Gaza - Cuộc chiến chưa dừng

12/01/2009 10:09 GMT+7 | Trong nước

Các cuộc biểu tình phản đối cuộc chiến Gaza đẫm máu không ngừng diễn ra trên toàn cầu, từ HongKong, Indonesia cho tới Anh, Đức, Bỉ, Italia…
 
 
Thế nhưng, bom đạn vẫn chưa dừng trút xuống mảnh đất Gaza và các phe tham chiến vẫn chưa có dấu hiệu muốn giã từ vũ khí. Trong khi đó, Tổng thống đắc cử Mỹ Barack Obama cam kết sẽ có biện pháp can thiệp ngay trong ngày đầu tiên nhậm chức.
 
Gaza chìm trong tiếng súng
 
Tờ mờ sáng, giữa tiếng đạn pháo và mùi khói súng không dứt, hàng chục người dân Palestine ở Tal al-Hawa (tây nam thành phố Gaza) đã dắt díu theo con nhỏ và hành lý, rời bỏ nhà cửa với mong muốn tìm được nơi trú ẩn an toàn. Trong đêm 10/1, xe tăng và lực lượng pháo binh Israel đã tiến sâu vào khu vực tiếp giáp Sheikh al-Ajlin, được coi là “trung tâm dân số” của Dải Gaza. Đạn pháo của Israel cũng “hoành hành” dữ dội ở khu vực đông nam Zeitun và khu vực tây bắc Sudaniyah.
Xe tăng Israel ở thành phố Gaza.  

Quân đội Israel cho biết máy bay chiến đấu nước này đã ném bom khoảng 60 mục tiêu dọc Gaza từ đêm 10 tới rạng sáng 11/1. Trong số các mục tiêu bị dội bom có những đường hầm buôn lậu ở miền nam Gaza cùng một nhà thờ Hồi giáo được coi là nơi cất giấu vũ khí và huấn luyện chiến binh Hamas. Máy bay của Israel cũng thả tờ rơi dọc Dải Gaza cảnh báo cư dân nơi đây rằng Ten Avíp sẽ tiếp tục gia tăng các chiến dịch quân sự tại khu vực này. Phía Hamas đáp trả bằng ba quả rốckét bắn vào lãnh thổ Israel, song không gây thương vong.

Theo nguồn tin y tế Gaza và lời kể của các nhân chứng ngày 11/1, bom của Israel đã rơi trúng một ngôi nhà ở Beit Lahiya (miền bắc Gaza), giết hại 6 thường dân Palestine, trong đó có 4 trẻ nhỏ. Trong khi đó, người ta tìm thấy 12 thi thể trong đống gạch đá đổ nát ở Tal al-Hawa và Sheikh Ajlin thuộc thành phố Gaza, 10 trong số đó là thi thể của các tay súng Hamas. Giáo sư Yusef Abu Rish ở Bệnh viện Nasser (thành phố Gaza) cho phóng viên AFP biết ít nhất 55 người Palestine đã bị thương do đạn phốtpho. Trong khi đó, phía Israel phủ nhận thông tin này.

Israel duy trì lập trường cứng rắn

Israel đang “tiến gần tới các mục tiêu” định ra cho cuộc chiến tại Dải Gaza, nhưng sẽ tiếp tục tấn công Hamas trong thời gian tới là lời tuyên bố khi khai mạc phiên họp nội các tại Giêruxalem của Thủ tướng Israel Ehud Olmert ngày 11/1. Ông Olmert nhấn mạnh: “Trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ công dân đã khiến chúng ta đi đến một quyết định không thể tránh khỏi, sau khi đã đưa ra vô số lời cảnh báo, là tiến hành chiến tranh”.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ehud Barak phát biểu với báo giới rằng Israel sẽ “thăm dò” các kênh ngoại giao trong khi quân đội nước này tiến hành chiến dịch quân sự tại Dải Gaza. Theo ông Barak: “Các lực lượng quốc phòng Israel (IDF) sẽ tiếp tục tác chiến một cách hiệu quả trên không, trên biển và trên bộ vào cùng thời điểm chúng tôi kiểm tra các kênh ngoại giao. Không hề có sự trái ngược nào giữa hai việc này”.

Liên quan tới cuộc đàm phán tại thủ đô Cairo (Ai Cập) nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Gaza, ông Amos Gilad - trợ lý cấp cao của Bộ trưởng Quốc phòng Ehud Barak, cùng ngày nhận định “sẽ hiệu quả hơn nếu thuyết phục Ai Cập, quốc gia “có các lực lượng vũ trang và các dịch vụ an ninh hiệu quả”, chấm dứt hoạt động buôn lậu vũ khí” vào Gaza. Trong khi đó, một quan chức cấp cao Israel giấu tên tiết lộ với phóng viên AFP rằng Israel hiện “đang tìm kiếm sự đảm bảo của Mỹ trong việc ủng hộ bất kỳ thỏa thuận nào đạt được về vấn đề này”.

Về phía Hamas, ngày 11/1, một phái đoàn của Hamas từ Dải Gaza cùng một số đại diện của ban lãnh đạo ở Xiri đã tới Cairo đàm phán với đặc phái viên về các vấn đề Israel - Palestine của Chính phủ Ai Cập, ông Omar Suleiman, trước khi Cairo tiếp tục cuộc thương lượng với quan chức quốc phòng cấp cao của Israel, ông Amos Gilad, vào hôm nay. Trước đó, thủ lĩnh của Hamas đang sống lưu vong Khaled Meshaal ngày 10/1 tuyên bố phong trào của ông sẽ không xem xét một thỏa thuận ngừng bắn cho đến khi Israel chấm dứt cuộc tấn công quân sự đã kéo dài 15 ngày qua ở Dải Gaza và mở các cửa khẩu biên giới của khu vực này.

Tổng thống đắc cử Mỹ lên tiếng
 
Ông Barack Obama tuyên bố sẽ thành lập một nhóm đặc biệt để can thiệp vào những nỗ lực hòa bình ở Trung Đông ngay sau khi nhậm chức Tổng thống Mỹ ngày 20/1.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình ABC ngày 11/1, ông Obama cho biết: "Những gì tôi đang làm lúc này là chuẩn bị cho nhóm để ngay từ ngày đầu tiên 20/1, chúng ta có được những người thích hợp nhất lập tức giải quyết tiến trình hòa bình Trung Đông nói chung". Theo ông Obama, nhóm này sẽ làm việc với tất cả các bên liên quan ở đây nhằm tìm ra giải pháp chiến lược bảo đảm cả Israel và Palestine đều có thể được đáp ứng các nguyện vọng.

Trả lời câu hỏi của ABC rằng ông có nhắc lại câu mà ông đã nói ở Israel trong chuyến thăm hồi tháng 7/2008 là "Nếu ai đó bắn rốckét vào ngôi nhà nơi hai con gái tôi đang ngủ, tôi sẽ làm tất cả những gì trong khả năng của mình để ngăn chặn hành động đó. Tôi cho rằng Israel cũng làm như thế", ông Obama đáp: "Tôi cho rằng đó là nguyên tắc cơ bản bất kỳ quốc gia nào để bảo vệ người dân của mình".
 
Theo Tin Tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm