Trợ lý HLV trưởng Olympic VN, Phan Thanh Hùng: “Vì sống là không chờ đợi”

05/11/2010 11:44 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Sau 2 tháng tập trung và thi đấu cọ xát, hôm nay (5/11), Olympic VN sẽ lên đường đi Quảng Châu, Trung Quốc để bắt đầu giấc mơ chinh phục giải đấu tầm cao: Asian Games 16. TT&VH có cuộc trao đổi với trợ lý số 1, ông Phan Thanh Hùng về tham vọng của đội bóng, cũng như những tồn tại.

* Chúng ta hãy bắt đầu với việc loại 2 cầu thủ quan trọng ở khu giữa sân, Danh Ngọc và Văn Bình, thưa ông?

- Ngọc và Bình đều là những tiền vệ có tố chất. Đó là lý do họ có mặt tại đây, trong thành phần Olympic VN, cho đến thời điểm này. Nhưng, chúng tôi không thể đem đến Quảng Châu đến 30 cầu thủ trẻ VN tốt nhất được (cười), vì quy định của giải đấu. Với cách làm của HLV Calisto, các cấp độ ĐTVN đều có chung một tiêu chí lấy người. Tình huống với cả Danh Ngọc và Văn Bình, là do chúng tôi đã có những phương án 2 hợp lý hơn. Tôi nghĩ, 2 cầu thủ này sẽ hợp hơn với chiến dịch của U23 VN ở SEA Games năm sau.

* Có ý kiến cho rằng, lứa cầu thủ mà Olympic VN đang sở hữu, không mạnh như mặt bằng đội tuyển ở độ tuổi này, từ 5 năm đổ lại?

- Khi chúng ta đang chứng kiến những cầu thủ trẻ từ 5 năm trước, giờ đang là trụ cột của ĐTQG, nên sẽ dễ nảy sinh so sánh. Tuy nhiên, tôi có cách nhìn khác. Olympic VN bây giờ, có thể không sở hữu nhiều những thương hiệu, nhưng lại là các cầu thủ rất có tố chất. Tất cả họ đều đã và đang là trụ cột ở CLB, chơi các trận đấu tại V-League cũng như hạng Nhất.

Quy luật của sự phát triển, là có đào thải và có kế thừa. Trong khoảng 2 -3 năm nữa, tôi cho rằng lứa cầu thủ của Olympic VN vào thời điểm hiện tại, sẽ có cơ hội trên ĐTQG.


Quan trọng là Olympic VN chơi thế nào tại Asian Games 16. Ảnh: Bá Châu

* Với những con người như hiện tại, ông có tin tưởng rằng họ sẽ đáp ứng được các yêu cầu về mặt lối chơi? Ai sẽ là người gánh vác trọng trách tạo nên sự khác biệt?

- HLV Calisto và BHL Olympic VN đã và đang hướng tới sự thống nhất trong lối chơi của đội bóng. Olympic VN vẫn đang tập luyện với sơ đồ 4 -1 - 4 - 1 và tôi cho rằng, nó là sự tối ưu với những con người mà chúng tôi đang có. Cầu thủ Olympic VN đáp ứng rất tốt các yêu cầu đề ra của BHL và đang hoàn thiện dần. Với cơ sở là những kết quả các trận đấu tập, hoặc đá giải, trong quá trình chạy đà, cùng sự tiến bộ hằng ngày của đội bóng, chúng ta có quyền hy vọng.

Với sự có mặt của Trọng Hoàng và Thành Lương, những cầu thủ giàu kinh nghiệm và có khả năng tạo đột biến, tất nhiên sức mạnh của Olympic VN sẽ được nâng lên đáng kể. Nhưng, chúng tôi vẫn tin vào sức mạnh tập thể hơn. Đó là một lối chơi gắn kết, với sự hưng phấn, khát vọng chinh phục của tuổi trẻ.

* Và trước các đối thủ như Olympic Iran, Bahrain và Tukmenistan, Olympic VN có bao nhiêu cơ hội lọt vào vòng “knock-out”?

- Sân chơi ASIAD vẫn được xem là “quá khổ” với bóng đá trẻ VN. Chúng ta đã từng đối đầu với Olympic Iran, ở giải đấu kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội và giành chiến thắng; Bahrain và Tukmenistan có bí hiểm hơn chút, nhưng với tiêu chí khá thoải mái cho suất chơi ở vòng “knock-out” (lấy 2 đội đứng đầu mỗi bảng và 4 đội thứ 3 có thành tích tốt nhất), Olympic VN hoàn toàn có thể tính toán, để giành suất đi tiếp. Điều quan trọng là đội bóng sẽ chơi như thế nào, chứ không phải là đi tới đâu.

* Cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

CCKM (thực hiện)

Lịch thi đấu của ĐT Olympic Việt Nam tại bảng B:

Ngày

Giờ

Trận đấu

Sân

8/11/2010

16h00

Việt Nam – Bahrain

Guangdong People’s Stadium

10/11/2010

16h00

Việt Nam – Turkmenistan

Guangdong People’s Stadium

13/11/2010

19h00

Việt Nam - Iran

UniversiteyTown Mian Stadium

Vòng 16: Ngày 15-16/11/2010
Vòng Tứ kết: Ngày 19/11/2010
Vòng Bán kết: Ngày 23/11/2010

Tranh 3/4 và Chung kết: Ngày 25/11/2010

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm