Villarreal lần thứ hai sa thải HLV chỉ trong 3 tháng

19/03/2012 09:13 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) – Thành tích bết bát của Villarreal trong thời gian qua buộc BLĐ “Tàu ngầm Vàng” phải một lần nữa đưa ra quyết định sa thải HLV trưởng, và “nạn nhân” lần này là Jose Molina.


Molina đã bị Villarreal sa thải chỉ sau 3 tháng - Ảnh Getty

Như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy 3 tháng, Villarreal đã 2 lần sa thải HLV bởi hồi tháng 12 năm ngoái, đội bóng có biệt danh “Tàu ngầm Vàng” cũng đã nói lời chia tay với HLV Juan Carlos Garrido. Molina chính là người được họ đưa về sau đó để “trục vớt” đội bóng. Tuy vậy, sau 3 tháng cầm quân, những gì Molina làm được vẫn chưa thuyết phục được BLĐ “Tàu ngầm Vàng” bởi Villarreal vẫn chôn chân ở vị trí thứ 17 tại Liga như khi ông bắt đầu nhận lời làm việc ở El Madrigal.

Thất bại mới đây nhất trước Levante chính là “giọt nước làm tràn ly” khiến BLĐ Villarreal quyết định sa thải Molina trước khi quá muộn. Với trận thua này, Villarreal chỉ còn hơn nhóm có nguy cơ xuống hạng vỏn vẹn 3 điểm. Như vậy, Molina chỉ dẫn dắt Villarreal trong vỏn vẹn 11 trận kể từ khi lên thay Garrido hồi tháng 12 năm ngoái với thành tích 3 thắng, 3 hòa và 5 thất bại.

Sau khi quyết định sa thải Molina, Villarreal đã xúc tiến tìm kiếm một HLV dày dạn kinh nghiệm nhằm vượt qua cơn khủng hoảng hiện nay mà người đầu tiên mà họ nghĩ đến là chiến lược gia kỳ cựu Luis Aragones. Nếu không mời được cựu HLV của ĐT TBN, Villarreal sẽ hướng đến Miguel Angel Lotina, Victor Munoz hoặc Bernd Schuster.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm