Nhận định Brighton vs Roma (00h45, 15/3): Brighton nên quên Europa League là vừa!

14/03/2024 13:37 GMT+7 | Europa League

Nhận định Brighton vs Roma (00h45, 15/3): Roberto de Zerbi rất muốn Brighton học cảm hứng từ màn ngược dòng ngoạn mục của Liverpool trước Barcelona ở bán kết Champions League 2019. Nhưng muốn là một chuyện...

Nhận định Brighton vs Roma: Giấc mơ không có thật

Hoàn toàn có thể nói rằng đó là một thứ giấc mơ không có thật của Brighton sau thảm bại 4 bàn trên sân Olympico của Roma. Đó không chỉ là việc Roma đã bình yên cùng nhà cầm quân mới Daniele De Rossi, mà còn nằm ở những hạn chế khó tránh của Brighton khi phải căng mình tranh tài tại đấu trường châu lục.

Điều này được HLV De Zerbi chia sẻ không hề giấu giếm khi ông và các học trò nhận cái kết đắng trên đất Italy: "Vấn đề thực chất là chúng tôi không thể chơi với cường độ 3 ngày/trận chỉ với 15-16 con người sẵn có trong tay". Nhà cầm quân 44 tuổi này có thể hơi cường điệu về số lượng nhân sự của Brighton lúc này, nhưng ông chẳng hề quá lời khi nói đến chất lượng đội ngũ đội chủ sân Falmer. Nó là một sự tương phản rất rõ ràng với Roma, đội bóng vẫn còn đó những cầu thủ từng được tận hưởng cảm giác vinh quang như Romelu Lukaku, Paulo Dybala hay Leandro Parades.

03h00 ngày 15/03, sân Falmer. Brighton-Roma (lượt đi 0-4): Brighton nên quên Europa League là vừa! - Ảnh 1.

Rất khó chờ đợi điều thần kì nào từ Brighton sau khi thua Roma 0-4 ở trận lượt đi

Còn Brighton thì sao? Rất khó để đội chủ sân Falmer thay đổi chính sách đào tạo lúa non thành sao rồi thu về lợi nhuận, thứ ông chủ Tony Bloom đang coi là thứ tôn chỉ từ khi Brighton thăng hạng Premier League đến giờ. Đó là chính sách đảm bảo đội chủ sân Falmer sẽ thu về những khoản tiền khổng lồ từ việc bán các tài năng đang lên cho những ông lớn với mức phí khủng như trường hợp của Moises Caicedo sang Chelsea mùa Hè năm ngoái. Mặt khác, đấy không phải những gì cần có ở một đội bóng tham vọng châu lục như Brighton và kết quả ở trận lượt đi đã phản ánh sự tương phản không chỉ về chuyên môn, mà còn ở tư duy làm bóng đá của hai đội. Roma có thể không so đọ được các đội bóng Milan hay Juventus nhưng đó vẫn là một đội bóng giàu tham vọng và sẵn sàng mang những cầu thủ danh tiếng về Olympico như cách họ đã làm khi Jose Mourinho còn nắm quyền.

Chừng đó đủ để thầy trò De Zerbi nhận ra cố nghĩ về một cuộc đảo ngược tình thế trên sân nhà ở trận lượt về càng mang đến nguy cơ thất vọng tăng lên. Roma hoàn toàn có thể chấp nhận một thất bại với cách biệt vừa đủ để đi tiếp, trong lúc Brighton nhận ra ưu tiên hàng đầu của họ nằm ở đâu. Đó là Premier League, nơi họ phải nỗ lực thật nhiều cho cơ hội tham dự đấu trường Europa League thêm một mùa nữa. Đội chủ sân Falmer đang kém vị trí thứ 6 của MU 5 điểm, trong lúc không thể chủ quan về khả năng những đội xếp sau mình như Newcastle hay Chelsea sẽ vùng dậy vào giai đoạn cuối mùa. Lịch đấu của Brighton trong phần còn lại mùa giải cực kỳ khốc liệt khi họ còn phải gặp cả Man City, Liverpool, Arsenal, Chelsea và MU. Thay vì cố nuôi một phép màu không có thật tại Europa League, De Zerbi và các học trò nên nghĩ ra cách thức để vượt khó trong 11 trận còn lại của Premier League nhằm giữ chỗ dự Cúp châu Âu mùa tới. 

H.Mai

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm