23h15 ngày 9/4, sân Power8, Espanyol - Atletico (lượt đi: 0-1): Torres trút giận vào Espanyol?

09/04/2016 08:45 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Từ Catalunya đến Catalunya, Fernando Torres đang rất muốn quên đi nỗi buồn từ trận thua Barca 1-2 ở lượt đi Tứ kết Champions League bằng cách sút tung lưới Espanyol.

Thật dễ để cảm thông với Torres sau những gì mà anh trải qua trong trận đấu ở Camp Nou hồi giữa tuần. Chỉ trong vòng 10 phút, Torres từ người hùng trở thành tội đồ của Atletico. “El Nino” ghi bàn đẳng cấp vào lưới Ter Stegen để thắp hy vọng cho Atleti, nhưng chính anh sau đó đã có tình huống xử lý như một cầu trẻ, để rồi nhận thẻ đỏ “đi tắm sớm”.

Cảm thông với Torres, nhưng không dễ để hiểu hết được những cảm xúc mà anh trải qua. Chiếc thẻ đỏ ở Camp Nou mà Torres phải nhận không chỉ khiến đội nhà thua trận lượt đi, mà bản thân anh sẽ không thể đá trận lượt về. Cảm giác ngồi ngoài xem các đồng đội chiến đấu để tìm cơ hội ngược dòng thực sự khó chịu.

Điều duy nhất có thể giúp Torres tạm quên đi nỗi buồn là ghi bàn trước Espanyol, cũng thuộc Catalunya. Trong sự nghiệp ở La Liga, Torres mới chỉ ghi 3 bàn vào lưới Espanyol. Bàn gần nhất cách nay đã gần tròn 10 năm, trong trận thua 1-2 của Atletico trên sân nhà Vicente Calderon, ngày 10/12/2006. Trong 3 bàn mà “El Nino” ghi trước Espanyol, chỉ có 1 diễn ra trên sân khách, ngày 24/4/2004. Nhưng bàn thắng ấy không đủ giúp Atletico tránh được trận thua 1-3.

Ở vòng 32 La Liga, Barca sẽ phải làm khách tại vùng đất chết Anoeta - nơi họ không thắng từ 9 năm nay. Nếu Barca một lần nữa vấp ngã trước Sociedad, cơ hội đua tranh chức vô địch sẽ thắp sáng trở lại với Atleti. Nhưng để điều này thành hiện thực, thầy trò Diego Simeone phải thắng Espanyol. Atleti rất cần bàn thắng thắng của “El Nino”.

Nếu ghi bàn ở Power8, Torres sẽ kéo dài khoảng thời gian ngọt ngào. Theo đó, sẽ là trận thứ 3 liên tiếp “El Nino” ghi bàn cho Atletico. Điều này chưa từng diễn ra với Torres kể từ cuối năm 2012. Khi ấy, trong tháng 12/2012, Torres lần lượt ghi bàn vào lưới Nordsjaelland (2 bàn; Champions League), Sunderland (2; Premier League) và Monterrey (giải VĐTG các CLB).

Torres chưa từ giã sự nghiệp quốc tế, vì vẫn ấp ủ giấc mơ EURO 2016. Giấc mơ ấy sẽ được định đoạt tại chính thời điểm này.

Đội hình dự kiến

Espanyol (4-3-3): Pau - Ivan Lopez, Alvaro Gonzalez, Enzo Roco, R. Duarte - Diop, O. Duarte, V. Sanchez - Asensio, Caicedo, Abraham.

Atletico (4-4-2): Oblak - Juanfran, Savic, Godin, Filipe Luis - Koke, Saul, Gabi, Carrasco - Griezmann, Torres.

Dự đoán: 0-1


N.H
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm