Barca muốn “thu hẹp La Liga, mở rộng Champions League”

15/02/2011 13:02 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) – Phó Chủ tịch phụ trách tài chính của Barca, Javier Faus vừa phát biểu trên hãng thông tấn Reuters rằng đội bóng của ông muốn sân chơi Champions League được mở rộng và đề xuất việc giảm số lượng CLB ở các giải đấu nội địa để có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn cho các trận đấu ở cấp châu lục.

Javier Faus, Phó Chủ tịch phụ trách tài chính của Barca - Ảnh Reuters

“Điều mà theo tôi sẽ rất thú vị cho Barca cũng như các đội bóng khác là trong 10 năm tới, quy mô của các giải VĐQG bị thu hẹp lại trong khi các giải đấu như Champions League sẽ được mở rộng hơn”, Faus, Phó Chủ tịch phụ trách tài chính của Barca phát biểu ở một cuộc phỏng vấn trên sân Nou Camp.

Theo Faus, La Liga (hiện đang có 20 đội) có thể được giảm xuống còn 18, thậm chí là 16 đội nhằm giảm tải lịch thi đấu và phục vụ cho các trận đấu ở cấp châu lục. Trong khi đó, Champions League hiện tại có sự góp mặt của 32 đội bóng và được chia thành 8 bảng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ lọt vào vòng đấu knock-out theo thể thức loại trực tiếp. Cũng theo Faus, việc mở rộng quy mô của giải đấu này sẽ đem về thêm nguồn thu cho các CLB từ tiền thưởng ở mỗi trận đấu, cũng như bản quyền truyền hình. Qua đó giúp các đội bóng tuân theo luật mới của UEFA về một nền “tài chính trong sạch”, ở đó, các CLB sẽ không được phép tiêu quá số tiền mà họ kiếm được.

Theo công bố mới đây của hãng kiểm toán Deloitte, Barca là đội bóng có doanh thu lớn thứ hai thế giới tính trong mùa giải 2009-2010. Trong mùa bóng này, Barca đã kiếm được 335 triệu bảng và xếp sau "kình địch" Real Madrid (370 triệu bảng) năm thứ hai liên tiếp. Chính vì vậy, Faus tự tin rằng Barca sẽ không gặp khó khăn gì trong việc tuân theo luật tài chính mới của UEFA, vốn sẽ có hiệu lực từ 1/6/2011, và CLB hoàn toàn ủng hộ luật mới này.

Mặc dù Barca đã mất khoảng 20 triệu euro trong thương vụ Zlatan Ibrahimovic hồi mùa Hè năm ngoái nhưng Faus cho rằng đội chủ sân Nou Camp vẫn có thể đạt mức lợi nhuận 40 triệu euro mỗi mùa từ mùa bóng tới.

Dù UEFA có áp dụng luật mới về tài chính nhưng theo Faus, mức lương dành cho các ngôi sao hàng đầu sẽ không vì thể mà giảm đi, nhưng một số đội bóng chi tiêu nhiều như Barca, Real, Manchester City và Chelsea sẽ buộc phải cắt giảm chi tiêu cho việc chiêu mộ cầu thủ trong thời gian tới.

Vũ Mạnh (Theo Reuters)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm