Xung đột tại Gaza sẽ khơi mào cho chiến tranh thế giới lần thứ ba?

04/01/2009 20:55 GMT+7 | Trong nước

Theo nhật báo "Le Progrès Egyptien" (Ai Cập), một sự kiện chính tại Trung Đông trong những ngày cuối năm 2008 là cuộc chiến nổ ra tại Dải Gaza.

 Quân bộ binh Israel trên đường vào Gaza

Trước tuyên bố của các nhà lãnh đạo Israel rằng một chiến dịch trừng phạt chắc chắn sắp được tiến hành tại Dải Gaza, nhằm hủy diệt hoàn toàn "hang ổ của nhóm khủng bố" Hamas, người ta đang lo sợ chiến tranh thế giới thứ ba có thể nổ ra. Bởi vì tiếp sau các vụ tấn công này, rất có thể cuộc xung đột sẽ lan sang Libăng và Xyri trong thời gian tới.

Tuy thế giới Arập đã nhận thấy rằng Hamas gồm các phần tử cấp tiến nguy hiểm, nhưng nếu Israel không chịu ngừng ngay cuộc tấn công thì rất có thể những diễn biến tiếp theo sẽ trở nên rất đáng lo ngại. Chẳng hạn, "nhân tố Iran" cũng có thể cũng nổi lên, nhất là do Iran luôn bị coi là nhà tài trợ chính cho Hamas và Hezbollah. Vậy khi đó Israel có thể làm gì? Ném bom vài cơ sở của Iran và Iran sẽ trả đũa?
 
Khi đó, liệu Israel có sử dụng vũ khí hạt nhân nếu tình hình chuyển sang hướng xấu? Đây là kịch bản tồi tệ có thể xảy ra. Muốn tránh kịch bản này, người ta phải buộc Israel ngừng chiến tranh và trở lại điểm ban đầu. Tiếp đó, phải buộc Israel tham gia một hội nghị về Trung Đông tại Mátxcơva vào năm tới để bàn về hòa bình. Hiện nay, lập trường của thế giới rõ ràng ít ủng hộ Israel hơn.
 
Nhiều người cho rằng Israel đã xử sự giống như chế độ Saakashvili ở Grudia, khi tiến hành chiến tranh chống Nga ở Nam Ossetia mà không được sự tán thành của người bảo trợ chính là Mỹ, hoặc tranh thủ giải quyết các vấn đề của mình trong thời gian thay đổi chính quyền ở Mỹ. Thế giới đều thấy rõ rằng việc cô lập Hamas, người được nhân dân tại Dải Gaza ủng hộ, là một sai lầm, và rất có thể sẽ gây ra những hậu quả khôn lường.
 
Các chuyên gia quân sự Israel cũng cho rằng chiến dịch tấn công Palestine không thể tiêu diệt được Hamas vì các mục tiêu này nằm rải rác tại Dải Gaza, một khu vực rất đông dân. Hơn nữa, khi các cuộc chiến tranh diễn ra trong các ngày lễ hoặc ngày nghỉ, thì chắc chắn nó phải có lý do quan trọng hơn nhiều tuyên bố của Israel. Đúng là Israel đã lờ mờ nhận thấy có điều gì đó rất đáng lo ngại nên đã ra lệnh tiến hành một chiến dịch ác liệt. Đó là cuộc bầu cử Quốc hội Israel, dự định vào ngày 10/2/2009, và sự thay đổi chính quyền ở Mỹ.

Tzipi Livni, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Israel, lãnh tụ Đảng Kadima, đang nhằm vào chiếc ghế thủ tướng. Đối thủ chính của bà là cựu Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, lãnh tụ Đảng Likud, cũng rất nổi tiếng ở Israel. Thực tế tại Israel cho thấy bất cứ ứng cử viên nào muốn giành thắng lợi thì trước tiên phải có thái độ cứng rắn đối với người Arập nói chung và người Palestine nói riêng. Những quả tên lửa Qassam của Hamas mặc dù rất hiếm khi trúng mục tiêu, nhưng cũng thường xuyên khủng bố tinh thần hơn 250.000 người Israel sống ở miền Nam đất nước vì nằm đúng vào tầm bắn của rốc két được bắn từ Dải Gaza. Đối với đất nước Israel nhỏ bé và ít dân, 250.000 lá phiếu này là một con số rất quan trọng. Và chỉ số được lòng dân của bà Livni đã tăng đáng kể sau khi bà ra lệnh tiến hành chiến dịch tấn công Palestine.

Ngoài lý do trên, "nhân tố Mỹ" cũng là lý do khiến bà Livni và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barack vội vã "mở mặt trận" và tiến hành một cuộc chiến tranh chống Hamas. Thực ra, Israel đã chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công chống Hamas với qui mô lớn từ lâu. Nhưng hiện nay, các nhà phân tích Israel vẫn chưa biết rõ chính sách của chính phủ mới ở Mỹ về Trung Đông sẽ như thế nào và họ lo ngại những tuyên bố mà Obama đã đưa ra trước đây có vẻ "thân Palestine" và như vậy chưa chắc chính quyền mới ở Mỹ sẽ ủng hộ cuộc tấn công này. Họ đã vội vã hành động vì nghĩ rằng chính quyền Bush, người sắp rời Nhà Trắng, sẽ ủng hộ và đặt Obama vào sự đã rồi.
 
Theo Tin Tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm