Chửi bạn gái, sự nghiệp của Mel Gibson khó cứu

18/07/2010 10:57 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Những đoạn ghi âm thu lại những lời chửi rủa bạn gái cũ là nữ ca sĩ người Nga Oksana Grigorieva của nam tài tử Hollywood Mel Gibson đã bị tung lên mạng khiến các nhà quan sát đang cho rằng đây là chương cuối trong sự nghiệp từng rất vinh quang của ngôi sao Hollywood này.

Mel Gibson từng nổi tiếng là người có nụ cười cuốn hút và sức quyến rũ “mê hồn” trên màn bạc. Song giờ đây mọi sự đã thay đổi đối với nam tài tử từng được tạp chí People bình chọn là “Người đàn ông gợi tình nhất còn sống”, trở thành một siêu sao quốc tế trong phim hài hành động Vũ khí tối thượng (1987) và đã “rinh” giải Oscar Đạo diễn xuất sắc nhất với sử thi Trái tim dũng cảm (1995).

Không một lời phủ nhận

Nhưng cách đây 4 năm, tên tuổi của Gibson đã trở thành tiêu đề của nhiều tờ báo sau khi ông lao vào cuộc đả kích bài Do Thái, chưa kể còn từng bị bắt giam vì tội lái xe trong lúc say rượu. Giờ đây, Gibson lại một lần nữa “nổi” lên trên các phương tiện thông tin đại chúng với những lý do chẳng đáng tự hào chút nào sau khi các băng ghi âm ghi lại những lời lẽ đầy tính phân biệt chủng tộc và thành kiến giới tính của ông cùng những lời đe dọa người bạn gái cũ, đồng thời là mẹ của cô con gái 2 tuổi mà họ có với nhau.


Oksana Grigorieva - cô bạn gái vừa bị Mel Gibson lăng mạ (ảnh trái).
Trong một băng ghi âm ghi lại cuộc nói chuyện điện thoại giữa Gibson và Oksana Grigorieva, Gibson chỉ trích bạn gái ăn mặc rất “hớ hênh”. Và trong băng thứ hai, Gibson nói cô là một “thuyền nhân” nhập cư trái phép vào Mỹ, hay trong băng khác ghi lại những lời đe dọa giết bạn gái của nam tài tử này. Tất cả những đoạn băng đó đã bị rò rỉ và tung lên website của các nhân vật danh tiếng Radaronline.com mà không có một dấu hiệu nào cho thấy chúng từ đâu ra. Những băng này sau đó còn bị tung lên một địa chỉ Digital Journal. Gibson đã không đưa ra bất cứ tuyên bố phủ nhận nào sau khi chúng bắt đầu xuất hiện trên online từ ngày 9/7.

Từng nhiều lần gây sóng gió

Nhìn lại thời gian qua người ta nhận thấy nam diễn viên 54 tuổi này không phải là người lạ lẫm với các cuộc tranh cãi. Sinh ra ở Mỹ và trưởng thành ở Australia, Gibson từng bị chỉ trích là người có những hàm ý bài Do Thái khi đạo diễn bộ phim đầu tay The Passion Of The Christ hồi năm 2004.

Trước đó hơn một thập kỷ, vào năm 1991, Liên minh đồng tính nam & nữ (GLAAD) đã chỉ trích Gibson khi đã sử dụng những lời phỉ báng người đồng tính trong một cuộc phỏng vấn với tờ nhật báo Tây Ban Nha El Pais.

Kể từ khi những lời lăng mạ bạn gái của Gibson bị tung lên online, cư dân mạng cùng những nhà quan sát trong nền công nghiệp điện ảnh và báo giới cho rằng sự nghiệp của ông đang kết thúc. Tờ The Los Angeles Times viết rằng “một số hãng tài năng và các nhà điều hành hãng phim ở Hollywood nhận thấy Gibson còn rất ít “cửa” trong dòng phim chủ đạo kể cả ở cương vị diễn viên cũng như đạo diễn”. Owen Gleiberman, nhà phê bình điện ảnh rất có ảnh hưởng của tạp chí Entertainment Weekly, viết: “Giờ đây ai có thể tin được sự diễn xuất của Mel Gibson trong một bộ phim?” trước khi kết luận việc khôi phục sự nghiệp của ông “rất đáng nghi ngờ”.

Bị sa thải và tẩy chay

Sự nhìn nhận trên không phải không có thực tế bởi hãng giải trí của nam diễn viên gạo cội này, William Morris Endeavor, đã sa thải Gibson ngay sau khi các băng thu âm xuất hiện trên online, trong khi website imdb.com đưa tin hãng phim phát hành bộ phim sắp ra mắt của ông – Beaver – đang bế tắc đang không biết sẽ xử lý như thế nào.
 
Những lời lăng mạ mang tính phân biệt chủng tộc của Gibson còn gây nên phản ứng mạnh mẽ trong cộng đồng người Mỹ gốc Phi. Chi nhánh của tổ chức các quyền công dân NAACP ở Los Angeles tuyên bố: “Một lời xin lỗi của Gibson chẳng đáng gì so với quá trình thể hiện sự phân biệt chủng tộc, thành kiến giới tính và bài Do Thái của diễn viên này”, đồng thời đưa ra lời kêu gọi tẩy chay các bộ phim của ông.

Cho đến nay, chỉ có người vợ cũ của ông là Robyn Gibson đang ra sức bảo vệ ngôi sao trước những lời buộc tội từ phía Grigorieva và ngôi sao Mỹ gốc Phi Whoopi Goldberg khẳng định: “Tôi biết rằng anh ấy không phải là một người phân biệt chủng tộc... hãy thử dành thời gian với Gibson trong ngôi nhà tôi và những đứa trẻ của tôi”.

Thật khó xác định được mức độ mà những bài báo kể “xấu” Gibson đã làm ảnh hưởng thế nào tới danh tiếng của ông, nhưng người ta nhận thấy một điều rõ ràng là Gibson ngày càng ít xuất hiện trên màn bạc, chỉ thủ vai chính trong đúng một phim - Edge Of Darkness - kể từ năm 2002, nhưng bộ phim gay cấn hành động này đã thất bại về doanh thu và có nhiều lời phê bình lẫn lộn.

Việt Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm