TTVH Online

Jesse Lingard: Từ lời tiên tri của Sir Alex đến pha kiến tạo cho Rooney

04/11/2015 19:34 GMT+7

Jesse Lingard đã cho thấy anh là một cầu thủ đầy hứa hẹn của “Quỷ đỏ” với pha kiến tạo cho Rooney ghi bàn ở trận gặp CSKA Moskva vừa qua ở Old Trafford.

(Thethaovanhoa.vn) – Jesse Lingard đã cho thấy anh là một cầu thủ đầy hứa hẹn của “Quỷ đỏ” với pha kiến tạo cho Rooney ghi bàn ở trận gặp CSKA Moskva vừa qua ở Old Trafford.

Depay được Man United mua về từ PSV vào mùa Hè vừa qua với hy vọng anh sẽ là giải pháp cho vị trí cầu thủ chạy cánh trái của đội bóng. Nhưng mỉa mai thay, người đang đá ở vị trí đó hiện nay lại là Jesse Lingard, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Man United. Ở trận đấu vừa qua của Man United trước CSKA Moskva, Lingard đã đá chính và có một pha kiến tạo. Trong khi đó Depay chỉ vào sân ở hiệp 2 và không để lại dấu ấn nào.

Cầu thủ người Hà Lan đã thu hút sự chú ý của người hâm mộ và đá chính ở nhiều trận đấu trong giai đoạn đầu mùa giải này. Nhưng hiện tại, anh đã mất vị trí vào tay của Jesse Lingard, người đã chơi trận đầu tiên của mùa này vào tháng trước, khi vào sân từ ghế dự bị ở trận gặp Everton.


Lingard bị đối thủ truy cản quyết liệt

Ở trận gặp CSKA Moskva, Lingard đã gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt ở hiệp 1. Theo thống kê, Lingard đã thực hiện 4 cú dứt điểm vừa qua, nhưng chỉ có 1 cú sút trúng đích. Anh còn thực hiện 12 qua người nhưng thất bại tới 5 lần. Đây là điều có thể hiểu được bởi ở những mùa giải trước đây, Lingard chưa từng chơi ở Champions League trận nào và bị “Quỷ đỏ” cho những CLB ở Championship mượn như Derby County, Brighton & Hove Albion hay Birmingham City.

Trong khi Lingard bị hậu vệ đối phương truy cản quyết liệt, trên khán đài, các CĐV liên tục hét vang: “Chúng ta là Man United, chúng ta muốn tấn công” và “Tấn công, tấn công, tấn công”. Đấy quả thực là sức ép khổng lồ với anh. Sau trận đấu, Lingard tiết lộ HLV Van Gaal đã chỉ đạo ở giờ nghỉ giải lao rằng: “Hãy tiếp tục cố gắng chơi như ở hiệp 1, bỏ ngoài tai những gì CĐV nói và cứ thi đấu theo cách của mình. Bàn thắng sẽ đến”.

Cuối cùng Lingard đã thành công với pha kiến tạo cho Rooney. Bàn thắng đó như một món quà cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Lingard, cầu thủ đã có pha xử lý bóng tinh tế và gọn gàng trong vòng cấm đối thủ. CĐV của Man United cũng đã ghi nhận màn trình diễn của Lingard khi bầu anh là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Pha kiến tạo trên của Lingard có thể là khởi đầu cho tương lai tươi sáng của cầu thủ này ở Man United. Có một chi tiết thú vị là hồi Lingard chơi ở Brighton & Hove Albion, anh cho biết: “Khi còn dẫn dắt Man United, Sir Alex đã ngồi xuống nói chuyện với tôi và cha tôi. Ông ấy nói rằng tôi chắc chắn sẽ được đôn lên đội một khi nào tôi 22 tuổi”.

Giờ đây, ở tuổi 22, Lingard đã chơi 6 trận ở đội một Man United ở mùa giải này. Lời tiên tri của HLV người Scotland năm nào đã trở thành hiện thực, dù ông không còn dẫn dắt CLB.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN