Del Bosque giải thích việc không triệu tập thủ môn Victor Valdes

26/03/2010 13:23 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) - Victor Valdes có rất ít cơ hội được tham dự World Cup vào mùa hè này, kể cả việc anh đang sở hữu Giải Zamora 2009 và hiện nay đang là người trấn giữ khung thành ít bị ghi bàn nhất tại La Liga. HLV đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha, Vicente Del Bosque, đã giải thích những lý do vì sao anh không được triệu tập vào đội tuyển của “xứ đấu bò tót”.

“Tôi không tìm được các lý do để loại Casillas và  Reina. Valdes có thành tích nhưng ở Tây Ban Nha có một nhóm các thủ môn đẳng cấp cao, ví như Cesar của Valencia hay Palop của Sevilla hoặc các thủ môn trẻ như Asenjo và De Egea của Atletico”, HLV Del Bosque khẳng định tại một cuộc mít tinh do tạp chí “Don Balon” tổ chức ở thành phố Barcelona.


Del Bosque: không có lý do để loại Casillas và Reina. Ảnh: AP

Tuy nhiên, nhà cầm quân của tuyển Tây Ban Nha không loại trừ khả năng thủ môn của “gã khổng lồ xứ Catalonia” sẽ được triệu tập với tư cách là người trấn giữ khung thành ở vị trí thứ ba.

“Tôi còn hai tháng để chuẩn bị và tôi sẽ cố gắng xử sự một cách đúng mức nhất. Với thủ môn Navas trước đây tôi đã chứng minh mình có thể làm gì nếu thấy cần thiết. Tại sao lại loại bỏ khả năng triệu tập Valdes. Trong sự nghiệp của mình, tôi không có thành kiến với bất kỳ ai. Tôi không ghét bỏ ai cả”, HLV Del Bosque bày tỏ.

Ca ngợi Pep Guardiola và Leo Messi

“Guardiola là một HLV biết cách giành chiến thắng, biết rõ vị trí của mình đồng thời có cách ứng xử thật tuyệt vời. Tôi rất thích anh ta. Các HLV luôn phụ thuộc vào các kết quả và  việc  anh ấy làm được thật xuất sắc”, nhà cầm quân của đội tuyển Tây Ban Nha bày tỏ với tạp chí “Don Balon”.

Nhận định về “Quả bóng Vàng” năm 2009, HLV lão làng Del Bosque nhấn mạnh: “Cần phải nói một cách thẳng thắn Messi là một cầu thủ tuyệt vời. Trong đội tuyển cũng có một số cầu thủ thuận chân trái giống cậu ấy, nhưng Messi là một cầu thủ có vẻ lúc nào cũng chơi bóng bằng niềm vui với các đồng đội, tự nhiên như trẻ em chơi bóng trên đường phố và tôi hy vọng cậu ấy không đánh mất sự tự nhiên đáng yêu ấy. Điều này làm cho bóng đá đẹp hơn”.

Ông Del Bosque thừa nhận đội tuyển Tây Ban Nha chơi bóng có vẻ giống với phong cách của đội bóng xứ Catalonia do có hàng tiền vệ gồm một số cầu thủ từ Barca đồng thời khẳng định “trách nhiệm của tôi là mong muốn FC Barcelona tiến tới trận chung kết của Champions League, bởi vì điều đó đem lại uy tín cho bóng đá Tây Ban Nha và cũng vì sự yêu mến dành cho các cầu thủ trẻ”.

Khang Chi (Theo Sport)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm