Giá đỗ không phải thủ phạm gây bùng dịch E.coli

07/06/2011 07:09 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Các quan chức Đức hôm 6/6 thông báo, những kiểm tra ban đầu cho thấy giá đỗ trồng tại một trang trại ở miền Bắc nước này không phải là nơi gây bùng dịch nhiễm khuẩn E.coli nguy hiểm.

Cơ quan nông nghiệp bang Hạ Saxony nói rằng 23/40 mẫu thử lấy từ nông trại nói trên đã cho kết quả âm tính với vi khuẩn E.coli nguy hiểm. Các kết quả thử nghiệm còn lại sẽ sớm được công bố trong thời gian tới.

Tính tới nay trận bùng dịch nhiễm khuẩn E.coli ở Đức đã làm ít nhất 22 người thiệt mạng. Khoảng 2.300 người khác trên khắp châu Âu cũng phải nhập viện. Khuẩn E.coli mới rất nguy hiểm vì nó có khả năng bám vào thành ruột người rồi bơm chất độc, khiến cho cơ thể bị đi ngoài ra máu, suy thận và có thể tử vong.

Ban đầu, Đức đổ lỗi cho dưa chuột nhập khẩu từ Tây Ban Nha là nguyên nhân của dịch bệnh, khiến cho hoạt động xuất khẩu rau củ của nước này bị thiệt hại nghiêm trọng. Nhưng sau đó, Đức đã đảo ngược tuyên bố ban đầu, chỉ cho biết khuẩn E.coli gây nên dịch bệnh lần này hoàn toàn mới và rất nguy hiểm với sức khỏe con người.

V.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm