Tiêu điểm: Simeone sợ Modric, không sợ Ronaldo

04/10/2015 14:44 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Không phải một Cristiano Ronaldo vừa cán mốc 500 bàn trong sự nghiệp hay một Karim Benzema đang đạt phong độ cực cao, Luka Modric mới là mối lo ngại lớn nhất của Diego Simeone trước trận derby Madrid.

1. Modric không phải là mẫu cầu thủ giữa ánh đèn flash hay những tụng ca, cho dù anh đang là một thành viên quan trọng của “Dải ngân hà” Real Madrid. Gần như Modric luôn bị che mờ bởi ánh hào quang từ Ronaldo, Benzema, Gareth Bale hay James Rodriguez, 4 cầu thủ nhận được nhiều sự quan tâm nhất của Real.

Nhưng Modric là mẫu cầu thủ được đánh giá rất cao trên sân cỏ cũng như phòng thay đồ, không chỉ của Real Madrid. Khi đặt chân tới Vicente Calderon hôm nay, Modric còn nhận được sự ngưỡng mộ từ chính đối thủ. Bởi HLV Simeone của Atletico đã không ít lần bày tỏ sự khâm phục tới Modric, người mà ông coi là chìa khóa trong lối chơi của Real.

Với Simeone, Modric là nhân tố giúp Real có sự chuyển đổi nhịp nhàng giữa phòng ngự và tấn công. Chỉ cần Modric chơi đúng phong độ, Simeone sợ rằng đội bóng của ông khó cản bước Real.

Từ thời Carlo Ancelotti cho tới bây giờ là Rafa Benitez, Modric luôn là nhân tố quan trọng nhất của Real ở tuyến giữa. Với Benitez, Modric thậm chí còn quan trọng hơn. Benitez có thể xoay vòng Toni Kroos, nhưng Modric gần như là không thể đụng đến.

2. Phẩm chất quan trọng nhất trong cách chơi của Modric giúp anh nhận được sự tôn trọng chính là khả năng thay đổi đột ngột tốc độ khi cầm bóng. Nó giúp anh tạo ra kẽ hở và sự đột biến để tung ra những đường chuyền chết chóc, phá vỡ bất cứ hàng thủ nào.

Nếu như có một lý do nào đó khiến Real trắng tay mùa trước thì đó chính là chấn thương dài hạn của Modric. Tiền vệ người Croatia đã phải nghỉ phần lớn Liga mùa trước (anh vắng mặt từ giữa tháng 11/2014 tới 15/3/2015) khi anh chỉ đá 16/38 trận.

Khi Modric trở lại, ngay lập tức anh tạo ra sự khác biệt. Cựu tiền vệ của Tottenham đã chơi cực hay ở hai lượt trận Tứ kết Champions League với Atletico, giúp Real giành chiến thắng chung cuộc 1-0. Còn bây giờ, Modric cũng đang sung sức hơn bao giờ hết và anh lại cho thấy tốc độ, sự cơ động và bùng nổ của mình. Chỉ cần Modric chơi đúng phong độ, cỗ máy Real lại được vận hành trơn tru.

Trong bộ đôi tiền vệ trung tâm ưa thích của Real từ thời Ancelotti đến nay, Kroos mạnh ở khả năng cầm trịch, còn Modric lại là mẫu cầu thủ chơi sáng tạo nhưng không kém phần bền bỉ. Nếu như vị trí của Kroos hiện tại có thể được lấp bằng Casemiro hay tân binh Mateo Kovacic, thì chẳng ai có thể cáng đáng công việc của Modric hiện tại. Bởi Modric vừa chơi cần mẫn như một công nhân vừa có thể bùng nổ như một “số 10” đích thực.

3. HLV Simeone cũng có một mẫu cầu thủ tựa như Modric ở Atletico là Koke. Họ cùng được bố trí đá rộng ở tuyến giữa và là nguồn sáng tạo chủ yếu của đội bóng. Vì vậy, HLV Simeone coi Koke là lá bài chiến lược để ông đối phó với Modric bên phía Real. Cuộc đấu tay đôi giữa họ sẽ quyết định cục diện trận derby Madrid đêm nay.

Trong trận derby Madrid gần nhất ở Liga, Modric đã không góp mặt và kết quả là Atletico đã đè bẹp Real với tỷ số 4-0. Đó là trận đấu mà HLV Ancelotti cho Real ra sân với 3 tiền vệ là Isco, Khedira và Kroos trong sơ đồ 4-3-3.

HLV Simeone có lý do để lo ngại Modric bởi từ khi gia nhập Real từ Tottenham năm 2012, tiền vệ người Croatia có thành tích đối đầu rất ấn tượng với Atletico. Cụ thể, trong 11 lần gặp Atletico trước đó trên mọi đấu trường, Modric đã thắng tới 6 và chỉ thua 2.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm