Ấn Độ: Thêm thông tin mới về vụ khủng bố Mumbai

15/12/2008 09:25 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Hôm 14/12, báo chí Ấn Độ cho biết Mohammed Ajmal Kasab, tên khủng bố sống sót duy nhất trong vụ tấn công Mumbai, ban đầu được giao nhiệm vụ bắt giữ con tin và nêu ra các yêu sách của bọn khủng bố.
 
Tên khủng bố duy nhất còn sống sót tại Mumbai 
Tuy nhiên kế hoạch không thực hiện được do Kasab và đồng bọn không tìm thấy tòa nhà thích hợp cho việc giam giữ con tin. Chúng đã tấn công một bệnh viện để bắt giữ con tin, dẫn tới việc đấu súng với cảnh sát. Kasab hiện đang bị cáo buộc đã phạm 12 tội khác nhau, gồm giết người và phát động chiến tranh chống một quốc gia. Rất nhiều luật sư Ấn Độ đã từ chối bào chữa cho y, buộc y phải viết thư cho chính phủ Pakistan, đề nghị trợ giúp pháp lý.
 
V.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm