Nghi phạm đánh bom Boston đã tỉnh và viết câu trả lời

22/04/2013 11:22 GMT+7 | Trong nước

Sau gần 48 giờ bị bắt giữ và đưa đi cấp cứu, nghi phạm đánh bom giải Boston Marathon Dzhokhar Tsarnaev đã tỉnh và bắt đầu trả lời những câu hỏi bằng cách viết ra giấy dù sức khỏe còn yếu.


Rất nhiều câu hỏi đang chờ Dzhokhar Tsarnaev trả lời

Theo kênh NBC News, Dzhokhar Tsarnaev, 19 tuổi hiện đang được điều trị tại bệnh viện Beth Israel Deaconess và được bảo vệ nghiêm ngặt. Vết thương ở cổ khiến tên này không thể nói được nhưng y bước đầu có thể trả lời cơ quan điều tra bằng cách viết ra giấy. Dù vậy tình trạng sức khỏe của tên này được xác định là nghiêm trọng.

Đáng chú ý là các điều tra viên cho biết vết thương ở cổ của tên này có thể là hậu quả của một vụ tự sát bất thành. Họ nhận định rằng, trong lúc đang trốn trong chiếc thuyền và bị cảnh sát xiết chặt vòng vây, tên này có vẻ như đã nhét khẩu súng ngắn vào miệng và bóp cò. Nhưng viên đạn không kết liễu hắn mà chỉ làm rách xung quanh cổ.

Kênh ABC News thì dẫn lời các nguồn tin từ cơ quan điều tra cho biết hiện các điều tra viên đang thẩm vấn Dzhokhar Tsarnaev về những nghi can khác cũng như các quả bom chưa phát nổ.

Thông tin Dzhokhar đã tỉnh và có thể giao tiếp đến có phần bất ngờ bởi chỉ mới sáng qua theo giờ địa phương, nhiều thông tin cho thấy tên này bị thương rất nặng. Phát biểu trước báo giới, thị trưởng Boston Thomas Menino còn chia sẻ: “chúng tôi không biết liệu có thể thẩm vấn nghi phạm hay không”.

Trước đó tên này đã bị bắt sau những cuộc đấu súng và rượt đuổi gay cấn như phim hành động với cảnh sát. Một sỹ quan đã bị tên này và anh trai bắn chết, một người khác cũng bị thương nặng.

Hiện Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) vẫn đang thu thập chứng cứ từ hiện trường vụ nổ hôm thứ Hai tuần trước trên đường chạy marathon.

Ủy viên cảnh sát Boston Ed Davis phát biểu trong một cuộc họp báo hôm qua rằng bảng mạch của ít nhất một quả bom được nối dây khá thô sơ và ông tin rằng các đặc vụ của lực lượng chống khủng bố sẽ thu gom từng mảnh của quả bom và ráp nối lại để biết về cấu tạo của nó.

Boston không thể tuyên án tử hình

Tsarnaev có thể phải đối mặt với các cáo trạng ở cấp bang và liên bang. Tuy nhiên bang Massachusetts lại không áp dụng hình thức án tử hình.

Ông Menino hy vọng các cơ quan chức năng liên bang sẽ đưa ra hình phạt cao nhất, tức tuyên án tử hình với tên này. “Tôi hy vọng các luật sư sẽ đưa hắn ta lên cấp liên bang và trừng phạt hắn ở mức nặng nhất. Hai kẻ này đã biến cả thành phố thành con tin trong suốt 5 ngày”, ông Menino nói.

Ông cũng bày tỏ quan điểm đồng tình với quyết định phong tỏa Boston hôm thứ Sáu bởi vào thời điểm đó có nhiều sự kiện khác nhau, trong đó có việc cơ quan điều tra tìm thấy một quả bom ống, dù việc này không liên quan tới vụ tấn công đường chạy marathon.

“Vào thời điểm đó chúng tôi tìm thấy một quả bom ống ở một địa điểm khác của Boston. Một cá nhân khác đã bị bắt”, ông Menino khẳng định nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Ông cũng cho biết mình tin rằng anh em nhà Tsarnaev không có đồng phạm trong việc thực hiện vụ đánh bom giải Marathon tại Boston. Menino cũng cho rằng chính anh trai của Dzhokhar là Tamerlan Tsarnaev, kẻ thiệt mạng sau vụ đấu súng với cảnh sát ở Watertown, đã “tẩy não hoặc thao túng” em mình.

Theo Dân trí

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm