Cuộc đua 'Quả bóng vàng FIFA': Ribery quyết lật đổ Messi

16/09/2013 07:17 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi cùng Bayern giành cú “ăn ba”, Franck Ribery đang hướng đến hai mục tiêu quan trọng khác: Danh hiệu Quả bóng vàng FIFA cho cá nhân, và chức vô địch World Cup 2014 cho đội tuyển Pháp.

Với phong độ ấn tượng cùng quyết tâm rất cao ở giai đoạn đầu mùa, Ribery đang “ghi điểm” với các chuyên gia trong cuộc đua trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới với Lionel Messi và Cristiano Ronaldo.

Từ Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu...

Ribery là tác giả của bàn thắng ấn định tỷ số 2-0, mang lại 3 điểm trước Hannover trong đêm thứ Bảy vừa qua, đưa Bayern trở lại với đường ray chiến thắng sau trận hòa Freiburg. Pha lập công ấy đến từ pha phối hợp ăn ý với Arjen Robben. Đó là bàn thắng thứ hai của Ribery ở Bundesliga mùa này, bên cạnh hai pha kiến tạo khác.

Ở trận tranh Siêu cúp châu Âu vừa qua tại Praha, Ribery đã ghi một bàn thắng đẹp mắt và đá thành công một quả luân lưu, góp phần giúp Bayern đánh bại Chelsea, trả một phần món nợ thua ở trận chung kết Champions League mùa giải 2011-2012. Cá nhân Ribery được nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.


Ribery (phải) sẽ hạ bệ Messi, giành “Quả bóng vàng FIFA 2013”?


Trước đó một ngày, Ribery đã được vinh danh trong Gala bóng đá của UEFA, nhân sự kiện bốc thăm chia bảng Champions League và Europa League. Tiền vệ người Pháp chiến thắng thuyết phục (36 phiếu) trước Messi (14 phiếu) và Ronaldo (3 phiếu) trong cuộc bầu chọn Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu mùa giải 2012-2013.

Giải thưởng này được xem là một phiên bản khác của Quả bóng vàng châu Âu trước đây, do các nhà báo đại diện cho 53 Liên đoàn bóng đá quốc gia trực thuộc UEFA bầu. Ở giải thưởng Quả bóng vàng FIFA, bên cạnh lá phiếu của các nhà báo vốn theo dõi sát sao tình hình bóng đá, thì phần quyết định lại thuộc về đội trưởng và huấn luyện viên các đội tuyển quốc gia - những người dễ bị yếu tố tên tuổi chi phối.

... đến Quả bóng vàng FIFA

Từ mùa giải trước, Ribery đã bùng nổ và góp công lớn trong chiến tích giành cú “ăn ba” của Bayern. Đến mùa này, tiền vệ người Pháp tiếp tục duy trì phong độ xuất sắc ấy. Ngay ở những trận đấu đầu tiên dưới triều đại huấn luyện viên Guardiola, trong giai đoạn tập huấn mùa Hè, Ribery đã chơi như thể đó là những trận đấu mang tính quyết định.

Anh lăn xả, hoạt động không biết mệt mỏi ở trận tranh Cúp Uli Hoeness với Barcelona - trận đấu được truyền thông chú ý khi Guardiola lần đầu tiên đối đầu với đội bóng cũ, hay những trận tại Audi Cup - giải giao hữu có sự góp mặt của Man City, AC Milan và Sao Paulo.

Mỗi trận đấu, dù là chính thức hay giao hữu, dù trong màu áo Bayern hay đội tuyển Pháp, với Ribery đều là một cơ hội tốt để anh ghi điểm trong mắt các chuyên gia - những người sẽ bỏ lá phiếu bầu danh hiệu Quả bóng vàng FIFA vào tháng 11 tới.

Ở vòng loại World Cup 2014 vừa qua, Ribery đã lập cú đúp vào lưới Belarus, giúp Pháp giành chiến thắng 4-2 để tiếp tục tranh ngôi đầu bảng với Tây Ban Nha. Kể từ khi khoác áo đội tuyển Pháp năm 2005 đến nay, chưa bao giờ Ribery ghi quá 3 bàn/mùa, nhưng chỉ qua 3 trận ở mùa này, anh đã có 2 pha lập công.

Giai đoạn đầu mùa cho đến hết tháng 10 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với những ứng viên đua tranh Quả bóng vàng FIFA, và Ribery đang nỗ lực hết mình để có thể vượt lên trên Messi và Ronaldo. Tuần này, khi Champions League khởi tranh vòng bảng, Ribery sẽ có một mặt trận khác để “chạy nước rút”.

Cùng với tiền đề trước đó là chức vô địch Champions League và danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải ở châu Âu, Ribery đang đứng trước cơ hội vượt qua Messi và Ronaldo để trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

Đông Hà
Thể thao & Văn hóa

83 Kể từ khi gia nhập Bayern vào mùa Hè 2007, Franck Ribery đã đá tổng cộng 243 trận và ghi được 83 bàn thắng, trong đó có 161 trận/55 bàn ở Bundesliga và 56 trận/14 bàn ở Champions League.

80 Chỉ tính riêng ở Bundesliga, Ribery đã có 80 pha kiến tạo thành bàn. Cùng với 55 pha lập công, Ribery để lại dấu ấn trực tiếp ở 135 bàn thắng cho Bayern chỉ trong 161 trận, trung bình 0,84 bàn/trận.

77 Trong 77 bàn thắng ghi được ở các giải vô địch quốc gia, 55 bàn Ribery ghi trong 7 mùa ở Bayern, và 22 bàn khác anh ghi trong 8 mùa ở Boulogne, Ales, Brest, Metz, Galatasaray và Marseille.

Sammer vẫn ca thán Guardiola

Dù Chủ tịch Uli Hoeness khẳng định Bayern “đúng 100%” khi chia tay với Jupp Heynckes và ký hợp đồng với Pep Guardiola thì Giám đốc thể thao Matthias Sammer vẫn tiếp tục ca thán HLV mới, kéo dài mâu thuẫn giữa hai người. Sau trận thắng 2-0 trước Hannover, Sammer chê bai “Bayern đang chơi thứ bóng đá không có cảm xúc”, dù cả ông Guardiola lẫn cầu thủ Franck Ribery đều nhấn mạnh rằng “chiến thắng mới là điều quan trọng”.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm