Bóng Vàng cho Neuer, tại sao không?

08/12/2014 19:34 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Không quá ngạc nhiên khi danh sách rút gọn FIFA’s Ballon d’Or (Quả bóng Vàng) 2014 có tên một thủ môn ngoài Cristiano Ronaldo và Lionel Messi, hai cầu thủ đã trở thành điệp khúc của cuộc bình chọn này.

Không chỉ là thủ thành số 1 thế giới hiện nay, Manuel Neuer còn được biết đến như một "máy quét" đa năng khi có thể đảm nhận luôn cả vị trí hậu vệ, thậm chí tiền vệ.

Có xứng đáng?

Rất nhiều ý kiến trái chiều đã nổi lên về sự góp mặt của Neuer trong danh sách bình chọn Quả bóng Vàng năm nay. Người ta lật lại tình huống nhạy cảm ở phút thứ 56 trận chung kết giữa Đức và Argentina tại World Cup vừa qua khi Neuer liều lĩnh xông ra cản đường Gonzalo Higuain. Nhiều người cho rằng Neuer xứng đáng nhận một chiếc thẻ đỏ trong pha bóng đó, và nếu thế, với 10 người liệu Đức có vô địch? Và nếu Đức không vô địch, thì làm gì có chuyện Neuer có tên trong danh sách rút gọn lần này?

Hình ảnh "máy quét" có mặt khắp phần sân như một cầu thủ bình thường đã trở nên quen thuộc không chỉ ở World Cup mà còn trong màu áo Bayern Munich tại Bundesliga hay Champions League. Dù chơi rất hay nhưng những pha chạy ra xa khỏi khung thành, tham gia hỗ trợ phòng ngự và tấn công của Neuer bị cho là quá mạo hiểm. Tuy nhiên Manuel Neuer không phải người đàn ông của "Nếu" và "Nhưng".

Tất cả chỉ là những giả thiết, lập luận, phân tích về những điều đã đi qua, hoàn toàn không liên quan đến sự thật rằng thủ thành 28 tuổi này đã thâu tóm những danh hiệu lớn nhất của cuộc đời quần đùi áo số bằng tài năng, cá tính không lẫn vào đâu được. Cú ăn 3 lịch sử năm 2013, những tháng ngày thống trị bóng đá Đức cùng Bayern, chức vô địch World Cup 2014, những màn biểu diễn bắt bóng ngoạn mục, cản phá như một hậu vệ, hỗ trợ tấn công như một tiền vệ, đi bóng qua người... Người ta còn cần gì hơn ở một thủ môn?

Dưới sự dìu dắt của HLV Pep Guardiola hơn 1 năm qua, Neuer càng thể hiện khả năng dùng chân tuyệt vời của mình. “Tôi chẳng có vấn đề gì cả. Pep không muốn một đội bóng đơn thuần 10 cầu thủ và 1 thủ môn. Chúng tôi thực sự là tập thể có 11 cầu thủ và ai cũng có thể linh hoạt thi đấu. Tôi mạo hiểm nhưng tôi ý thức được những tình huống có thể phát sinh. Tôi luôn cố gắng đưa ra quyết định đúng đắn khi đang trong một pha bóng nguy hiểm”.

Chờ Bóng Vàng

Có lẽ vì là người Đức nên Neuer là một trong số hiếm những cầu thủ bóng đá vào phòng họp báo cực kỳ đúng giờ. Trong cuộc phỏng vấn mới đây, anh còn vào sớm 10 phút. Và như thường lệ, Neuer luôn cho thấy sự chuyên nghiệp, thẳng thắn nhưng vẫn nhã nhặn và khiêm tốn với những câu trả lời của mình. “Tôi rất vinh dự khi được chọn vào danh sách. Không nhiều thủ môn từng làm được điều này. Nhưng để có được nó, tôi đã nợ những người đồng đội ở đội tuyển quốc gia và Bayern rất nhiều. Tôi vẫn sẽ rất vui  nếu có một cầu thủ Đức khác lọt vào danh sách này, bất kỳ ai ở Bayern hay là Dortmund.”

Neuer đã đúng. Xét về thành tích và phong độ, Thomas Mueller, Philipp Lahm hay Toni Kroos đều ngang ngửa anh để có thể lọt vào danh sách rút gọn cuối cùng. Nhưng sự xuất sắc của Neuer không chỉ dừng lại trước khung gỗ mà còn khắp mặt sân một cách phi thường. Lần cuối cùng một thủ môn giành danh hiệu Quả bóng vàng là từ năm 1963, cựu tuyển thủ Nga Lev Yashin. Có thể cuối cùng, danh hiệu này sẽ lại thuộc về Ronaldo hay Messi, như một bản điệp khúc mà người hâm mộ đã quá quen rồi.

Nhưng nếu người ta có thể trao bóng vàng cho những cầu thủ thua trận ở World Cup ở một năm mà sự quan trọng của bóng đá được đánh giá dựa vào cả thành tích ở đội tuyển quốc gia thì Manuel Neuer xứng đáng hơn ai hết.

18 Manuel Neuer từng lập kỷ lục về số trận giữ sạch lưới ở mùa giải 2012-2013 với 18 lần.

176 Neuer chuyển đến Bayern từ Schalke vào mùa Hè 2011. Anh đã bắt tổng cộng 176 trận cho Bayern, trong đó có 109 trận ở Bundesliga.

2 Neuer đã 2 lần giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất Đức vào năm 2011 và 2014. Năm 2013, anh là thủ môn xuất sắc nhất thế giới theo bình chọn của IFFHS.


Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm