Nghi phạm Boston sẽ không ra tòa với tư cách công dân Mỹ?

22/04/2013 16:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Các nhà chức trách đang xem xét để rút bớt quyền lợi của Dzhokhar Tsarnaev, nghi phạm thứ 2 trong vụ đánh bom kép cuộc thi Marathon Boston.

Một nhóm những nhà lập pháp thuộc đảng Cộng hòa vừa đưa ra đề xuất rằng nên xét xử Dzhokhar Tsarnaev như một chiến binh kẻ thù. Có như vậy nghi phạm đánh bom khiến 3 người chết và 183 người bị thương mới không có những quyền lợi đặc biệt như một công dân Mỹ, trong đó có quyền yêu cầu luật sư và quyền giữ im lặng.

Nhưng phía đảng Dân chủ thì cho rằng điều đó không cần thiết. Nghị sĩ của đảng này khẳng định tên Tsarnaev sẽ phải đối mặt với các cáo buộc khủng bố và giết chết một cảnh sát, làm bị thương một nhân viên của ĐH công nghệ Massachusetts (MIT) trong vụ đấu súng, ở tòa án cấp bang và thậm chí liên bang. Thế nên, không cần thiết phải khép vào diện chiến binh của kẻ thù làm gì.

Các công tố viên cũng chưa xác định các tội danh mà Dzhokhar sẽ phải đối mặt. “Chúng tôi cần phải tìm hiểu xem liệu hắn ta còn biết gì về những vụ tấn công khác trong tương lai hay không”, một thành viên của nhóm điều tra cho biết.

Dzhokhar hiện đang được điều trị tại bệnh viện Beth Israel Deaconess, nơi nhiều nạn nhân của vụ đánh bom cũng đang được điều trị. Dzhokhar hiện không thể nói được do bị bắn vào cổ họng và Thị trưởng Boston Tom Menino cho biết với hãng tin ABC News hôm qua: “Chúng tôi không chắc liệu có thể thẩm vấn tên này hay không”.

Khánh Đan
Theo NY Daily News

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm