SLNA: Tương lai được cài "chế độ chờ"

11/10/2012 11:16 GMT+7 | V-League

(TT&VH)- Chiều qua, lãnh đạo SLNA khẳng định buổi làm việc giữa lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An với bà Thái Thị Hương (TGĐ ngân hàng Bắc Á) chưa diễn ra và cũng chưa ấn định được ngày làm việc. Điều đó có nghĩa là tương lai của SLNA tiếp tục ở trạng thái… chờ.

SLNA về mặt kinh tế cũng chỉ thuộc vào mức tầm tầm bậc trung. Trên danh nghĩa, họ đã chuyển đổi mô hình quản lý Nhà nước thuộc Sở VH-TTD&L Nghệ An sang công ty cổ phần có số vốn và đăng ký kinh doanh riêng, tài khoản, con dấu riêng và là một công ty “con” trong “đại gia đình” Bắc Á. Tuy nhiên, thực tế là nguồn chi tiêu mỗi mùa vào khoảng 70-80 tỷ đồng của SLNA phần lớn từ ngân hàng Bắc Á và sự hỗ trợ của UBND tỉnh theo kế hoạch 3 năm sau ngày chuyển đổi (8 tỷ/mùa bóng).



SLNA (trá) vẫn chưa xác định được tương lai. Ảnh: Kim Ngọc

Hiện nay, do ảnh hưởng của tình hình chung nên việc kinh doanh của nhà tài trợ ngân hàng Bắc Á gặp nhiều khó khăn. Vì thế, nếu cứ theo kế hoạch là mùa sau SLNA phải tự nuôi lấy thân thì đây là việc mà họ chưa thể làm nổi. Trong khi nhà tài trợ đang gặp khó khăn thì SLNA lại cần rất nhiều tiền để gia hạn hợp đồng với các nội binh cũng như thử việc ký kết với ngoại binh cho mùa giải mới. Thế nên trong những ngày vừa qua đã có nhiều tin đồn như việc ngân hàng Bắc Á sẽ trả lại SLNA cho UBND tỉnh, hay như chỉ tài trợ từ đội U17 trở lên….

Tuy nhiên, ông Nguyễn Hồng Thanh, TGĐ Cty CP BĐ SLNA và HLV Nguyễn Hữu Thắng đã nhiều lần khẳng định không bao giờ có chuyện ngân hàng Bắc Á trả lại SLNA cho UBND tỉnh vì hiện nay Cty CP BĐ SLNA là công ty con trong “gia đình Bắc Á”, đặc biệt là sẽ không có chuyện Bắc Á chỉ tài trợ phần “ngọn” từ U17 đến đội một, còn lại công tác đào tạo trẻ từ U10, U11 sẽ trả về cho tỉnh nhà quản lý.

Điều này được lý giải là theo Quy chế bóng đá chuyên nghiệp, các đội bóng muốn thi đấu ở V-League phải có hệ thống đào tạo từ lứa U17 trở lên. Và nó cũng được hiểu như là một động thái mà Bắc Á muốn thực hiện để Nghệ An chung tay nuôi dưỡng bóng đá tỉnh nhà trong bối cảnh doanh nghiệp đang gặp khó khăn do khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

Tuy nhiên, trên thực tế sau 3 năm chuyển giao thì Cty CP BĐ SLNA đã điều hành rất rạch ròi nguồn kinh phí mà nhà tài trợ giải ngân, cụ thể số tiền này được chia theo tỷ lệ 4-6 giữa đội chuyên nghiệp và ban Đào tạo bóng đá trẻ. Ngay cả việc chia thưởng sau mỗi trận thắng hoặc trận hòa đều được thực hiện theo khung quy định cho trên 70 cán bộ công nhân viên Cty và cầu thủ.

Khi được hỏi về chuyện ngân hàng Bắc Á sẽ trả lại SLNA cho chính quyền địa phương, một lãnh đạo của Cty CP BĐ SLNA cho biết: “Tôi không hiểu thông tin này từ đâu ra nhưng tôi nghĩ làm gì có chuyện đó, nhất là chưa nói đến việc chị Hương là người rất tâm huyết với công tác đào tào trẻ của bóng đá Nghệ An”.

Chiều qua, SLNA vẫn tập luyện như bình thường, nhưng tương lai của đội bóng sẽ như thế nào thì tất cả vẫn chỉ là dấu chấm hỏi.

ĐẠI NGHĨA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm