Giải vô địch U21 châu Âu 2015: Đây, cứu tinh Jesse Lingard

23/06/2015 06:05 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Harry Kane, ngôi sao mà Man United đang theo đuổi, tiếp tục gây thất vọng, nhưng người Anh đã tìm được cứu tinh mới. Đó là Jesse Lingard, tiền vệ đang thuộc biên chế Quỷ đỏ.

Nếu Louis Van Gaal có mặt trên khán đài sân Andruv, hẳn ông sẽ suy nghĩ lại về quyết định theo đuổi Harry Kane. Ở đấu trường được coi là vừa sức với mình, chân sút từng ghi 31 bàn ở mùa giải trước đã gây thất vọng tràn trề khi tịt ngòi cả hai trận đấu. Kane không phải không có cơ hội, nhưng anh đã ném nó đi bằng những tình huống dứt điểm tệ hại, trong đó có cú đánh đầu cách khung thành chỉ 6 mét.

Ở trận đấu này, người Anh không quá khó khăn để chiếm được thế trận (cầm bóng (62%), đặc biệt là trong hiệp hai, khi tài năng trẻ Ruben Loftus-Cheek (Chelsea) được tung vào sân, nhưng phải đợi đến 85 họ mới phá vỡ được thế bế tắc. Sau khi thủ thành Carlgren đẩy bóng ra từ một tình huống phạt góc, Jesse Lingard đã bình tĩnh đỡ ngực trước khi tung một cú vuốt bóng không thể cản phá.  

Cú sút ấy đã giúp tuyển Anh chấm dứt chuỗi 10 trận không thắng tại các VCK U21 (4 hòa, 6 thua) kể từ năm 2009. Nó còn giúp họ nuôi hy vọng lọt vào bán kết, đồng nghĩa với một tấm vé dự Olympic. Nó còn rất có ý nghĩa với cá nhân Lingard, một tài năng lận đận của Man United. Mới 22 tuổi, nhưng Lingard đã bị đẩy cho 4 đội bóng theo dạng cho mượn. Trận đấu duy nhất của anh cho đội một Man United, gặp Swansea ở đầu mùa giải trước, kết thúc chỉ sau 24 phút vì chấn thương dây chằng đầu gối. Sau khi bình phục chấn thương, Lingard lại phải tìm cơ hội ở đội hạng dưới Derby County.

Lingard từng ghi bàn giúp đội trẻ Man United giành Cúp FA 2011. Cùng thế hệ ấy có Paul Pogba và Ravel Morrison, những cầu thủ trẻ tài năng và sau đó đều tạm biệt Man United để tìm kiếm cơ hội. Pogba đã trở thành ngôi sao tầm cỡ thế giới, trong khi Morrison không mấy thành công. Còn Lingard vẫn đang tìm kiếm cơ hội tại Old Trafford. Van Gaal đã giữ anh lại với một bản hợp đồng mới có thời hạn 2,5 năm và tiền vệ này hy vọng sẽ tiếp tục thuyết phục được ông thầy trong chuyến du đấu giao hữu trước mùa giải mới.

Nhưng trước mắt là VCK U21 châu Âu, giải đấu mà người Anh đang tràn đầy cơ hội lọt vào bán kết, và Lingard xứng đáng được trao nhiều cơ hội hơn, sau những gì anh đã thể hiện.

T.C
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm