TTVH Online

Pique: 'Juve xứng đáng đi tiếp. Họ có thể vô địch năm nay'

20/04/2017 11:03 GMT+7

Hậu vệ Gerard Pique thừa nhận rằng Juventus là đội bóng chơi hay hơn sau hai lượt trận Tứ kết Champions League với Barca và xứng đáng đi tiếp.

(Thethaovanhoa.vn) - Hậu vệ Gerard Pique thừa nhận rằng Juventus là đội bóng chơi hay hơn sau hai lượt trận Tứ kết Champions League với Barca và xứng đáng đi tiếp.

Juve bước vào trận lượt về trên sân Camp Nou với lợi thế thắng 3-0 ở lượt đi và đội bóng của Max Allegri đã xuất sắc bảo toàn thành quả khi kiếm được trận hòa 0-0, qua đó lọt vào Bán kết với chiến thắng chung cuộc 3-0.

Juve đã chơi hay hơn và phòng ngự đặc biệt xuất sắc ở lượt về, khiến Pique phải chấp nhận rằng Barca xứng đáng bị loại. Trận hòa 0-0 với Juve còn khiến Barca bị chấm dứt chuỗi 15 chiến thắng liên tiếp tại Champions League.


"Juve là đội bóng vĩ đại và qua hai lượt trận, họ chính xác là hay hơn chúng tôi. Juve xứng đáng lọt vào Bán kết", Pique nói trên BeIN Sports.

"Tôi chúc họ những điều tốt nhất trước mắt bởi tôi nghĩ rằng họ có thể vô địch Champions League năm nay. Chúng tôi đã tạo ra một vài cơ hội ở lượt về, nhưng phải nói rằng đó là một nhiệm vụ khó khăn. Khi thời gian cứ trôi đi, chúng tôi cảm nhận được rằng vượt qua Juve là điều không thể. Họ là những người Italy, những người biết làm thế nào để bảo toàn lợi thế. Họ là chuyên gia trong lĩnh vực này. Juve tới đây để chơi thứ bóng đá của họ và họ đã làm rất tốt", Pique thừa nhận.

Dù Barca bị loại, nhưng trong thời gian cuối trận đấu với Juve, CĐV của họ vẫn hát vang và vẫy lá cờ truyền thống, điều khiến Pique hết sức hạnh phúc.

"Tôi nghĩ rất khó để chấp nhận một thất bại nặng nề như vậy nhưng các CĐV thật tuyệt vời bởi họ vẫn hát vang cổ vũ chúng tôi. Họ xứng đáng được tôn vinh bởi đây là một trong số ít lần tôi được chứng kiến Camp Nou tự hào như vậy trong thất bại. Nó khiến tôi tự hào là một phần của đội bóng này", Pique bày tỏ.

Trên trang Twitter cá nhân, Pique cũng lên tiếng cảm ơn người hâm mộ Barca. "Cảm ơn các bạn. Tôi chưa bao giờ thấy điều tương tự trong khi đội nhà thất bại. Tự hào và đầy cảm xúc".

V.M
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN