Đội tuyển Việt Nam: Có HLV mới, rồi… sao nữa?

06/05/2024 05:35 GMT+7 | Bóng đá Việt

Chọn HLV trẻ tuổi và chưa có kinh nghiệm cầm quân ở đội tuyển quốc gia ngoài 3 năm trực tiếp huấn luyện tại K-League, VFF tiếp tục cam kết vào việc trẻ hóa đội tuyển Việt Nam đồng thời cũng cho thấy họ không còn thực hiện các cuộc phiêu lưu.

Sau HLV Nguyễn Hữu Thắng được bổ nhiệm vào năm 44 tuổi thì Kim Sang Sik là HLV đội tuyển quốc gia trẻ nhất, cũng là nhà cầm quân nước ngoài ít tuổi nhất từng làm việc ở Việt Nam (trường hợp HLV Dido năm 2001 chỉ mới nắm đội U23).

Như vậy là sau 6 năm với 2 HLV rất giàu kinh nghiệm thì bóng đá Việt Nam gần như "bẻ cua" sang một người chỉ mới có 3 năm làm đội một ở CLB Jeonbuk cũng như có thêm 7 năm làm trợ lý tại CLB này.

Đấy là chưa kể, thời điểm mà ông Kim được bổ nhiệm ở Jeonbuk vốn trong giai đoạn Covid-19 nên việc ông được chọn làm HLV trưởng cũng như đưa Jeonbuk đến chức vô địch K-League 1 cũng có khi là… "đúng lúc, đúng chỗ". Nói cách khác, ngoài yếu tố trẻ trung ra, thì tài năng của tân HLV đội tuyển Việt Nam vẫn còn là dấu hỏi.

Đội tuyển Việt Nam: Có HLV mới, rồi… sao nữa? - Ảnh 2.

HLV Kim Sang Sik sẽ bắt đầu công việc của mình ở ĐT U23 Việt Nam và ĐT Việt Nam với áp lực ít hơn rất nhiều so với người tiền nhiệm Troussier. Ảnh: Hoàng Linh

Không chỉ là tốc độ trong quyết định chọn người thay thế HLV Philippe Troussier, mà việc giao quyền cho một nhà cầm quân ít kinh nghiệm, chưa từng làm việc ở cấp độ đội tuyển, ít nhiều cũng cho thấy VFF rất quyết liệt trong việc thực hiện trẻ hóa đội tuyển bắt đầu tư ngay vị trí của HLV trưởng.

Điều này cho thấy việc HLV Troussier trọng dụng nhiều cầu thủ trẻ trong hơn một năm làm việc dường như nằm trong chủ đích của VFF. Hay nói cách khác, VFF có một chiến lược rõ ràng, chỉ có điều đã chọn người thừa tiêu chuẩn nhưng chưa phù hợp.

Ngay cả chi tiết HLV Kim Sang Sik chỉ có kinh nghiệm ở cấp CLB cũng được xem là một sự "sửa sai" của VFF. Rất có thể là ông Kim sẽ ưu tiên các cầu thủ được chọn từ V-League, cấp độ mà ông quen thuộc, có trải nghiệm nhiều nhất.

Điều này sẽ khác hẳn 2 người tiền nhiệm là Park Hang Seo và Troussier vốn thích sử dụng các bộ khung quen thuộc và bỏ qua các nhân tố đạt phong độ cao ở V-League.

Tuy nhiên, tất thẩy chúng ta đều biết việc chọn tân HLV chỉ là việc phải làm, là khúc dạo đầu chứ chưa nói lên được gì nhiều. Thực trạng của bóng đá Việt Nam hiện nay, thì chiếc ghế HLV không phải là vấn đề.

HLV Troussier phải ra đi có thể vì ông không phù hợp chứ không hẳn là ông không sử dụng tốt những gì đang có trong tay. Điều này cũng tương tự với người mới, khả năng thành công cũng chỉ là 50-50.

Nhưng ông Kim Sang Sik có một lợi thế lớn đó là không chịu nhiều sức ép như người tiền nhiệm. Mục tiêu gần nhất của bóng đá Việt Nam là AFF Cup, nơi mà 2 kỳ gần nhất chúng ta đều không thể vô địch dù là ở triều đại đỉnh cao của HLV Park Hang Seo.

Thời gian từ nay đến AFF Cup 2024 vẫn còn đủ để xây dựng lực lượng và bồi đắp tinh thần đang bị tổn thương của đội tuyển. Và với một người trẻ như ông Kim, thì phía trước là một cuộc phiêu lưu mà gần như ông không mất gì, kể cả khi thất bại và bị ngưng hợp đồng sớm.

Vì vậy mà khi chọn một HLV trẻ, có khả năng làm việc dài hạn, đến từ Hàn Quốc, có một sự bảo chứng ngầm nào đó từ công thần Park Hang Seo, thì điều bây giờ đáng quan tâm hơn cả, là các giải pháp tiếp theo từ VFF.

Việc chọn HLV thì đã xong, nhưng mọi vấn đề thì vẫn còn đó. Màn trình diễn của U23 Việt Nam vừa qua ở Qatar hoàn toàn không tạo ra được hy vọng mới mẻ gì.

Có chăng, phản ứng của dư luận nhẹ nhàng hơn, nhiều "cảm thông" và mang màu sắc "chịu đựng" hơn. Về cơ bản, đa số đều chấp nhận là nếu không có những cải thiện mang tính gốc rễ thì trình độ của các đội tuyển Việt Nam cũng sẽ quay về với những cuộc chơi khu vực.

Nói cho cùng, công việc chính của VFF không phải là chọn HLV trưởng mà là kiến tạo nên một đội tuyển mạnh từ quân đến tướng. Những HLV nước ngoài khi đến Việt Nam cũng chỉ thừa hưởng những gì mà V-League là nơi cung cấp chủ yếu.

Trong khi đó, cho đến lúc này, ảnh hưởng của VFF đối với V-League hay rộng hơn là mới quan hệ giữa họ với các CLB chuyên nghiệp vẫn còn nhiều điều cần nói, đặc biệt là trong công tác phát triển bóng đá trẻ.

Tóm lại, HLV Kim Sang Sik được chọn vì ông đáp ứng được nhiều điều kiện mà VFF đặt ra ở thời điểm hiện tại. Và triển vọng của bóng đá Việt Nam dưới thời tân HLV có lẽ cũng ở trạng thái "liệu cơm, gắp mắm"


Long Khang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm