Hiền Thục: Muốn làm tằm nhả tới sợi tơ cuối cùng

24/04/2013 08:48 GMT+7 | Giải Âm nhạc Cống hiến

(Thethaovanhoa.vn) – Năm qua Nhật ký của mẹ (sáng tác Nguyễn Văn Chung) đã bay đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Thành công này đến quá bất ngờ, ngay cả với ca sĩ thể hiện ca khúc là Hiền Thục cũng không thể nghĩ sức lan tỏa của ca khúc lại mạnh mẽ đến vậy. Ca khúc này đã góp phần đưa nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung vào đề cử hạng mục Nhạc sĩ của năm – Giải Âm nhạc Cống hiến lần thứ 8 – 2013. Bản thân ca khúc cũng được đề cử trong hạng mục Bài hát của năm.

Chiều qua (23/4) Hiền Thục tới sàn tập Cống hiến chân đi hơi thập thễnh vì bị giãn tĩnh mạch. Mẹ cô thương con nên đi cùng, chăm sóc cho con từng chút một. Bà cho biết dù ở nhà riêng nhưng vẫn “chạy qua nhà con gái hoài” để chăm cho con và cháu. Hiền Thục đã có một thời gian dài làm trong showbiz, trải đủ những đắng cay để hiểu mẹ có vai trò như thế nào trong cuộc đời mình. Bản thân cô cũng đã trở thành mẹ, nên càng hiểu tấm lòng của đấng sinh thành. Đó cũng chính nguồn năng lượng to lớn giúp Hiền Thục thể hiện thành công Nhật ký của mẹ. Trò chuyện với phóng viên, nhớ lại cảm xúc những ngày đầu hát ca khúc này, Hiền Thục vẫn không khỏi bất ngờ.

Nhật ký của mẹ thực sự là một bất ngờ với Hiền Thục. Đã lâu lắm rồi mới có một ca khúc hát về mẹ xúc động đến thế. Giai điệu đẹp và ca từ từ đầu đến cuối bài là một câu chuyện khiến người ta dễ nhớ và gây xúc động.

Đêm đêm Hiền Thục đi hát phòng trà hay quán bar vẫn nhận được lời yêu cầu của những khán giả lớn tuổi. Lúc mới thu, cả ê-kíp và bản thân Hiền Thục không ai nghĩ ca khúc có sức lan toả như vậy. Do đó khi thành công, mình nghĩ đây quả là một sự kì diệu.


Hiền Thục trên sàn tập Cống hiến. Ảnh Nguyên Minh

* Trong cuộc đời ca hát của bạn có bao nhiêu bài hát để lại dấu ấn sâu đậm như “Nhật ký của mẹ”?

- Hiền Thục thường hát nhạc trẻ, có khi lại thực hiện một dự án như nhạc Trịnh, Nhật ký của mẹ lại là một mảng khác nên không thể so sánh. Như hồi Hiền Thục hát Yêu dấu theo gió bay được rất nhiều khán giả ủng hộ. Nhờ bài hát đó Hiền Thục trở nên gần gũi với khán giả hơn.

* Năm 2012 là năm thành công của bạn, sự nghiệp ngày càng vững chắc. Nhớ lại quãng gian khó khăn để khôi phục sự nghiệp và vực dậy tên tuổi, bạn có cảm thấy hài lòng với hiện tại hay chưa?

- Đối với người làm công việc biểu diễn như Hiền Thục người ta còn chưa biết mục đích cuối cùng là gì. Bản thân Hiền Thục cũng thấy mình dừng lại ở đây là chưa đủ, bởi vì mỗi một ngày phải cố gắng để mang đến những bài hát thật là hay cho khán giả hơn là ngồi đó hài lòng với kết quả của chính mình. Rất cảm ơn khán giả đã nghe những bài hát của Thục. Các anh chị báo chí cũng rất quan tâm ủng hộ, đánh giá chặng đường vừa qua. Giai đoạn tăm tối khổ sở đã qua, giờ đây Hiền Thục chỉ tự nhủ mình hãy tiếp tục cố gắng để cuộc sống khá hơn.

* Đã qua tuổi nhí nhảnh, hồn nhiên, giờ đây âm nhạc của bạn hướng tới điều gì?

- Hiền Thục muốn âm nhạc của mình mang màu sắc tươi mới, mang đến sự thoải mái cho khán giả chứ không phải mang đến nỗi buồn, u tối. Hiền Thục tâm niệm người nghệ sĩ là một con tằm suốt đời nhả tơ mang đến niềm vui cho mọi người, chứ không phải mang đến muộn phiền.

* Ồ nhưng tôi lại thấy thị trường nhạc trẻ bây giờ có quá nhiều bài hát buồn và ủ ê. Các nhạc sĩ, ca sĩ cũng tận dụng triệt để khai thác mảng này.

- Nhìn chung là ca sĩ vẫn phải phục vụ số đông. Riêng Hiền Thục giữ mục tiêu hát được càng nhiều thể loại càng tốt bởi vì điều đó mang đến cho mình nhiều đối tượng khán giả hơn.

* Dự án sắp tới của bạn?

- Đó là dự án Tằm tháng 5. Hiền Thục sinh vào tháng 5, tự ví mình như con tằm rút ruột nhả cho đến sợi tơ cuối cùng. Dự án gồm các bài hát dân ca các miền. Làm dự án này rất cực vì Hiền Thục không phải người chuyên hát dân ca. Nhưng một khi đã làm gì Hiền Thục đều phải làm tới khi nào hài lòng mới thôi.

* Hiền Thục hát dân ca xuất phát từ yêu cầu nội tâm hay đơn giản chỉ là tìm cách để “đổi món” cho khán giả?

- Với Hiền Thục khi đã làm gì đều phải xuất phát từ yêu thích, sự chân thật của xảm xúc. Thực sự trong trái tim mình vẫn luôn có một khoảng dành cho dân ca. Vì suy cho cùng mình là người Việt Nam cũng lớn lên từ lời ru, câu hò. Dự án này mình đã yêu thích và muốn làm từ lâu nhưng đến giờ mới làm.

* Giải Âm nhạc Cống hiến lần thứ 8 có rất nhiều nhân tố trẻ. Hiền đánh giá thế nào về những nhân vật mới này?

- Hiền Thục là một ca sĩ đã cũ rồi. Năm nay cũng lần đầu tiên xuất hiện biểu diễn tại Cống hiến. Hiền Thục biết đây là một giải thưởng có uy tín cao. Quan niệm của Thục là càng mới mẻ càng tốt, những nhân tố mới sẽ mang đến những làn gió mới thú vị hơn.

Ngọc Diệp (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm