Cruyff không thấy sự đe dọa lớn nào từ Arsenal

15/02/2011 19:32 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) – Huyền thoại bóng đá người Hà Lan, Johan Cruyff khẳng định rằng ông không thấy mối đe dọa lớn nào từ phía Arsenal đối với Barca khi hai đội gặp nhau ở trận lượt đi vòng 16 đội Champions League vào đêm mai (16/2) trên sân Emirates.

Barca từng đánh bại Arsenal với tổng tỷ số 6-3 mùa trước - Ảnh Getty

Cruyff, người đã dẫn dắt Barca đến chức vô địch C1/Champions League lần đầu tiên vào năm 1992 trên sân Wembley, nói rằng ông đã xem trận đấu mà Arsenal đánh bại Wolves 2-0 ở Premier League vừa qua và thấy rằng đội bóng của HLV Arsene Wenger có những tiền đạo cực kỳ nhanh nhẹn. Tuy vậy, Cruyff  cho rằng lối chơi của Arsenal có thể gây khó khăn cho các đội bóng Anh khác chứ Barca thì không.

“Trận đấu với Wolves mới đây đã một lần nữa chỉ ra rằng các tiền đạo của Arsenal nhanh nhẹn đến khó tin và nó cũng giải thích tại sao bóng đá Anh lại hấp dẫn đến vậy. Các đội bóng ở đây luôn chuyền bóng ngay khi có thể và thời gian bóng luân chuyển trên sân mà không qua chân các cầu thủ chiếm phần lớn thời gian của trận đấu. Vấn đề là ở chỗ đó, họ không có khả năng phối hợp với nhau quá ba đường chuyền trước Arsenal, nhưng Barca không phải là một đội bóng Anh và sẽ không mắc phải lỗi đó. Đó chính là sự khác biệt”, Cruyff nhận xét.

“Barca không chỉ có khả năng cầm bóng và chuyền bóng tốt, họ còn làm điều đó ở bên phần sân đối phương, qua đó giảm áp lực bên phần sân nhà. Có thể các cầu thủ Barca sẽ để mất bóng nhưng nếu những Theo Walcott, Arshavin, hay Van Persie có bóng, họ cũng còn cách khung thành Valdes một quãng xa, do đó chúng tôi hoàn toàn có thể sử dụng bẫy việt vị. Barca cũng có thể buộc các cầu thủ có tốc độ của Arsenal phải mệt nhoài vì phải đuổi theo trái bóng”, huyền thoại người Hà Lan nói tiếp.

Liên quan tới Cesc Fabregas, Cruyff yêu cầu Barca không nên đề cập tới vụ chuyển nhượng đối với thủ quân của Arsenal khi hai đội gặp nhau. “Hãy tập trung vào trận đấu và để Cesc được yên. Anh ấy đang thuộc về Arsenal, còn tương lai, Chúa sẽ quyết định. Vào một thời điểm nào đó, Cesc sẽ gia hạn hợp đồng với đội bóng nếu anh ấy muốn ở lại. Còn nếu không, anh ấy sẽ ra đi và đội bóng Cesc sẽ nhận được một khoản tiền xứng đáng”, Cruyff nhấn mạnh.

Vũ Mạnh (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm