CẬP NHẬT: Máy bay Boeing 777 của Hàng không Malaysia chở 295 hành khách rơi ở Ukraine

17/07/2014 22:19 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Hãng thông tấn Nga Interfax cho biết một máy bay chở khách Boeing 777 của hàng không Malaysia Airlines vừa rơi ở phía đông Ukraine. Trên máy bay có 295 người.

Theo Interfax, máy bay rơi tại khu vực gần biên giới giữa Nga và Ukraine.

Theo CNN, chiếc may bay trên mang số hiệu MH17 trên đường từ Amsterdam về Kuala Lumpur. Vị trí cuối cùng mà hãng liên lạc được ở phía trên không phận Ukraine. Một nguồn tin của cơ quan an ninh Ukraine cho biết chiếc máy bay biến mất khỏi màn hình radar ở độ cao khoảng 10.000 mét, sau khi nó rơi xuống gần thị trấn Shakhtyorsk miền Đông nước này, cách biên giới Nga khoảng 50 km.

Trong khi đó, Cơ quan hàng không Nga cho biết lịch trình bay dự kiến của chiếc máy bay không qua không phận của Nga.

Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ Bộ nội vụ Ukraine xác nhận toàn bộ 295 người gồm 280 hành khách và 15 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng khi chiếc máy bay rơi. Nguồn tin cho rằng máy bay bị bắn hạ bởi tên lửa đất đối không bởi lực lượng ly khai.

May bay Boeing 777 là một dòng máy bay hai động cơ thân rộng của Mỹ được công ty Commercial Airplanes division thuộc hãng Boeing chế tạo. Máy bay này có thể chở từ 301 đến 368 hành khách trong một cấu hình 3 hạng ghế và có tầm bay từ 9.650 đến 17.450 km. Các đặc điểm nổi bật của Boeing 777 bao gồm bộ sáu bánh xe bên mỗi bộ truyền động hạ cánh chính, mặt cắt thân máy bay tròn trịa.


Boeing 777 được xếp vào loại máy bay an toàn nhất thế giới. Thiết kế của Boeing 777 có thể khắc phục hạn chế của một số loại máy bay cũ và chuyên phục vụ cho các chuyến bay đường dài xuyên lục địa.

Dòng 777 là máy bay thương mại đầu tiên được thiết kế hoàn toàn trên máy tính. Không có mô hình nào đã được sản xuất; mọi thứ được tạo ra trên một hệ thống phần mềm CAD 3D được biết đến với tên gọi CATIA. Điều này cho phép một chiếc 777 thực được lắp ráp mô phỏng, kiểm tra các can thiệp và xác minh độ trùng khít với nhau của hàng ngàn linh kiện trước khi các nguyên mẫu thân hình của tốn kém được sản xuất.

Mẫu máy bay đầu tiên thuộc Boeing 777 được giới thiệu vào năm 1995 là Boeing 777-200. Đã có 1.178 chiếc Boeing 777 được chế tạo cho tới tháng 2/2014. Malaysia Airlines hiện có 15 chiếc Boeing 777-200ER.

 Hình ảnh được cho là chụp tại thị trấn Shakhtyorsk miền Đông Ukraine

Đây là tai nạn thảm khốc nữa đối với Boeing 777 của  hàng không Malaysia khi chỉ cách đây bốn tháng, chiếc máy bay MH-370 với 239 hành khách đã biến mất bí ẩn khi đang bay từ Malaysia tới Bắc Kinh (Trung Quốc). Đến nay vẫn chưa xác định được vị trí chính xác được vị trí rơi của máy bay MH-370.

Theo BBC, khu vực máy bay rơi đang xảy ra giao tranh giữa phe ly khai thân Nga với quân đội Ukraine. Cơ quan Hàng không Ukraine đã đóng không phận đối với máy bay dân sự sau khi một máy bay vận tải quân sự bị bắn hạ từ 8/7.


Cách đây 10 phút khoảng hơn 23h (giờ Việt Nam), hãng hàng không Malaysia Airlines đã chính thức xác nhận họ mất liên lạc chiếc Boeing 777 trong chuyến bay mang số hiệu MH17 bay từ Amsterdam trên không phận Ukraine, đồng thời thông báo thông tin này trên trang twitter của Hãng.

Theo Interfax, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko vừa lên tiếng bác bỏ bất kỳ sự liên quan nào của các lực lượng vũ trang Ukraine trong vụ rơi máy bay này.

Vị trí chiếc máy bay rơi gần biên giới Ukraine - Nga

Hãng tin RIA Novosti của Nga dẫn lời quan chức quân sự nước này khẳng định không có máy bay quân sự nào của Nga bay gần khu vực biên giới Ukraine. Trong khi đó Tổng thống Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm trao đổi về vụ việc với Tổng thống Mỹ Barack Obama.

VIDEO: Nơi được cho là hiện trường chiếc Boeing777 số hiệu MH 17 rơi:



Phóng viên Reuters đã tiếp cận những mảnh vỡ máy bay và thi thể nạn nhân đầu tiên tại làng Grabovo, cách biên giới với Nga khoảng 40km, khác với thông tin ban đầu là thị trấn Shakhtyorsk cách biên giới Nga 50 km. Quanh khu vực xác và những mảnh vỡ máy bay đang bốc cháy, xác người nằm la liệt  trên mặt đất. 



Thông cáo báo chí điện Kremlin cho biết: Tổng thống Vladimir Putin đã bày tỏ "lời chia buồn chân thành" của mình đến Thủ tướng Malaysia Najob Razak. Trang Twitter của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Malaysia nói rằng chưa khẳng định liệu máy bay đã bị bắn rơi hay tai nạn, nhưng Malaysia đã bắt đầu một cuộc điều tra mới.


Hiện trường vụ máy bay rơi

Cố vấn Bộ Nội vụ Ukraine Anton Gerashchenko xác nhận máy bay của Malaysia bị bắn hạ bởi một tên lửa đất đối không và cáo buộc lực lượng ly khai thực hiện vụ bắn trên. Trả lời kênh truyền hình nhà nước Nga "Rossiya 24" lãnh đạo ly khai của Aleksander Borodai đã phủ nhận lời buộc tội và cáo buộc chính quyền Kiev đã bắn rơi máy bay.


Các nhân viên cứu hộ đã tìm thấy ít nhất 100 xác chết tại hiện trường và các mảnh vụn máy bay rơi trong khu vực đường kính khoảng 15 km. Các mảnh vỡ máy bay có màu sơn đỏ và xanh - cùng màu và logo của Hãng hàng không Malaysia Airlines. 

Bộ tình trạng khẩn cấp của Nga đã gửi văn bản yêu cầu chính thức với chính quyền Ukraine cho phép gửi nhân viên của mình hợp tác cùng với nhân viên cứu hộ địa phương tại khu vực máy bay nghi bị bắn hạ. 

Từ Mỹ, Tổng thống Mỹ Barack Obama gọi đây là một "thảm kịch khủng khiếp". Ông Obama nói "Ngay bây giờ chúng tôi đang làm việc để xác định xem có bao nhiêu công dân Mỹ trên máy bay. Đó là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi" 

Ngoài ra, Tổng thống Obama đã chỉ đạo đội ngũ an ninh liên hệ và tiếp xúc với chính phủ Ukraine, qua đó Mỹ "sẽ cung cấp bất kỳ nhân lực và vật lực có thể để giúp xác định những gì đã xảy ra và nguyên nhân của vụ việc". 

Báo cáo chưa được xác minh đã cho thấy có thể 23 người Mỹ đã ở trên máy bay, nhưng Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho biết nhà chức trách Mỹ vẫn đang điều tra những thông tin trên.

Các nhân viên cứu hộ Ukraine tại hiện trường

Đại sứ Anh tại Liên Hiệp Quốc Mark Lyall Grant đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hệp Quốc sắp xếp một cuộc họp bất thường để xem xét các tác động vụ việc, tại New York, bên cạnh các cuộc thảo luận về tình hình Triều Tiên.

Có ít nhất 71 công dân Hà Lan trên chiếc máy bay bị rơi, kênh RTL của Đức dẫn một báo cáo ban đầu, 23 hành khách được nhận dạng là người Mỹ và có 9 người Anh trên chuyến bay. Nhà chức trách Pháp cũng đã xác nhận rằng 4 công dân của họ đã chết trong vụ máy bay bị bắn hạ.

Nhân viên cứu hộ Ukraine tại hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: AFP

Hiệp hội Vận tải Quốc tế (IATA) sau khi tổng hợp các số liệu đã thông báo, đó không phải là vùng cấm bay đối với các máy bay dân sự. Thông báo trên trang web của IATA cho biết: "Dựa trên các thông tin hiện có chúng tôi tin rằng vùng trời chiếc máy bay đã đi qua là không bị hạn chế. Sẽ không có gì là bất thường đối với máy bay dân sự bay qua đó, miễn là họ vẫn còn ở độ cao không có khả năng bị ảnh hưởng bởi các loại vũ khí được sử dụng trong cuộc xung đột dưới mặt đất".

Sáng 18/7, đại diện hãng hàng không Quốc gia Malaysia xác nhận với AFP con số nạn nhân thiệt mạng là 298 người chứ không phải 295 người như thông tin ban đầu.

Thảo Vy (Theo Reuters, RT, Interfax, CNN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm