QUAN ĐIỂM: De Rossi đã hết phép với Roma?

09/05/2024 12:00 GMT+7 | Bóng đá Italy

Rất nhiều hoài nghi về năng nực của Daniele De Rossi khi Roma sa sút không ngừng trong thời gian qua. Liệu cựu danh thủ Italy đã hết phép với đội bóng áo bã trầu?

De Rossi đã hết phép với Roma?

1. Daniele De Rossi chính thức nắm quyền ở Roma vào ngày 15/1 năm nay. Theo Gazzetta dello Sport, De Rossi được các ông chủ Roma lựa chọn vì mối quan hệ bền chặt với CLB và người hâm mộ, hầu hết đều ủng hộ mạnh mẽ Jose Mourinho. Ngay trong ngày nhậm chức, cựu danh thủ này chia sẻ: "Tôi xin cảm ơn gia đình Friedkin đã tin tưởng giao cho tôi đảm nhận vai trò HLV trưởng Roma. Cảm giác phấn khích khi được ngồi vào băng ghế huấn luyện của chúng tôi thật không thể diễn tả được. Mọi người đều biết Rome có ý nghĩa như thế nào với tôi".

Đáp lại tình yêu của người hâm mộ, De Rossi thổi một luồng sinh khí mới vào tập thể có phần rệu rã mà Mourinho để lại. Một "tuần trăng mật" của De Rossi đã xuất hiện ở Olympico. AS Roma đã liên tiếp giành thắng lợi trong 6/7 trận đấu đầu tiên tại Serie A kể từ khi De Rossi dẫn dắt. Họ chỉ thua Inter 2-4 trong trận đấu diễn ra ngày 11/2. Inter cũng là đội bóng duy nhất tại giải đấu cao nhất nước Ý có số bàn thắng nhiều hơn Roma.

Nếu người tiền nhiệm Mourinho cần 20 trận để có được 29 điểm (1,45 điểm/trận) thì De Rossi chỉ cần 7 trận để có 18 điểm (2,6 điểm/ trận). Số bàn thắng Roma ghi được trong mỗi lần ra sân cũng khiến người hâm mộ hài lòng. Thầy trò HLV De Rossi đã ghi 20 bàn, trung bình 2,9 bàn mỗi trận. Dưới thời Mourinho, số bàn trung bình mỗi trận chỉ 1,6 và tổng bàn thắng chỉ là 32. Đó là một sự khác biệt.

QUAN ĐIỂM: De Rossi đã hết phép với Roma? - Ảnh 2.

Sau chuỗi trận vừa qua, De Rossi có thực sự hết phép với Roma?

2. Nhưng tuần trăng mật của De Rossi không kéo dài mãi mãi. Sau khi đã thắp lên ngọn lửa hy vọng ở thành Rome, đội bóng áo bã trầu chững lại một cách khó hiểu. Chuỗi phong độ phập phù đã dần trở lại với Roma.

Ngày 11/3, Roma bị Fiorentina cầm hòa 2-2. Đến 1/4, họ có thêm trận hòa 0-0 trước Lecce. Ngày thất vọng nhất chính là hôm 22/4, Roma để Bologna thắng 3-1 ngay tại Olympico. Mới nhất, họ tiếp tục có thêm 2 trận hòa trước Napoli (2-2) và Juventus (1-1) ở Serie A. Với quá nhiều lần mất điểm, Roma bị tụt xuống vị trí thứ 6. Họ có 60 điểm như đội xếp thứ 5 Atalanta, nhưng đã đá nhiều hơn một trận. Nếu cứ đà sa sút này, họ có nguy cơ không thể cán đích với vị tri thứ 5, đồng nghĩa với việc không có vé dự Champions League mùa tới. Đó có thể coi là một thất bại nặng nề nhất.

Vấn đề của Roma nằm ở đâu? Người ta nói nhiều về việc các tiền đạo đã đánh mất niềm cảm hứng ghi bàn. Romelu Lukaku mờ nhạt, Paulo Dybala cũng không tìm được thước ngắm và rất hay chấn thương. Những bàn thắng chủ yếu đến từ các tuyến sau trong khi hàng công im lặng. Người ta cũng nói nhiều về năng lực cầm quân của De Rossi. Liệu ông có thực sự giỏi trên băng ghế chỉ đạo hay đơn thuần chỉ là người tạo ra được "hiệu ứng tinh thần".

QUAN ĐIỂM: De Rossi đã hết phép với Roma? - Ảnh 3.

Không dễ để vượt qua thất bại 0-2 ở lượt đi tại Olimpico

3. De Rossi sẽ buộc phải tự giải đáp những hoài nghi này với thách thức lớn nhất cho ông là buộc phải lật ngược thế cờ trước Leverkusen trong trận bán kết lượt về đêm nay. Ngay trên sân nhà ở lượt đi, Roma thua trắng 0-2 và thắng một đội bóng đã bất bại 48 trận trên mọi đấu trường ngay tại sào huyệt của họ trong trận lượt về là một nhiệm vụ quá khó khăn.

"Tất cả đều biết Leverkusen mạnh mẽ thế nào khi vượt qua tuyến pressing đầu tiên và có khoảng trống phía sau để khai thác. Vì vậy, chúng tôi cần phải tràn đầy năng lượng và mãnh liệt nhưng cũng phải khôn ngoan. Tôi thậm chí còn hỏi ý kiến của Max Allegri và ông ấy nói chúng tôi có thể ghi bàn ở phút 60 mà vẫn có thể đi tiếp", trích lời De Rossi trong cuộc họp báo trước đó.

Vượt qua Leverkusen để vào chung kết và giành Europa League, Roma sẽ giành vé Champions League mà không cần quan tâm đến thứ hạng chung cuộc tại Serie A. Như De Rossi nói khoảng cách 2 bàn không phải là quá lớn nếu họ chơi tập trung và tận dụng tối đa các lợi thế của mình. Nhưng để hoàn thành được mục tiêu này, Roma cần phải thể hiện được tinh thần, khát vọng chiến thắng. Đó mới chính là thứ họ cần nhất ở thời điểm quan trọng nhất của mùa bóng.

Trần Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm