Tito sẽ chơi 3-4-3 ngay từ đầu trước Real?

06/10/2012 18:00 GMT+7 | Barcelona

(TT&VH Online) - Pique vẫn chưa rõ có thể trở lại trong nay mai được hay không, dùng Song chơi cạnh Mascherano thì rõ ràng không thật sự đảm bảo. Vậy Tito sẽ làm gì trước Mou-Team đây?

Sơ đồ 3-4-3 đã nhiều lần giúp Tito và cứu Barca ở những phút chót, mang về những chiến thắng ngoạn mục trong các trận đấu vừa qua. Giờ đây, với việc Puyol chấn thương và Pique chưa rõ có thể ra sân được hay không, trong khi nếu sử dụng bộ đôi trung vệ Alex Song – Mascherano hoặc một cầu thủ nào khác bên cạnh Mascherano là không thật sự an toàn, Tito sẽ nghĩ đến 3-4-3 ngay từ đầu?



Busquets sẽ là chìa khóa - Ảnh: Getty

Nếu sử dụng 3-4-3 ngay từ khi tiếng còi El Clasico vang lên, nhân tố chủ chốt trong sơ đồ này chính là Busquets. Hàng tiền vệ 4 người của Barca dễ dàng có thể kể tên bao gồm Xavi, Iniesta, Cesc và Busquets. Với 3-4-3, Barca sẽ có thể trả lời cho câu hỏi “Cesc hay Alexis, ai sẽ phải hy sinh khi Iniesta trở lại?”. Bởi như đã thấy trước khi Iniesta lành chấn thương, Cesc và Alexis đã luôn xuất hiện trên sân, khi Iniesta trở lại và nếu Tito dùng sơ đồ 4-3-3 thì nhiều khả năng một trong hai cầu thủ (tức Cesc hoặc Alexis) sẽ phải hy sinh. Về Busquets, như đã nói, anh sẽ là cầu thủ tối quan trọng. Bởi khi chơi với chỉ 3 hậu vệ, Busquets không chỉ là cầu thủ chơi thấp nhất trên hàng tiền vệ, mà anh còn đóng vai một "trung vệ tạm" bên cạnh Mascherano. Lúc này đây, 3-4-3 cũng có thể được hiểu là 3,5 - 3,5 - 3. Busquets một khi có bóng sẽ chơi như một tiền vệ, một khi mất bóng (tức khi Barca phải phòng thủ hoặc các đồng đội tuyến trên của anh tham gia tấn công bên phần sân Real) sẽ chơi như một trung vệ thực sự, chứ không còn là kiểu tiền vệ phòng ngự lui về bọc lót hàng thủ ở sơ đồ truyền thống 4-3-3.

Ở hàng thủ 3 người, dù là những cầu thủ chạy cánh và luôn có thiên hướng nhô cao tấn công, nhưng rõ ràng Alves, Adriano hay Alba là những sự lựa chọn duy nhất ở vị trí hai bên cánh một khi chơi với sơ đồ 3 hậu vệ và trong bối cảnh hàng thủ thiếu nhân sự. Ở vị trí trung vệ duy nhất, chắc chắn sẽ là Mascherano. Cầu thủ người Argentina chính là trung vệ đảm bảo nhất của Tito hiện tại, anh có kinh nghiệm và đã trở thành một "ngôi sao" ở vị trí mới từ khi rời sân Anfield. Nhưng chắc chắn ‘El Jefecito’ không thể để mắc phải những sai lầm như tại Bernabeu trong trận Siêu cúp TBN hồi cuối tháng 8 vừa qua.

Trên hàng công 3 người, đó sẽ là Messi, Alexis, Pedro hoặc Tello. Villa chắc chắn cũng sẽ có cơ hội.

Giải pháp 3-4-3 này rõ ràng chỉ là giải pháp nhằm gạt đi nỗi lo, hoặc kém tự tin ở việc dùng Song (hoặc một cầu thủ nào đó như Fontas hay Bartra) đá cặp với Mascherano. Bởi dùng 3-4-3 trước Real là điều vô cùng nguy hiểm, thậm chí mạo hiểm hơn việc để Song hay một cầu thủ khác đá cặp với Mascherano. Tự chung, mạo hiểm chỉ là cách để dự đoán từ đầu, để mạo hiểm có trở thành hậu quả hay không thì chỉ khi trận đấu diễn ra và khép lại mới có thể tường minh được.

Cự Giải

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm