa các tuyến đường ở khu vực giáp ranh thành phố, trong khi những người dân hoảng loạn chạy khỏi khu vực giao tranh.

Theo hãng tin Anh Reuters, hai xe tăng của lực lượng ủng hộ liên bang hóa đã tiến về phía nhà ga. Chính quyền nước CHND Donetsk tự xưng đã khuyến cáo người dân không tới những nơi đang xảy giao tranh để tránh thương vong. Lực lượng ủng hộ liên bang hóa tuyên bố có ít nhất bốn xe tăng và xe thiết giáp của quân chính phủ đang tìm cách xâm nhập thành phố.

Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã hạ lệnh cho các lực lượng chính phủ ngừng chiến dịch quân sự tại các địa điểm trong phạm vi bán kính 40 km xung quanh hiện trường vụ rơi máy bay. Đây là cơ sở để hi vọng một môi thường thuận lợi hơn cho lực lượng cứu hộ và điều tra quốc tế tác nghiệp tại hiện trường.

TƯỜNG THUẬT: Máy bay Boeing 777 của Hàng không Malaysia chở 295 hành khách rơi ở Ukraine

Thảo Vy (Theo TTXVN, AFP, Reuters)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm