Ronaldo: Tôi muốn danh hiệu hơn là ghi nhiều bàn thắng

06/06/2011 06:04 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) - Chủ nhân của danh hiệu "Chiếc giày vàng châu Âu" 2010/11 C.Ronaldo đã thừa nhận anh thà hi sinh những bàn thắng của mình để đổi lấy những danh hiệu về cho Real Madrid.

Với 53 bàn thắng trên mọi mặt trận trong đó có 41 pha lập công ở La Liga, Ronaldo đã phá bỏ kỉ lục ở giải đấu của xứ sở đấu bò. Những con số ấy đưa ngôi sao người Bồ Đào Nha trở thành một huyền thoại của sân Bernabeu.

Ronaldo muốn có những danh hiệu - Ảnh Getty

Tuy nhiên, điều đáng nói là dù có được Pichichi (danh hiệu vua phá lưới) của La Liga mùa giải năm nay nhưng Ronaldo chỉ cùng với Real Madrid có được chiếc cúp Nhà vua an ủi. Ở hai danh hiệu quan trọng là Champions League và La Liga, đội bóng của Ronaldo đã thua Barcelona, nhà vô địch châu Âu của mùa bóng này.

Nhận thức được điều đó, Ronaldo cho rằng đã đến lúc anh cần hướng tới những danh hiệu thay vì cần thêm những bàn thắng để tự phá những kỉ lục của chính mình. "Tôi không thích ghi nhiều bàn thắng. Mục tiêu của tôi là chiến thắng và có những danh hiệu", tiền vệ người Bồ Đào Nha nói trên tờ Marca sau khi cùng đội bóng áo bã trầu có chiến thắng 1-0 quan trọng trước Na Uy trong trận đấu thuộc vòng loại Euro 2012.

Trong suốt trận đấu này, Ronaldo đã bị một nhóm CĐV la ló và chỉ trích, song ngôi sao người Bồ Đào Nha đã bỏ ngoài tai những gì mà anh cho là không đáng nghe. "Tôi không nghe thấy bất cứ thứ gì cả. Tôi hạnh phúc với chiến thắng. Sự có mặt của Paolo Bento đã giúp chất lượng của đội bóng được cải thiện đáng kể. Chúng tôi chơi chắc chắn, tự tin và trưởng thành hơn rất nhiều. Đó là lý do vì sao chúng tôi có ngôi đầu bảng".

Hiện tại, Bồ Đào Nha cùng Đan Mạch và Na Uy đang có cùng 10 điểm, song do hơn về chỉ số phụ nên đội bóng của HLV Bento đã tạm thời đứng đầu ở bảng H.

Nhật Quang (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm